Trung Quốc có thể bị kiện số tiền lên đến 6 ngàn tỉ vì thông tin sai lạc về coronavirus

Chương trình 60 Minutes tối Chủ Nhật 19/4 có một chủ đề về vụ kiện rất có thể sẽ xảy ra khi các nước trong khối G7 sẽ kiện Trung Quốc để đòi bồi thường số tiền có thể lên đến ít nhất là 6 ngày tỉ vì đất nước này đã thông tin sai lạc về vi khuẩn corona gây cho hơn 150 ngàn người chết, hơn 2 triệu người bị nhiễm và gây thiệt hại khủng khiếp về kinh tế.

“Trung Quốc phải trả bao nhiêu cho tai họa của nhân loại?”

Đó là câu hỏi chủ yếu mà chương trình 60 Minutes sẽ đặt ra, khi các phóng viên của chương trình tối Chủ Nhật điều tra lý do tại sao Trung Quốc phải đối diện với một vụ kiện hàng ngàn tỉ Mỹ Kim vì cung cấp những thông tin sai lạc.

“Họ đã ký tên tham gia vào những tổ chức quốc tế và đồng ý thi thành nghĩ vụ của một thành viên và họ bắt buộc phải tuân thủ những trách nhiệm đó,” một phóng viên đã nói như thế.

Sở dĩ có vụ kiện này là vì có quá nghi vấn về nơi mà vi khuẩn này xuất phát và tại sao đất nước này đã không thông báo cho thế giới biết sớm hơn.

Viện Nghiên Cứu Siêu Vi Khuẩn ở Vũ Hán.

Chính quyền Mỹ cho rằng họ có chứng cớ là vi khuẩn corona xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và lọt ra chợ động vật hoang dã tại đó do một tai nạn: Supplied.Source:Supplied

Theo bản tường trình “Coronavirus Compensation? được thực hiện bởi tổ chức “The Henry Jackson Society” của Anh cho biết vụ kiện này có thể đòi hỏi bồi thường số tiền lên đến ít nhất là $6.5 ngàn tỉ (trillion) Úc kim chỉ từ các thành viên trong khối G7.

Các tác giả Matthew Henderson, Dr Alan Mendoza, Dr Andrew Foxall, James Rogers và  Sam Armstrong biện minh rằng chính quyền Trung Quốc đã đối phó với dịch coronavirus khi nó mới xảy ra tại Vũ Hán và họ đã “không cung cấp đầy đủ thông tin cho tổ chức WHO biết” – như thế đã vi phạm nhiều điều lệ của tổ chức mà Trung Quốc là một thành viên trong đó.

Cuộc điều tra cho thấy những hành động sau đây của chính quyền Trung Quốc đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho thế giới:

  • Không thông báo cho biết vi khuẩn mới này lây từ người-sang-người trong thời gian 3 tuần kể sau khi họ biết.
  • Cung cấp cho tổ chức WHO những thông tin sai lạc về tỉ lệ truyền nhiễm từ ngày 2/1/2020 cho đến 11/1/2020.
  • Cho phép 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán trước lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 23 tháng Giêng.
  • Vì thiếu thông tin từ Trung Quốc khiến cho các nước khác không kịp thời gian để đối phó chẳng hạn như chận đứng sự đi lại.

Kết quả là vì vi pham những điều nên trên, cho nên các luật sư công pháp quốc tế sẽ dựa vào những điều lệ của các tổ chức quốc tế mà Trung Quốc mà thành viên để đòi hỏi chính quyền nước này phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra.

Chuyên viên của phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Picture: STR/AFP.Source:AFP

Tại Úc, Bộ trường Nội vụ Peter Dutton mới đây cũng đã kêu gọi đảng Cộng Sản Trung Quốc phải “minh bạch” về vi khuẩn này.

“Chính quyền Hoa Kỳ nói rằng họ có tài liệu cho biết nguồn gốc của vi khuẩn này. Tôi nghĩ là họ sẽ thông báo cho thế giới biết đầy đủ chi tiết về nguồn tin này,” ông nói với đài truyền hình số 9 và nhấn mạnh là người Úc có quyền biết sự thật.

“Vì thông tin sai lạc đã làm cho hàng trăm người đã bị nhiễm bệnh nặng tại đất nước này. Hãy nhìn vào số người chết trên thế giới. Thân nhân của những người này đòi hỏi phải có câu trả lời và sự minh bạch,” ông nói.

“Tôi không nghĩ đó là lời đòi hỏi quá đáng. Chúng ta cũng sẽ bị đòi hỏi nhu thế nếu như Úc là trung tâm của dịch bệnh và để nó lây lan đi khắp mọi nơi.”

“Cho nên tôi nghĩ là chính quyền Trung Quốc có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi đó và cung cấp đầy đủ thông tin, để cho mọi người biết rõ ràng những gì đã xảy ra bởi vì chúng ta đều không muốn nó lập lại. Và chúng ta cũng biết đây không phải là lần đầu tiên vi khuẩn truyền nhiễm từ những chợ động vật hoang dã và chúng ta phải thành thật về điều này.”

Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton. Picture: Gary Ramage.Source:News Corp Australia

Ông Dutton cũng là nạn nhân của vi khuẩn corona.

Tổng thống Donald Trump cũng đồng ý với quan điểm của ông Dutton và nói rằng chính quyền Trung Quốc thiếu minh bạch trong lời phát biểu trước công chúng mới nhất.

Tổng thống Mỹ còn đi xa hơn khi cho rằng vi khuẩn corona từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã lọt ra chợ động vật hoang dã như một tai nạn.

Cho đến nay chính quyền Trung Quốc nói rằng chợ động vật hoang dã là nơi xuất phát vi khuẩn corona, nhưng các nguồn tin cho rằng chợ này không có bán dơi. Trung Quốc tung ra nguồn tin này nhằm để đánh lạc hướng dư luận.

Vào hôm thứ Năm, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phủ nhận hết những lời cáo buộc này.

President Donald Trump thề sẽ tìm ra sự thật về nguồn gốc của vi khuẩn corona. Picture: Supplied.Source:AP

Vào đầu tháng này, các cơ quan tình báo của Mỹ đã đệ trình những bản tường trình cho Tòa Bạch Ốc, trong đó có nhiều chi tiết về nguồn gốc và quá trình lây lan của vi khuẩn corona từ khi nó bắt đầu ở Vũ Hán.

 “Những gì chúng tôi biết là chúng tôi biết vi khuẩn này xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Chúng tôi cũng biết ở Vũ Hán có Viên Nghiên Cứu Siêu Vi Khuẩn (Wuhan Institute of Virology) chỉ cách chợ động vật hoang dã có vài mile,” Ngoại Trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ cho biết.

“Còn nhiều điều để biết. Bạn nên biết là chính quyền Hoa Kỳ đang làm việc cựu lực để tổng kết những hiểu biết của chúng tôi.”

Còn một điều nữa không thể không nhắc đến là vào cuối tháng 12, Taiwan đã cảnh báo WHO về hiểm họa của coronavirus nhưng tổ chức này đã bỏ ngoài tai. Đồng thời Đài Loan cũng  đề nghị sẵn sàng hợp tác với WHO để tìm cách đối phó nhưng WHO đã phát lờ lời đề nghị này và đã chọn làm việc với Trung Quốc.

Related posts