Coronavirus ở Úc: Tất cả những gì ông Morrison công bố

Từ sự nới lỏng luật hạn chế cho đến việc khẩu trang và sự gia tăng xét nghiệm, đó là những điều mà Thủ tướng Morrison trình bày với mọi người hôm nay.

Thủ tướng Morrison nhấn mạnh là cho đến thời điểm này nước Úc đã thành công ngăn chận được sự lây lan của siêu vi khuẩn corona.

Ông Morrison cũng cho biết nước Úc đang ở giai đoạn thứ ba của sự bột phát, và chính phủ đang khuyến khích mọi người có triệu chứng phải đi xét nghiệm ngay.

MỞ RỘNG VIỆC XÉT NGHIỆM

Sau buổi họp hôm nay, Nội các Quốc gia (The National Cabinet) đồng ý mở rộng việc xét nghiệm trên toàn quốc với tất cả mọi người có triệu chứng nhẹ.

Ông Morrison cho biết điều đó để bảo đảm rằng tất cả những ca nhiễm được phát hiện sớm.

“Đây là điều rất quan trọng để chúng ta đối phó hiệu quả với siêu vi khuẩn trong những ngày sắp tới,” ông nói.

“Chúng ta đã thiết lập được một trong những chế độ xét nghiệm rộng rãi nhất thế giới, đó là yếu tố rất quan trọng để chúng ta tiến về phía trước.”

Prime Minister Scott Morrison said Australia was making good progress. Picture: Mick Tsikas/AAP
Prime Minister Scott Morrison cho biết nước Úc đã đạt được nhiều tiến bộ. Picture: Mick Tsikas/AAPSource:AAP

Ông Morrison cho biết Nội Các Quốc Gia đồng ý với lời cố vấn của hội đồng y tế là không nhất thiết phải mang khẩu mang.

Tổng thanh tra Y tế Quốc gia, giáo sư Brendan Murphy cũng đồng ý với lời đề nghị này.

“Số ca nhiễm ở Úc rất thấp, và phần lớn những khẩu trang ở Úc không có phẩm chất tốt (not good quality), nó tạo cho người ta một ảo tưởng về sự an toàn và điều đó sẽ làm cho mọi người không tuân thủ luật về khoảng cách,” giáo sư Murphy nói.

“Cho nên chúng tôi không khuyến khích cộng đồng mang khẩu trang. Chúng tôi đã nói điều này trong suốt cuộc đại dịch.”

LUẬT 1.5M KHÔNG BẮT BUỘC Ở TRƯỜNG HỌC

Ông Morrison cho biết luật 4 mét vuông và giữ khoảng cách xa nhau 1.5m giữa các học sinh không bắt buộc phải tuân thủ trong trường học.

Ông Morrison cho biết điều này dựa theo lời cố vấn của Hội đồng Bảo Vệ Sức Khỏe Quốc Gia (Australian Health Protection Principal Committee).

CÓ THỂ SỰ TỤ HỌP NƠI CỘNG CỘNG SẼ ĐƯỢC CHO PHÉP LẠI

Hội đồng chuyên viên y tế của Úc đang thảo luận những nguyên tắc về sự nới lỏng tụ họp nơi công cộng.

Trong vòng 3 tuần lễ, Nội các Quốc gia sẽ họp để quyết định về sự nới lỏng một số luật hạn chế nhờ sự thành công của Úc đối phó với coronavirus.

CẢNH BÁO DÀNH CHO CÁC TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO

Các viện dưỡng lão trên toàn quốc được khuyến cáo phải chấm dứt để những người già phong tỏa trong phòng riêng của họ, không cho thăm viếng và chăm sóc vì sợ coronavirus.

Một số gia đình đã than phiền là một số viện dưỡng lãi đã áp dụng chính sách quá nghiêm khắc để bảo đảm sự an toàn của người già.

“Bắt buộc người già phải ở trong phòng, không cho người thân thăm viếng và thậm chí không cho phép những người chăm sóc và những người hỗ trợ khác vào phòng, điều đó không OK,” ông Morrison nói.

“Chúng ta không thể coi những nơi đó là những nơi bí mật không ai được vào. Những người già cần được thăm viếng và chăm sóc.”

TRACING APP “không còn xa” (NOT FAR AWAY)

App để theo dõi những người bị nhiễm bệnh đã được thảo luận rất nhiều – chưa sẵn sàng nhưng không còn xa lắm, theo lời ông Morrison.

“Chúng ta đã có nhiều tiến bộ,” ông nói.

“App này sắp hoàn thành, hiện vẫn còn vài vấn đề nhỏ chúng tôi phải hoàn tất nhưng còn không xa lắm.

“Như tôi đã trình bày với quý vị vào đầu tuần này, Nội Các Quốc Gia trên căn bản đã đồng ý với app này, chúng tôi đang cố gắng hoàn tất giai đoạn cuối,” ông nói.

NHỮNG NGUYÊN TẮC AN TOÀN NƠI LÀM VIỆC

Nội các Quốc gia đồng ý với những nguyên tắc mới về sự an toàn nơi làm việc, được gọi là  “COVID-19 Safe Workplace”.

“Đây là những luật lệ liên quan đến Covid-19 mà người Úc phải tuân thủ khi họ trở lại làm việc và bảo đảm khi họ trở lại làm việc – họ và gia đình họ cảm thấy an toàn,” ông Morrison nói.

Related posts