Coronavirus ở Úc: Cư dân 12 khu vực ở NSW được khuyến cáo đi xét nghiệm ngay nếu cảm thấy không khỏe

Cư dân ở 12 khu vực ở NSW được khuyến cáo đi gặp bác sĩ ngay để xét nghiệm coronavirus nếu họ cảm thấy không khỏe.

Mặc dầu số người bị nhiễm coronavirus ở NSW xuống thấp trong 24 giờ qua, nhưng giới thẩm quyền y tế lo sợ sự lây lan ở một khu vựa địa phương đang là điểm nóng.

Quyền Tổng giám đốc Y tế NSW, bác sĩ Christine Selvey. NgSource:News Corp Australia

12 vùng đó bao gồm các vùng trong phạm vi thành phố Sydney như: Penrith, Liverpool, Blacktown, Cumberland, Inner West, Waverley, Woollahra, Randwick, Westmead.

Ngoài phạm vi thành phố Sydney bao gồm Lake Macquarie, gần Newcastle, và Manning Valley ở vùng biển phía bắc của NSW.

“Nếu bạn ở các vùng nói trên và nếu bạn cảm thấy không khỏe, cho dù sốt nhẹ cũng nên khi gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện để xét nghiệm,” Quyền Tổng giám đốc Y tế NSW, bác sĩ Christine Selvey khuyến cáo.

Phần lớn ca nhiễm coronavirus đến từ ngoại quốc và các du thuyền.

Những ca này dễ kiểm soát qua việc cách ly và xét nghiệm những người thân.

Lo ngại lớn nhất của chính quyền là sự truyền nhiễm trong cộng đồng khi mà không biết nguồn gốc của nó đến từ đâu.

Sự lây lan trong cộng đồng không biết nguồn gốc rất dễ dẫn tới sự đột phát khiến cho chính phủ khó có thể ngăn chận.

Nhiễm trong cộng đồng chiếm khoảng phân nửa những ca mới tuy nhiên tổng số ca nhiễm bao gồm những ca nhiễm cộng đồng đang giảm.

Related posts