Các tổ chức nhà nước, dân sự tại ít nhất 6 nước đã kiện ĐCSTQ

  • Tuyết Mai

Ngày 24/4, Washington Post đã công bố bài viết của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cảnh tỉnh Mỹ, vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (viêm phổi Trung Cộng) đã phơi bày điểm yếu của Mỹ; ông hy vọng các nước phương Tây cùng nhau chống lại kiểu thương mại cướp bóc và đe dọa an ninh của ĐCSTQ. Theo bản tóm tắt của Thời báo Tự do (Liberty Times) Đài Loan, tính đến trưa 24/4 đã có thêm nhiều tổ chức nhà nước hoặc dân sự tại ít nhất 6 nước đệ đơn kiện và đòi ĐCSTQ bồi thường với tổng số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đô la Mỹ (USD).

Hai lãnh đạo ĐCSTQ là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường (Nguồn: NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images).

Theo Washington Post (Mỹ), trong một bài báo có tựa đề “Mỹ đã thức tỉnh trước Trung Quốc (ĐCSTQ)”, ông Romney đã cảnh báo hiện nay từ y học đến khẩu trang, người Mỹ đang cần đến lòng thương xót của Bắc Kinh, nhưng thực trạng kiểm soát dược phẩm này chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược kinh tế, quân sự và địa chính trị của ĐCSTQ.

Ông Romney chỉ trích ĐCSTQ đã lợi dụng cướp bóc công nghiệp toàn cầu, đánh cắp công nghệ từ các quốc gia khác và trợ cấp ồ ạt cho các ngành công nghiệp được coi là quan trọng về mặt chiến lược; ông nhận định chính sách công nghiệp mà phương Tây dung túng cho ĐCSTQ đầy bất thường đã dẫn đến phải trả giá nặng nề, ví dụ như ĐCSTQ hạ thấp giá thành sản phẩm, cố ý phá giá tiền tệ, trợ cấp quy mô lớn và độc quyền thị trường thép quốc tế.

Ông cáo buộc ĐCSTQ đã áp đặt được tỷ trọng không cân xứng trong các cơ quan quản lý quốc tế quan trọng để cài cắm nhân sự hoặc người đại diện trung thành giúp chúng mở rộng ảnh hưởng, qua đó lôi kéo và mua chuộc các nước khác để chuyển sự chú ý trong vấn đề đàn áp giới lãnh đạo dân chủ của Hồng Kông. Ông kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hơn nữa áp lực đối với ĐCSTQ.

Theo Thời báo Tự Do của Đài Loan, tình trạng lây lan của viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thế giới, khiến gần đây xuất hiện nhiều tổ chức Nhà nước hoặc dân sự đã tổ chức hoạt động kiện tập thể đối với ĐCSTQ để  đòi bồi thường thiệt hại. Cho đến trưa ngày 24/4 đã có những tổ chức Nhà nước hoặc dân sự tại ít nhất 6 nước đệ đơn kiện hoặc yêu cầu ĐCSTQ bồi thường với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ USD.

Mỹ

Mới đây Tổng chưởng lý Eric Schmitt của bang Missouri đã đệ đơn kiện dân sự chống lại ĐCSTQ, cáo buộc Chính phủ Trung Quốc tội tắc trách trong phòng chống dịch bệnh khiến bang của ông phải chịu thiệt hại kinh tế ít nhất hàng tỷ USD, yêu cầu ĐCSTQ bồi thường tương ứng thiệt hại.

Tổng chưởng lý Lynn Fitch của bang Mississippi cũng mới kiện lên Tòa án Liên bang Mỹ liên quan đến Chính phủ Trung Quốc và ĐCSTQ che giấu dịch bệnh và nghi ngờ tích trữ thiết bị y tế, qua đó yêu cầu ĐCSTQ bồi thường, nhưng không đề cập đến số tiền cụ thể.

Gần đây một công ty luật ở Florida cũng đã đệ đơn kiện tập thể chống lại ĐCSTQ, số lượng người tham gia đã lên đến hơn 10 ngàn người, còn tổng số tiền đòi bồi thường vào khoảng 6.000 tỷ USD.

Ông Larry Klayman, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Mỹ và người sáng lập tổ chức pháp lý bảo thủ Freedom Watch, gần đây đã đệ đơn kiện tập thể lên Chính phủ liên bang ở Texas, cáo buộc Chính phủ Trung Quốc, ĐCSTQ và Viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã vi phạm Hiệp ước quốc tế về vũ khí sinh học, yêu cầu bồi thường 20 nghìn tỷ USD.

Anh

Gần đây tổ chức Think tank của Anh là Henry Jackson (Henry Jackson Society) đã công bố một báo cáo chỉ ra có bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã vi phạm luật pháp quốc tế, gây thiệt hại đáng kể cho nước Anh, vì vậy Chính phủ Anh yêu cầu ĐCSTQ bồi thường 6,5 nghìn tỷ USD.

Ý

Ý là nước đang có mối quan hệ thân thiện với ĐCSTQ, nhưng gần đây đã có tổ chức xã hội dân sự của Ý phát động hoạt động ký tên kiện ĐCSTQ yêu cầu bồi thường thiệt hại, dự kiến số người tham gia hơn 500.000 người, đòi bồi thường số tiền 100 tỷ Euro; còn Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Codacons) của Ý cũng đang xem xét đệ đơn kiện ĐCSTQ.

Đức

Tờ báo lớn nhất của Đức là tờ Bild gần đây đã công bố bài viết lên án ĐCSTQ trong giai đoạn đầu bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã không tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hành vi che giấu thông tin này đã vi phạm luật pháp quốc tế, qua đó cũng liệt kê chi tiết tổn thất và yêu cầu số tiền mà ĐCSTQ phải bồi thường là 149 tỷ Euro.

Ai Cập

Luật sư Mohamed Talaat người Ai Cập gần đây đã đệ đơn kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Cairo, yêu cầu ĐCSTQ bồi thường 10 nghìn tỷ USD cho thiệt hại do viêm phổi Vũ Hán gây ra tại Ai Cập.

Ấn Độ

Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã đệ đơn kiện quốc tế với cáo buộc rằng ĐCSTQ đã bí mật phát triển vũ khí sinh học có khả năng thảm sát quy mô lớn đối với loài người, đồng thời còn che giấu thông tin [khi virus rò rỉ], qua đó yêu cầu ĐCSTQ bồi thường với số tiền 2 tỷ USD.

Tuyết Mai

Related posts