Viêm phổi Vũ Hán xuất hiện triệu chứng mới giống mụn nước

  • Huệ Anh

Số người xác nhận lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên thế giới liên tiếp tăng, tính đến ngày 23/4, trên thế giới đã có hơn 2,6 triệu người nhiễm. Theo người đứng đầu Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan chỉ ra, các triệu chứng lâm sàng của người mắc bệnh đã biết bao gồm sốt, tay chân uể oải, triệu chứng đường hô hấp chủ yếu là ho khan, có người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng khó thở, khi phát triển thành triệu chứng nặng xuất hiện viêm phổi nặng, hội chứng suy hô hấp hoặc suy đa tạng, choáng váng, v.v.

Tuy nhiên, triệu chứng của viêm phổi Vũ Hán ngày càng phức tạp, triệu chứng tiến triển vô cùng nhanh, và cũng ngày càng chí mạng. Mới đầu có các triệu chứng cảm cúm, rồi xuất hiện nhiễm trùng tim, rối loạn mùi và vị, cũng có biến chứng não bộ, mất ý thức, tế bào não hoại tử. Hiện lại có thông tin về triệu chứng mới của bệnh này, do đó nhắc nhở mọi người cảnh giác.

Ngón chân xuất hiện mụn nước có thể là một trong những triệu chứng

Ông Trương Thượng Thuần, người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy dịch bệnh Trung ương Đài Loan cho biết, Đài Loan xác nhận có một bộ phận người bệnh cơ thể xuất hiện mụn nước. (Ảnh: CNA)

Ngoài triệu chứng như phát sốt và các triệu chứng đường hô hấp, viêm phổi Vũ Hán còn có các triệu chứng liên quan bao gồm vị giác bất thường và tiêu chảy, v.v, mới đây lại có thông tin cho biết ngón chân xuất hiện mụn nước có thể cũng là một trong những triệu chứng không điển hình của viêm phổi Vũ Hán.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 23/4, ông Trương Thượng Thuần thuộc Tiểu ban chuyên gia tư vấn của Trung tâm Chỉ huy dịch bệnh Trung ương Đài Loan, đã trả lời báo chí và cho biết, theo thông tin quốc tế gần đây cho thấy, da của người lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán xuất hiện một số tình trạng đặc thù, ví dụ mọc mụn nước ở chân. Sau khi nhận được báo cáo có tình trạng này, cơ quan này đã yêu cầu nhân viên y tế tuyến đầu đặc biệt chú ý đến hiện tượng nói trên, xem các ca nhiễm ở Đài Loan có xuất hiện tình trạng tương tự hay không.

Ông Trương Thượng Thuần cho biết, xác thực có một bộ phận người bệnh xuất hiện mụn nước, không nghiên cứu dịch tiết mắt xem liệu có virus hay không; dù chỉ số gan tăng cao nhưng chưa thực sự gây ra tổn thương gan.

Ông Trương Thượng Thuần nói thêm, từ những thông tin được báo cáo hiện nay, Đài Loan xác thực có một số người bệnh có xuất hiện mụn nước. Các ca bệnh sau khi hết cách ly đã nói chuyện với bác sĩ điều trị chính và cũng phát hiện, có một ca bệnh trong thời gian ngắn xuất hiện mụn nước, nhưng không chú ý là ở chân hay ở bộ phận khác.

Còn về các nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy, dịch tiết mắt có thể xét nghiệm thấy virus corona mới. Ông Trương Thượng Thuần cho biết: Trước đây đã từng nói rõ, Đài Loan không xuất hiện ca viêm kết mạng, về báo cáo dịch tiết mắt, nghiên cứu mới của Singapore cũng không chứng thực, nhưng có một số nghiên cứu lại nói có; hiện Đài Loan không xét nghiệm dịch tiết mắt.

Về vấn đề nước bọt, ông Trương Thượng Thuần chỉ ra: Từ lâu Hồng Kông đã có báo cáo cho thấy rõ, nước bọt trong xét nghiệm PCR có thể cho kết quả dương tính. Quá khứ trong dịch SARS cũng từng dùng nước súc miệng muối sinh lý để xét nghiệm, có thể tránh được tiếp xúc gần với người bệnh, cũng từng phát biểu báo cáo liên quan chứng thực có thể thay thế phương thức lấy mẫu xét nghiệm khác, nhưng có ra kết quả 100% hay không thì vẫn đợi nghiệm chứng.

Có truyền thông quan tâm đến vấn đề viêm phổi Vũ Hán liệu có tạo thành tổn thương gan hay không? Ông Trương Thượng Thuần nói, các tài liệu và kinh nghiệm liên quan cho thấy, người bệnh xác thực sẽ có chỉ số gan tăng cao, tuy nhiên hiện tất cả các ca tiếp nhận điều trị đa số đều bình thường, số ít có hơi tăng cao, căn cứ vào tư vấn của bản thân ông thì đại bộ phận đều sẽ dần dần hồi phục, không gây ra tổn thương gan.

Khác biệt giữa virus viêm phổi Vũ Hán và virus viêm đường ruột (Entero)

Người nhiễm virus Viêm phổi Vũ Hán có triệu chứng giống mụn nước ở ngón chân
Người nhiễm virus Viêm phổi Vũ Hán có triệu chứng giống mụn nước ở ngón chân (Ảnh từ Facebook @drblackeye – Bác sĩ Nhi khoa Đài Loan Từ Gia Hiền)

Bác sĩ Nhi khoa Đài Loan Từ Gia Hiền chia sẻ trên bài viết Facebook cho biết, gần đây Mỹ, Ý, Kuwait đều có bác sĩ khoa da  phát hiện: người lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán không triệu chứng là trẻ em và thanh thiếu niên, xuất hiện mụn ở bộ phận cuối tứ chi, nhất là ngón chân, triệu chứng giống như thiếu máu hoặc mụn nước, có chút giống viêm mạch (vasculitis).

Bởi vì người lây nhiễm virus viêm đường ruột cũng có thể xuất hiện tình trạng nổi mụn nhọt ở tứ chi, bác sĩ Từ Gia Hiền cho biết, xem xét bước đầu, nếu nói sự khác biệt giữa virus Vũ Hán và virus đường ruột, đại khái có sự khác biệt “miệng không có vết loét”, “khủy tay và đầu gối có thể sẽ không xuất hiện”, “tỷ lệ xuất hiện ở ngón tay thấp”, nhưng hiện vẫn chưa có thống kê về triệu chứng da của người xác nhận lây nhiễm, do đó cần quan sát và chưa thể hoàn toàn đưa ra khẳng định.

Huệ Anh

Xem thêm:

Related posts