Đã đến lúc khởi động lại nền kinh tế Úc và “bong bóng du lịch Úc – New Zealand”

Tuyên bố hôm thứ Ba (5.5.2020) sau cuộc họp nội các liên bang mở rộng, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định đã đến lúc nước Úc phải tái khởi động nền kinh tế.

Hiện dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả với chỉ có với 25 người nhiễm bệnh trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tính đến chiều ngày 4.5.2020. Trong khi đó thì dịch bệnh đã khiến 1 triệu người mất việc và khiến mỗi tuần nước Úc thiệt hại $4 tỷ, trong đó các tiểu bang New South Wales, Victoria và Queensland là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.  Co đến nay chính phủ liên bang đã chi $320 tỷ, tương đương với 16% GDP để hỗ trợ nền kinh tế đối phó với dịch bệnh, trong đó $200 tỷ là các khoản hỗ trợ trực tiếp.

TT Morison nhấn mạnh: “Chúng ta không nên quên rằng khi bắt đầu nới lỏng các quy định, số ca Covid-19 mới sẽ tăng ở một vài nơi và điều này đã được dự liệu trước. Tuy vậy, vấn đề là chúng ta giải quyết tình trạng này như thế nào. Điều quan trọng là các các công ty, giới chủ nhân và nhân có  đủ phương tiện có thể đối mặt với môi trường có Covid-19 và bảo bảo rằng họ cùng nhau làm việc để xây dựng môi trường làm việc an toàn trong giai đoạn dịch bệnh”.

Môi trường làm việc chắc chắn sẽ phải thay đổi để thích ứng với tình hình dịch bệnh và chính phủ liên bang đã tu chỉnh các quy định về điều kiện của nơi làm việc để phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19. Tu chỉnh này cụ thể đến mức chính phủ quy định rõ về điều kiện làm việc bắt buộc của 23 loại hình tổ chức để tạo điều kiện cho các công sở có sự chuẩn bị tốt trước khi người lao động quay trở lại làm việc.

Cũng sau cuộc họp trên, ông Morrison và Thủ tướng New Zealand cho biết đã đồng ý trên nguyên tắc việc mở cửa thông thương giữa hai nước. Úc và New Zealand đã đóng cửa biên giới với nước ngoài hồi tháng 3 và đây là một biện pháp làm kỹ nghệ du lịch “chết đứng”. Bây giờ, khi cả hai quốc gia đều kiểm soát thành công sự bùng phát của dịch Covid-19 tại nước mình, việc mở cửa biên giới trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bà Jacinda Ardern trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên tham dự cuộc họp Nội các Úc sau hơn 60 năm. Bà cho biết, sẽ mất một khoảng thời gian để việc mở cửa giao thông giữa hai nước đi vào hoạt động chính thức.

Bà phát biểu : “Khi chúng ta cảm thấy chắc chắn và tin tưởng rằng hai quốc gia sẽ không bị nhiễm các ca mắc bệnh từ nhau qua di chuyển, đó sẽ là thời điểm để bắt đầu hành động. Không ai trong chúng tôi muốn có trường hợp lây nhiễm chéo Covid-19 giữa hai quốc gia”.

Thủ Morrison thì cho biết, việc di chuyển giữa các nước láng giềng như New Zealand sẽ là những chuyến bay quốc tế đầu tiên được hoạt động lại: “Vào thời điểm công dân Úc có thể di chuyển nội địa từ Melbourne đến Cairns, khoảng thời gian đó tôi mong các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đều ổn định, chúng ta sẽ có thể bay từ Melbourne đến Auckland hoặc Christchurch (New Zealand)”.

Giám đốc điều hành của Qantas,  ông Alan Joyce. cho biết, các chuyến bay thường xuyên giữa Australia và New Zealand có thể bắt đầu ngay sau khi các tuyến nội địa được mở lại. “Đây có thể là một mô hình rất tốt cho thị trường quốc tế mở ra theo từng giai đoạn”.

Các chuyên gia gọi đây là “Bong bóng du lịch” New Zealand – Australia (travel bubble), có thê là mô hình cho tương lai và nhận xét là thời điểm mở cửa có thể diễn ra vào tháng Tám, là mùa trượt tuyết ở New Zealand và kỳ nghỉ tháng 9.

New Zealand và Úc cách nhau 2,000 km nhung có mối quan hệ song phương gần gũi nhất trên thế giới. Người mang hộ chiếu Úc có thể đi du lịch và làm việc ở New Zealand vô thời hạn mà không cần thị thực, và ngược lại. Hai nước cũng đóng góp rất nhiều cho ngành du lịch của nhau. Khách Úc chiếm gần 40% lượng khách quốc tế đến New Zealand và khoảng 24% chi tiêu của khách quốc tế ở New Zealand. Với Úc thì du khách New Zealand chiếm khoảng 15% khách quốc tế và khoảng 6% chi tiêu của khách quốc tế.  

Công bố chiến đấu cơ không người lái của Úc

Photo of combat drone flying above water

Hãng Boeing đã tung ra 3 mẫu đầu tiên của chiến đấu cơ không người lái do Úc thiết kế, sản xuất theo đơn đặt hàng của Không lực Úc,

Chiếc đấu cơ này mang là Loyalty Wingman, là máy bay đầu tiên được thiết kế, chế tạo và sản xuất tại Úc trong hơn nửa thế kỷ sản xuất hàng loạt, bắt đầu từ giữa thập kỷ này. có thể tự mình thực hiện các nhiệm vụ tình báo hoặc cung cấp hỗ trợ cho máy bay có người lái.

 Thủ tướng Scott Morrison nêu rõ trong thông cáo báo chí ngày 5.5.2020: “Đây là khoảnh khắc lịch sử quan trọng đối với đất nước chúng ta và đối với sự đổi mới quốc phòng của  Úc”

Hãng Boeing cho hay Loyalty Wingman đầu tiên sẽ được thử nghiệm dưới mặt đất và trên không một cách kỹ ưỡng. Tư Lệnh Không lực Úc Mel Hupfeld cũng đã ca ngợi sự hợp tác giữa các lực lượng vũ trang và nhà sản xuất máy bay.

“Điều này cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Không quân Úc  với Boeing và rộng hơn là ngành kỹ  nghệ quốc phòng. Tôi mong muốn được khám phá những khả năng mà chiếc máy bay này có thể mang lại cho chúng ta trong tương lai, ông Hupfeld nói.

Tháng Hai năm ngoái Chính phủ liên bang đã công bố dự án $25.8 triệu để sản xuất máy bay chiến đấu không người lái

Related posts