Vì sao Steve Bannon trở thành mục tiêu công kích của CCTV Trung Quốc?

Sau Ngoại trưởng Mỹ, cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon đã trở thành mục tiêu công kích của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mới đây mạng truyền hình Trung Quốc (CCTV) đã công bố bài viết lên án Bannon theo đuổi yêu sách đòi ĐCSTQ bồi thường vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán là “vô liêm sỉ”, nhưng cộng đồng mạng Trung Quốc đã có những tiếng nói phản bác lại khi không thấy CCTV đề cập đến nội dung phát biểu của Bannon.

Sau Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cựu chiến lược gia trưởng Bannon của Nhà Trắng lại trở thành mục tiêu chửi rủa của cơ quan ngôn luận ĐCSTQ. (Ảnh: Gage Skidmore/ wikimedia)

Vài ngày trước, CCTV của ĐCSTQ đã ba ngày liên tiếp chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là kẻ thù của loài người, nhưng quan điểm này đã gây làn sóng tranh luận trong cộng đồng mạng Trung Quốc Đại Lục sau những chia sẻ về thành tích học tập xuất sắc cùng những hình ảnh Pompeo giúp vợ làm việc nhà.

Tuy vậy, động thái công kích của ĐCSTQ vẫn không dừng lại. Vào ngày 3/5, CCTV lại chỉ trích gay gắt cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon, cho rằng ông là phần tử chống Trung Quốc ngoan cố, bôi nhọ mô hình chống dịch bệnh của Trung Quốc (ĐCSTQ), theo đuổi yêu sách buộc Trung Quốc bồi thường là vô liêm sỉ, cảnh báo người dân Mỹ không nên để Bannon dắt mũi.

Tương tự như tác dụng ngược khi lên án ông Pompeo, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã truy vấn ông Bannon đã nói những gì: “Tại sao lại chửi Bannon? Ông ấy đã làm gì, hãy công bố video minh chứng…”; “Cuối cùng Bannon đã nói gì vậy, tường lửa mạnh quá, tôi thực sự không biết.”

Có cư dân mạng khác cho biết: “Vài ngày trước, CCTV đã chỉ trích dữ dội Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, bây giờ lại tập trung vào cựu cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Bannon. Không biết ông Pompeo và Bannon đã nói và làm như thế nào mà khiến CCTV tức giận như vậy. Họ đã bêu xấu Trung Quốc trên phương tiện truyền thông nào, tại sao các phóng viên của CCTV thì biết mà chúng tôi không biết? Lẽ nào quyền mọi người bình đẳng không bao gồm quyền được biết thông tin? Vì vậy rất đáng nghi ngờ phóng viên CCTV nghe tin đồn?”

(Ảnh chụp màn hình blog Weibo Trung Quốc)

Một cư dân mạng đã chia sẻ: “Bannon, Pompeo, Navarro, kể cả Trump, họ luôn nói rằng họ yêu người dân Trung Quốc, Bannon luôn ca ngợi người dân Trung Quốc là muối của trái đất, là những người có sức mạnh trung kiên, ưu tú, cao thượng, những người tốt nhất, người Trung Quốc cần cù lương thiện xứng đáng với danh hiệu này, Bannon yêu người Trung Quốc và người dân Trung Quốc yêu Bannon.”

Có người phản bác cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ: “Họ chưa bao giờ nói về việc chống Trung Quốc, nhưng bọn chó luôn đánh đồng người Trung Quốc với chúng (ĐCSTQ).”

Theo thông tin công khai, Bannon tốt nghiệp Đại học Bách khoa Virginia và lấy bằng MBA của Đại học Harvard, từng phục vụ như một sĩ quan trong Hải quân Mỹ suốt 7 năm, sau khi giải ngũ ông làm nhân viên ngân hàng đầu tư tại Goldman Sachs và rời khỏi với vị trí phó chủ tịch. Vào những năm 1990, ông trở thành nhà sản xuất điều hành phim của Hollywood. Năm 2007, ông đồng sáng lập trang web cánh hữu Breitbart News. Sau khi ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông từng là Giám đốc Chiến lược của Nhà Trắng và Cố vấn cho Tổng thống Mỹ.

Vậy chính xác thì Bannon đã nói gì khiến ĐCSTQ tức giận? Thực tế ông Bannon luôn nổi tiếng vì thái độ cứng rắn đối với ĐCSTQ, thậm chí so sánh ĐCSTQ với Đức quốc xã, nhưng ông chỉ rõ cần phân biệt “Trung Quốc”, “người Trung Quốc” với “ĐCSTQ“.

Bannon: “Virus sẽ là cọng rơm cuối cùng lật đổ ĐCSTQ”

Gần đây trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) tại Mỹ, ông Bannon chỉ ra rằng việc virus viêm phổi Vũ Hán lây lan khắp thế giới đã buộc các giới trên toàn cầu bao gồm tài chính, kinh doanh, truyền thông và chính trị phải nhìn lại bộ mặt thật của ĐCSTQ. Ông chỉ ra rằng lâu nay họ vẫn nhắm mắt làm ngơ trước việc quan chức ĐCSTQ tham gia vào đường dây mổ cướp nội tạng, đàn áp Pháp Luân Công, Phật tử Tây Tạng, giáo hội Thiên Chúa, và người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nhưng giờ đây họ phải thay đổi quan điểm. Lý do là virus do ĐCSTQ gây họa đang lây lan khắp thế giới, chúng truyền nhiễm không phân biệt bạn có bao nhiêu của cải, hay có địa vị chính trị nào.

Bannon chỉ ra: “Bây giờ họ đã gieo rắc cuộc khủng hoảng này lên toàn nhân loại. Bây giờ mọi người thực sự hiểu được sự đau khổ mà những người Trung Quốc đáng kính và tốt bụng đã trải qua trong nhiều thập kỷ. Bây giờ, khủng bố trắng này (đàn áp ý kiến khác biệt) đang được ĐCSTQ áp dụng trên thế giới. Virus sẽ là cọng rơm cuối cùng lật đổ ĐCSTQ.”

Bannon lên án Bill Gates nói thay cho ĐCSTQ

Gần đây, ông Bannon cũng đã lên án người sáng lập Microsoft là tỷ phú Bill Gates, cho rằng ông Bill Gates “đứng chung với quỷ dữ” khi lên tiếng giúp ĐCSTQ. Vì ngày 26/4, ông Bill Gates trả lời phỏng vấn của CNN rằng “Bây giờ không phải là lúc để đổ lỗi cho Trung Quốc (Chính phủ Cộng sản Trung Quốc)”. Khi người dẫn chương trình hỏi “Có quan điểm buộc tội Trung Quốc che đậy sự thật và phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh”, Bill Gates đáp rằng “Thật không đúng và không công bằng khi đổ lỗi cho Trung Quốc, như vậy chỉ làm phân tâm [ trong phòng chống dịch bệnh]”.

Việc ông Bill Gates bỏ qua trách nhiệm của ĐCSTQ khiến ông Bannon tức giận: tháng 12 năm ngoái “người thổi còi” là bác sĩ Lý Văn Lượng đã đưa ra cảnh báo, cơ quan chức năng Đài Loan cũng đã gửi điện thư cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để cảnh báo loại virus lan truyền từ người sang người, nhưng ĐCSTQ nhắm mắt làm ngơ, bây giờ Bill Gates cũng nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy Bannon lên án Bill Gates là “đứng cùng với quỷ”.

Nhật báo WSJ và Kissinger về phe ĐCSTQ

Ngoài ra, trong chương trình War Room (Phòng Tác chiến), ông Bannon còn chỉ trích cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Kissinger và Nhật báo WSJ (The Wall Street Journal) thường xuyên nói thay cho ĐCSTQ.

Gần đây, ông Kissinger đã công bố bài báo trên WSJ cho biết dịch viêm phổi Vũ Hán đã thay đổi trật tự thế giới như thế nào, cho biết cần có một chính phủ hiệu quả và có tầm nhìn để vượt qua những khó khăn chưa từng có. Nước Mỹ cần tập trung “tất cả các lực lượng” trong cả đối nội và đối ngoại để ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, nhấn mạnh duy trì trật tự thế giới tự do hiện nay, nhưng Kissinger lại không đề cập đến ĐCSTQ. Vì phát ngôn phù hợp với mong đợi của ĐCSTQ nên đặc biệt được báo mạng Nhân dân của ĐCSTQ đăng tải lại.

Động thái khiến Bannon khiển trách Kissinger rằng ông không còn muốn nghe cái gọi là “trật tự thế giới tự do” của Kissinger, chỉ trích Kissinger “có tội” trong dịch bệnh này khi ngay từ đầu đã là người phát ngôn của ĐCSTQ.

Bannon đưa ra nhiều tuyên bố:

“Những sự thật này sẽ được tiết lộ: những người làm kinh doanh ở Phố Wall hợp tác với ĐCSTQ, những tập đoàn lớn hợp tác với ĐCSTQ, những chuyên gia hợp tác với ĐCSTQ, họ đã lấy những đồng tiền nhuộm máu, những sự thật này sẽ sớm công khai và cả thế giới sẽ phán xét họ.”

“Bạn biết rằng ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công, cấy ghép nội tạng bất hợp pháp và đàn áp người Duy Ngô Nhĩ; bạn cũng biết rằng ĐCSTQ đã đàn áp Đạt Lai Lạt Ma và Phật giáo Tây Tạng, đàn áp Cơ đốc giáo và Thiên chúa giáo; bạn cũng biết rằng ĐCSTQ gây vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989; bạn cũng biết những người đang đấu tranh cho tự do dưới sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ… nhưng bạn vẫn quỳ dưới chân chế độ độc tài ĐCSTQ thì đôi tay của bạn cũng dính đầy máu.”

“Hãy tin tôi, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi vẫn sẽ chiến đấu với bạn để lột trần sự thật.” “Chúng tôi sẽ đấu tranh cho tự do của người dân Trung Quốc, người dân Trung Quốc đang chịu ách cai trị tàn nhẫn của ĐCSTQ”.

Bannon: Một khi người Trung Quốc được tự do, họ sẽ lật đổ ĐCSTQ

Trên Fox News ngày 25/4, Bannon tuyên bố rằng ĐCSTQ là một chế độ toàn trị, tàn ác và máu lạnh như Đức quốc xã trong những năm 1930. Ông chỉ ra rằng vào cuối tháng 12 năm ngoái, ĐCSTQ đã biết chuyện virus lây từ người sang người, nhưng đã che giấu thông tin. Bannon cũng cáo buộc ĐCSTQ tích trữ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), qua đó lợi dụng hoạt động tích trữ này để xâm nhập và gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác trong đại dịch. Ông kêu gọi người Mỹ phải vượt qua trước thách thức từ ĐCSTQ, ông cũng ám chỉ rằng đại dịch virus là cơ hội để thế giới thoát khỏi kỷ nguyên độc tài hóa của cường quyền (ĐCSTQ). Bannon nhấn mạnh đây cũng là một cuộc chiến mới vì tự do của người dân Trung Quốc, cuộc chiến phá vỡ bức tường lửa. Một khi người Trung Quốc được tự do, họ sẽ lật đổ chế độ độc tài này.

Truy cứu ĐCSTQ che giấu dịch bệnh

Bannon cũng nhiều lần đề cập rằng ông sẽ buộc ĐCSTQ bồi thường về thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Ngay trước khi ĐCSTQ phát động cuộc tấn công đối với ông, trong chương trình “Squawk Box” của CNBC vào thứ Năm (30/4),  ông đã tố cáo ĐCSTQ về hành vi cố ý thông tin sai lệch trong giai đoạn đầu khi dịch bệnh xảy ra, thế giới sẽ tính sổ ĐCSTQ vì hành vi tắc trách này. ĐCSTQ nợ (thế giới) hàng ngàn tỷ, hoặc thậm chí hàng chục ngàn tỷ đô la Mỹ.

Gần đây, ông Bannon cũng cho biết đã có nhà nghiên cứu cấp cao trốn thoát khỏi Phòng Thí nghiệm P4 của ĐCSTQ, sau này họ sẽ phơi bày cảnh mờ ám của Phòng Thí nghiệm P4 này.

Theo Epoch Times

Related posts