Coronavirus ở Úc: NSW chỉ nới lỏng luật giới hạn khi nào có vaccine

Sáng nay 27/4 Thủ hiến NSW bà Gladys Berejiklian cho biết bà cũng muốn nới lỏng sự hạn chế giống như những tiểu bang khác nhưng cảnh bảo điều đó sẽ phải trả giá bằng số ca nhiễm gia tăng.

“Khi người dân thoải mái trở lại cuộc sống bình thường, số ca nhiễm sẽ gia tăng, tôi không muốn điều đó xảy ra cho đến khi có vaccine.”

“Mỗi khi đi đến siêu thị, bạn có cơ hội bị nhiễm rồi sau đó lây lan cho người khác.

“Chúng ta rất muốn nới lỏng luật giới hạn và cho mọi người sự tự do thoải mái hơn, nhưng chúng ta phải biết đó đi liền với hậu quả hiển nhiên. Hậu quả đó là sẽ có thêm nhiều ca nhiễm và nhiều người bị bệnh. Chúng ta không muốn những điều không hay đó xảy ra cho đến khi chúng ta tìm được vaccine,” bà nói.

Cư dân những vùng “hot spot” nên đi xét nghiệm

Chính phủ tiểu bang NSW khuyến khích những người đang sống tại những vùng được coi đang là “hot spot” của COVID-19 nên đi xét nghiệm ngay.

Năm vùng mới là: Lithgow, Blue Mountains, Hornsby, Lane Cove and the Northern Beaches.

Và mười vùng đã có tên trước đây: Blacktown, Canada Bay, Cumberland, Goulburn, Inner West, Liverpool, Parramatta, Ryde, Randwick and Waverley.

Tính đến sáng thứ Hai 27/4 Úc có 6700 ca nhiễm coronavirus, trong đó có 3004 ca ở New South Wales, 1349 ở Victoria, 1030 ở Queensland, 438 ở South Australia, 549 ở Western Australia, 212 ở Tasmania, 106 ở ACT và 28 ở Northern Territory. Tổng số tử vong cho đến nay là 83.

Related posts