Scott Morrison phản bác tỉ phú Úc cho rằng vi khuẩn corona phát xuất từ Úc

Gián điệp trong hàng ngũ chúng ta (hình internet)

Sáng nay 1/5 Thủ tướng Scott Morrison phản bác luận điệu bênh vực Trung Quốc một cách lộ liễu không biết ngượng của tỉ phú hầm mỏ, Andrew Forrest khi ông cho rằng vi khuẩn corona có thể phát xuất từ Úc chớ không phải Trung Quốc.

Mọi người đều biết ông tỉ phú này có quan hệ làm ăn rất lớn với chính quyền Trung Quốc nhưng không ai có thể nghĩ ông có thể một hành động “phản quốc” như thế.

Thủ tướng không chỉ bác bỏ lời cáo buộc của ông Forest mà còn kêu gọi ông hãy ngưng xen vào việc đối ngoại của Úc và ngưng những luận điệu tuyên truyền cho Trung Quốc.

“Tôi không nghĩ bất cứ người nào ở xứ sở tự do này có thể nghi ngờ về nguồn gốc vi khuẩn corona, nó xuất phát từ Trung Quốc,”

“Nó bắt đầu từ Trung Quốc, đó không phải là lời cáo buộc hay chỉ trích mà là sự thật,” ông Morrison đã phát biểu như thế trên đài radio 2GB sáng nay.

Ông Forest đã làm dấy lên một làng sóng phản đối dữ dội ở Úc khi ông tự động mời tổng lãnh sự Trung Quốc ở Victoria, ông Long Zhou, đến tham dự một buổi họp báo cùng với Bộ Trưởng Y tế Greg Hunt vào hôm thứ Tư 29/4 mà không thông báo cho mọi người biết trước. Ông Long Zhou đã lợi dụng diễn đàn hôm đó để tuyên truyền cho chính quyền Trung Quốc về lòng tốt của Trung Quốc đối với thể giới trong đại dịch hiện này và biện minh là vi khuẩn corona không phải phát xuất từ Trung Quốc.

Trong thời gian gần đây tỉ phú Andrew Forest liên tục bênh vực cho chính quyền Trung Quốc, ngoài việc ông chống Úc kêu gọi mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của coronavirus, thậm chí ông còn cho rằng siêu vi khuẩn này có thể xuất phát từ Úc.

Businessman Andrew Forrest (right) of the Minderoo Foundation addresses the media with Health Minister Greg Hunt on Wednesday.
Tỉ phú Andrew Forrest (phải ) trong buổi họp báo cùng với Bộ trưởng Y tế Greg Hunt vào hôm thứ Tư.Source:AAP

“Cho đến giờ này không ai biết được siêu vi khuẩn này xuất phát từ đâu,” ông phát biểu trên diễn đàn podcast ở Tây Úc hôm 2 tháng Tư: Bởi vì nó có thể là Úc, hoặc Anh Quốc hoặc Trung Quốc.”

Thủ tướng Morrison cho rằng việc cáo buộc vi khuẩn corona phát xuất từ Úc là điều hoàn hoàn bậy bạ (That’s obviously nonsense).

“Cả thế giới này cần phải biết nó phát xuất từ đâu. Chúng ta có thể học được những bài học gì và cần phải làm gì?. Đó là lý do mà chúng ta cần phải biết, bởi vì nó có thể xảy ra lại, lần tới nó có thể xảy ra tại Nam Mỹ?”

Ông Morrison cho rằng quỹ tài trợ Minderoo do ông Forest hợp tác với Trung Quốc mua dùm cho Úc 10 triệu vật dụng xét nghiệm (testing kit) sẽ được chính phủ hoàn trả tiền lại.

Victoria and Tasmania Consul-General of China Long Zhou addresses the media on Wednesday.
Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Victoria và Tasmania, Long Zhou tại buổi họp báo hôm thứ Tư.Source:AAP

Cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull ủng hộ việc Úc đòi hỏi mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của vi khuẩn corona.

“Tôi đã nói rõ trong cuốn sách tôi vừa suất bản. Trong đó tôi nói rằng nếu như có một cuộc tranh luận giữa Úc và Trung Quốc thì bạn đừng nên bao giờ mong đợi mọi sự hỗ trợ của cộng đồng thương mại của Úc,” ông nói.

“Vì những ràng buộc về quyền lợi kinh tế cho nên bất cứ một cuộc tranh chấp nào giữa Úc và Trung Quốc, họ sẽ đứng về phía Trung Quốc.”

“Tôi biết chắc chắn là Scott Morrison cũng cảm thấy giống như những gì tôi nghĩ mấy năm trước đây.”

Thủ tướng Morrison cũng chỉ trích phụ tá Tổng quản trị Y tế tiểu bang Victoria, Annaliese van Diemen, khi bà so sánh Captain James Cook với sự bùng phát của COVID-19 vào dịp kỷ niệm 250 năm ngày Thuyền trưởng Cook bổ độ lên vịnh Botany Bay, Sydney.

“Tôi quá thất vọng về những phát biểu này. Bà ấy chắc chắn sẽ không nhận được chức vụ của một sử gia.”

Việt Luận tổng hợp

Related posts