CỤ BIDEN VÀ CHUYỆN SEX

VŨ LINH

Giống như mọi xì-căng-đan khác, câu chuyện cụ Biden bị tố sách nhiễu tình dục cũng đã leo thang mỗi ngày, rất nhanh. Bung ra cách đây hơn cả tháng, ít người biết vì TTDC đồng lõa ém nhẹm giúp cụ, bây giờ thì đã thành đám cháy rừng Cali, lan ra thật nhanh mà không ai biết cách nào dập tắt.Chẳng những gây thắc mắc lớn về cá nhân một cựu phó tổng thống và ‘chuẩn’ đại diện cho đảng DC ra tranh cử tổng thống, mà còn có triển vọng thay đổi cuộc diện chính trường Mỹ một cách toàn diện.       Nhắc sơ qua câu chuyện.

Hồi tháng Ba, một bà tên là Tara Reade công khai tố cáo cụ Biden đã sách nhiễu tình dục bà khi bà còn làm phụ tá cho ông thời ông còn làm thượng nghị sĩ, năm 1993.Cũng như hầu hết các trường hợp tương tự, đây là chuyện xẩy ra cả mấy chục năm trước, chỉ có hai người biết, không ai khác. Tin vào ai tùy thuộc cảm tình cá nhân hay tùy phe đảng chính trị nếu dính dáng vào một chính trị gia. Như trong trường hợp thẩm phán Kavanaugh bị tố sách nhiễu, tất cả các nghị sĩ DC tin là ông đã xàm sở, trong khi tất cả các nghị sĩ CH tin bà nạn nhân phịa chuyện.Trong cái tình trạng mù mịt này, biết tính sao?Trên căn bản, chỉ có một cách ‘định tội’ tuy không hoàn hảo nhưng tương đối chính xác, có thể tin được: khi câu chuyện xẩy ra, bình thường là nạn nhân không dám khiếu nại, đi thưa kiện, hay la toáng cho thiên hạ biết, vì sợ bị trả thù hay vì sợ mất danh dự, nhưng cũng bình thường mà nói, vì đau khổ hay bực tức, họ thường đi than vãn với vài người thân. Cách ‘định tội’ thông dụng bây giờ là đi tìm hiểu xem khi đó, bà nạn nhân có than vãn với ai không.Trong trường hợp bà Reade, ngay từ đầu, bà đã nêu tên hai người, một bà bạn thân và một ông anh (hay em?)là những người biết chuyện vì khi đó bà đã than vãn với họ.Dù vậy, TTDC phớt lờ vì đụng vào ứng cử viên tổng thống của ‘phe ta’. Một phần nữa cũng vì bà Reade bất nhất, lúc đầu thì nói cụ Biden đã ôm chặt, vuốt đầu vuốt cổ gì đó, rồi sau đó lại đi xa hơn, tố cụ Biden đã thọc ngón tay vào chỗ kín của bà. Câu chuyện vẫn ít ai chú ý.Rồi bất ngờ, có anh nhà báo nào đó, mò ra được một cú điện thoại của một bà nào đó gọi cho anh Larry King, là anh chuyên gia phỏng vấn thiên hạ trên TV về đủ chuyện trên trời dưới biển. Bà này đại ý hỏi anh ta là bà có con gái bị một thượng nghị sĩ rất quyền uy sách nhiễu tình dục, bà tìm cách khiếu nại đủ kiểu nhưng chẳng ai thèm để ý hay cố tình dìm câu chuyện. Bà cũng dấu tên vì con gái bà không đồng ý cho bà khiếu nại vì sợ bị ông xếp uy quyền đó trả thù, sa thải.Rồi thiên hạ khám phá ra cái bà đó chính là mẹ bà Reade, và rồi bà Reade cũng nhìn nhận đó là bà mẹ mình thật. Bà Reade còn cho biết thêm ngay khi đó, bà cũng có viết thư khiếu nại với phòng nhân viên của nghị sĩ Biden, rất có thể còn lưu trong hồ sơ hành chánh của cụ.Thứ Hai đầu tuần rồi, hãng thông tấn Associated Press loan tin đã có thêm hai nhân chứng mới xuất hiện, xác nhận họ đã nghe bà Reade than vãn về chuyện này cách đây mấy chục năm.Qua Thứ Ba, một anh nhà báo khui ra chuyện cụ Biden trong khoảng năm 72-73 sau khi mới đắc cử nghị sĩ Delaware đã bị tố sách nhiễu vài bà nào đó ngay từ hồi đó.Rồi lại có người nhắc lại cụ Biden đã bị 8 bà đang thưa kiện về tội sách nhiễu tình dục, mà TTDC im re, không báo hay đài TV nào dám hó hé nhắc tới.Rồi giữa tuần rồi, Báo San Luis Obispo Tribune loan tin có thêm một bằng chứng nữa. Năm 1996, bà Reade ly dị chồng. Hồ sơ ly dị khi đó có ghi rõ bà Reade đã than phiền với ông chồng bà đã bị sách nhiễu bởi ông xếp. Xếp của bà khi đó chính là thượng nghị sĩ Biden.Kẻ này thú thật chẳng có cách nào biết được đầu đuôi câu chuyện bà Reade ra sao, ai nói thật ai nói láo. Đành xin phép đăng lại cách mọi người đã phản ứng như thế nào để mọi người hiểu biết thêm câu chuyện.

PHẢN ỨNG CỦA CỤ BIDEN

Cụ Biden trốn dưới hầm nhà cụ từ hai tháng nay để tránh cô Vi, im hơi lặng tiếng, chỉ cho phát ngôn viên ra tuyên bố là chuyện sách nhiễu này đã không hề xẩy ra.Trước áp lực quá lớn của dư luận, cụ Biden đã phải chường mặt ra, đích thân lên tiếng chối không hề có chuyện cụ sách nhiễu tình dục bà Tara Reade cũng như không có chuyện cụ sa thải bà để trả thù.Cụ Biden rất oai đã lên tiếng kêu gọi phòng văn khố của Thượng Viện hãy công bố hồ sơ của cụ trong mấy chục năm cụ làm thượng nghị sĩ để chứng minh cụ vô tội.Bà Julie Adams, Thư Ký Thượng Viện mau mắn cho biết thứ nhất phòng văn khố không giữ những hồ sơ cá nhân, mà chỉ giữ tài liệu chính thức của Thượng Viện, do đó họ cũng chẳng biết trong hồ sơ đó có chuyện gì liên quan đến bà Reade hay không; thứ nhì phòng văn khố, theo luật hiện hành, không có quyền công bố các tài liệu lịch sử khơi khơi như vậy.Cụ Biden đang chơi trò ‘Nhạc Bất Quần’ tru chéo xin Thượng Viện giải mật tài liệu để minh oan cho mình trong khi với hơn 40 năm làm việc với Thượng Viện, từ thượng nghị sĩ đến chủ tịch Thượng Viện, cụ hiểu rõ hơn ai hết Thượng Viện sẽ không bao giờ công bố những tài liệu mật và riêng tư này.Thật ra, hồ sơ nhân viên nằm trong đống tài liệu cá nhân mà cụ Biden đã tặng (hay bán?) cho đại học Delaware, với điều kiện không được phổ biến cho tới ít nhất hai năm sau khi cụ Biden đã nghỉ hưu hoàn toàn hay chết. Đại học Delaware cũng mới ra thông báo, họ còn đang soạn và sắp xếp lại, sẽ kéo dài ít nhất tới cuối năm 2021 thành ra không thể cung cấp tài liệu nào cho bất cứ ai, đồng thời cũng cho biết những tài liệu đó không còn thuộc quyền sở hữu của cụ Biden mà thuộc quyền sở hữu của họ, công khai hóa hay không là quyền của đại học, và đại học cũng bị kẹt với cam kết được ghi rõ trên hợp đồng là họ không được công khai hóa bất cứ tài liệu nào.Dịch ra tiếng quốc ngữ cho quý độc giả hiểu: cụ Biden chứng minh mình vô tội bằng cách dẫn chứng những tài liệu mà không ai được đọc hết. Thật là tiện.

PHẢN ỨNG CỦA KHỐI DÂN CHỦ

Tất cả mọi người, ai cũng đều nhớ khối DC và TTDC đã ồn ào như thế nào khi thổi phồng vụ thẩm phán Kavanaugh. Ai cũng nghĩ giờ ‘giải phóng phụ nữ’ đã điểm thật.Sự thật coi dzậy mà hổng phải dzậy chút nào!Trong vụ thẩm phán Kavanaugh, nếu có theo dõi báo chí, TV, và các tuyên bố của các chính khách DC thì ông Kavanaugh là thủ phạm 1.000%, không có một ly nghi ngờ nào hết. Cho dù bà nạn nhân Ford tố cáo câu chuyện xẩy ra trong một buổi tiệc ăn nhậu của một đám hơn nửa tá sinh viên, nhưng rồi chẳng có tới một người nào ra làm chứng cho bà. KHÔNG có được một người nào hết! Kể cả bà bạn thân nhất của bà Ford có mặt tối hôm đó cũng từ chối không xác nhận câu chuyện đã xẩy ra như bà Ford khẳng định.Dù vậy, ‘phe ta’ vẫn quả quyết bà Ford đã nói thật. Thượng Viện, do áp lực của khối DC, lôi ông Kavanaugh ra hạch hỏi hai lần, có dịp cho các nghị sĩ DC lôi ông Kavanaugh xuống bùn, mô tả như một ác quỷ dâm dục nhất lịch sử nhân loại, công khai trước ống kính TV trực tiếp truyền hình cho cả thế giới cùng với bà vợ và hai cô con gái nhỏ của ông Kavanaugh xem.Đặc biệt là các ứng cử viên tổng thống như các ông Bennett, Booker, Sanders, các bà Harris, Klobuchar, Warren, Gillibrand,… đã la hét hơn vỡ chợ. Nhất là hai bà Harris và Klobuchar, thi nhau biểu diễn võ Sơn Đông trong các cuộc điều trần của Thượng Viện, mạt sát ông Kavanaugh thiếu điều ông này phát khóc công khai luôn.Tất cả các ông bà này, hợp ca với TTDC, đồng loạt tung hô khẩu hiệu thời thượng “Believe in Women”, phải tin phụ nữ. Cụ Biden khi đó cũng nhẩy vào hát ké, hiên ngang tuyên bố khi có chuyện tố giác sách nhiễu tình dục xẩy ra thì ta phải đi từ giả định bà nạn nhân nói thật, rồi ông thủ phạm phải có trách nhiệm chứng minh mình vô tội.Bây giờ thì với cụ Biden, phản ứng của các chính khách DC quay ngược 180 độ hết. Châm ngôn ‘Phải Tin Tưởng Ở Phụ Nữ’ được thêm một câu thòng ‘Phải Tin Tưởng Ở Phụ Nữ Phe Ta Thôi’. Hai thước đo trong chính trị Mỹ.


Bà nghị sĩ Cali, Dianne Feinstein cho những tố cáo của bà Reade là lố bịch -ridiculous-, đặt câu hỏi tại sao bà Reade nhẩy ra tố cáo đúng lúc vậy, đúng khi ông Biden sắp ra tranh cử tổng thống, mấy chục năm qua, bà Reade ở đâu? Vậy chứ thưa bà trước đây khi bà Ford nhẩy ra tố cáo ông Kavanaugh khi ông này được bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện có đúng lúc không? Mấy chục năm trước đó, bà Ford ở đâu? Sao khi đó không thấy bà cho đó là chuyện ridiculous?Các bà nghị sĩ cấp tiến to mồm nhất bây giờ phần lớn đều phải đeo khẩu trang nên nói không ra lời. Nhất là các bà đang ôm mộng được lọt vào mắt xanh của cụ Biden để được trúng tuyển làm phó, tất cả bây giờ trở nên hết sức … dễ tính. Năm xưa thì đòi đủ thứ điều tra, hạch hỏi đủ chuyện về ông Trump và Kavanaugh. Bây giờ thì ‘ông Biden đã nói không có chuyện này xẩy ra, như vậy đủ rồi’. Thế là xong, hết chuyện! Đó chính là quan điểm của các bà Gillibrand, Klobuchar, Harris và Warren. Tất cả đều đang được cụ Biden cứu xét việc mời đứng chung liên danh với cụ.Bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi, một trong những tiếng nói ồn ào nhất trong phong trào gọi là #MeToo, là phong trào ‘giải phóng’ phụ nữ bị sách nhiễu tình dục, nhẹ nhàng tuyên bố “ông Biden xác nhận chuyện này đã không xẩy ra, đối với tôi, vậy là đủ, tôi tin ông Biden”.Khiến ông Kavanaugh buồn 5 phút vì trong vụ hạch hỏi ông, đã không có một thượng nghị sĩ CH nào dám mở miệng bênh vực ông một cách giản dị và trắng trợn như bà Pelosi bênh cụ Biden.Trong các phản ứng của các chính khách DC, có một phản ứng ‘tiếu lâm’ nhất.Một dân biểu da đen của tiểu bang New Hampshire, ông Richard Komi đã lên tiếng bênh vực cụ Biden một cách rất … đặc biệt. Ông Komi tuýt cho cả thế giới biết theo ông, bà Reade tố cụ Biden đã thọc mấy ngón tay vào chỗ kín của bà Reade là chuyện không thể làm được nếu không có sự HỢP TÁC của bà này vì “vị trí của chỗ kín của người phụ nữ”. Bà Reade chỉ là tố phịa vì chỉ muốn được chú ý thôi. Đây là nguyên văn tuýt của ông dân biểu (với đầy lỗi Anh văn!):

Chủ tịch Hạ Viện New Hampshire tá hỏa tam tinh, đã vội vã ép ông này từ chức ngay.

PHẢN ỨNG CỦA TTDC

Vạn bất đắc dĩ không còn vùi đầu dưới cát được nữa, TTDC đành phải chú ý và đăng tin. Ban đầu rất nhẹ nhàng, không quên kèm theo vài câu tố TT Trump cũng đã từng bị không biết bao nhiêu bà tố sách nhiễu tình dục. Nhưng với các cơ quan ngôn luận bảo thủ làm rùm beng, dư luận quần chúng bắt đầu theo dõi kỹ hơn, nhất là sau khi cú điện thoại của anh Larry King bị lộ ra, và sau khi cơ quan Associated Press loan tin đã có thêm hai người nữa xác nhận khi đó đã có nghe bà Reade than vãn.Tuần rồi, trước áp lực quần chúng quá mạnh, cuối cùng, cả ba cơ quan ngôn luận lớn nhất của TTDC, CNN, Washington Post và New York Times, sau cà tháng ngậm tăm, nhất loạt viết xã luận chính thức yêu cầu điều tra cho rõ vụ tố giác này. Nhưng quý độc giả khoan ca tụng TTDC vội. Họ đòi điều tra thật đấy, nhưng đó là do áp lực dư luận quá lớn, và đồng thời họ cũng biết điều tra rồi cũng như không, chẳng đi đến đâu hết. Nên ghi nhận cho kỹ: chỉ yêu cầu điều tra thôi chứ tuyệt đối không có một cơ quan ngôn luận nào của TTDC lên án cụ Biden như trước đây đã đấu tố ông Trump và ông Kavanaugh một cách tàn bạo nhất. Tại sao chỉ điều tra? Vì ai cũng biết điều tra cũng như không.Vấn đề điều tra này, nói dễ làm khó. Câu chuyện chỉ có cụ Biden biết, bà Reade biết, trời biết, đất biết, may ra có con thằn lằn đậu trên trần nhà khi đó biết. Để rồi sau đó tất cả sẽ ‘nhất trí’ đã điều tra rồi, không có bằng chứng, Biden vô tội.Nhưng mới vài ngày qua, tự nhiên ta thấy TTDC có vẻ đổi giọng, bớt bênh vực cụ Biden hẳn đi. TTDC hình như như đang muốn thay áo đổi quần sao?Báo ‘chị cả’ New York Times viết bài bình luận dài ngày 4 tháng 5, đặt vấn đề đảng DC cần coi lại kế hoạch dự phòng, gọi là ‘Plan B’. Tức là kế hoạch thay thế cụ Biden bằng một ứng cử viên khác.Phản ứng này gây chú ý lớn vì có thể phản ảnh một sự thay đổi chiến lược cực kỳ quan trọng. Rất có thể là cuối cùng thì phe cấp tiến, đảng DC cũng như TTDC đã lượng giá cụ Biden rất nhẹ, thấy cụ khó có hy vọng hạ được TT Trump.Tất cả các thăm dò dư luận hiện nay đều cho thấy TT Trump sẽ thảm bại. Nhưng có vài điều khiến nhiều ông bà cấp tiến vẫn lo sót vó: thứ nhất chưa ai quên được những thăm dò năm 2016 khi ngay một ngày trước bầu cử, NYT còn ước đoán bà Hillary có tới 98% hy vọng đắc cử vì tất cả các thăm dò đều cho thấy bà hạ ông Trump ít nhất 5 điểm trở lên, trên cả nước; thứ nhì, cho đến nay, TT Trump thực sự CHƯA ra vận động tranh cử, vì ông và cả nước vẫn còn đang lo đánh nhau với vi khuẩn Tầu cộng; và thứ ba, sau khi xì-căng-đan sách nhiễu nổ bùng ra, tỷ lệ hậu thuẫn của cụ Biden đang rớt như sung rụng.Đã có nhiều tiếng nói ngay trong đảng DC muốn lợi dụng xì-căng-đan này làm lý cớ chính đáng và chính danh để tìm một người khác ra thay thế cụ Biden.Không biết  tương lai ra sao, chỉ biết việc thay thế cụ Biden không dễ chút nào khi hậu thuẫn của cụ còn rất lớn trong nội bộ đảng, cũng như cụ Biden sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Ngoài ra, việc thay đổi giờ chót này sẽ phơi bày ra tình trạng phân hoá nặng ngay trong nội bộ đảng DC, nói nhẹ thì việc đó không tốt lắm cho việc tranh cử của đảng DC, nói thực tế hơn thì đó là hành động tự sát chính trị của đảng DC. Trừ phi bất ngờ có bằng chứng cụ thể nào về những tố giác của bà Reade. Thì đảng DC cũng chết luôn thôi.

PHẢN ỨNG CỦA DÂN MỸ VÀ CỬ TRI DC

Theo một bài bình luận của trang tin tức The Week, xì-căng-đan này dù muốn hay không, tất nhiên sẽ có hậu quả không tốt cho cụ Biden. Một số lớn khối cử tri của cụ sẽ vẫn trung kiên, nhắm mắt bỏ phiếu cho cụ bất kể chuyện gì xẩy ra, phản ảnh tình trạng phân hoá phe phái hết sức nặng nề trong chính trị Mỹ hiện nay. Phe ta vẫn phe ta, phe địch vẫn phe địch cho dù trời xập.Nhưng bên cạnh khối đó, ngay trong nội bộ đảng DC, cũng có một khối đang hậm hực không muốn ủng hộ cụ Biden, là khối cấp tiến cực đoan, đệ tử trung thành nhất của cụ xã nghĩa Sanders. Xì-căng-đan này sẽ cho họ một lý do tuyệt hảo để bào chữa cho việc họ không thể bỏ phiếu cho cụ Biden được, cho dù cụ Sanders đã chính thức hậu thuẫn cụ Biden.Rồi trong nội bộ đảng DC, cũng có một khối cử tri rất lớn và rất mạnh: đó là các phụ nữ, phần lớn là trẻ, cấp tiến. Câu hỏi vĩ đại mà chưa ai có câu trả lời chính xác: họ có còn tiếp tục nhắm mắt ủng hộ cụ Biden hay không. Cụ Biden mất khối này coi như sẽ tiêu tùng ngay.Phần đông, khối phụ nữ cấp tiến đã từng lớn tiếng hô hào ‘giải phóng’ phụ nữ thấp cổ bé họng khỏi đám đàn ông quyền thế vũ phu, là khối cử tri đang bị bối rối lớn. Một số im lặng trốn biệt tăm. Một số khác ú ớ, lên tiếng chỉ trích cụ Biden nhưng lại khẳng định vẫn bầu cho cụ Biden vì dù sao cụ cũng đỡ hơn tay Trump. Một lời biện giải yếu đuối và phe đảng.Thăm dò mới đây của Đại Học Monmouth đúng là kinh hoàng cho cụ Biden.-       Trong dân Mỹ nói chung, 37% tin cụ Biden đã có xàm sở, 32% cho rằng cụ Biden không làm vậy.-       Trong khối dân độc lập không theo đảng nào, đã có tới 43% cho rằng cụ Biden có lem nhem thật, trong khi chỉ có 22% tin cụ bị oan.-       Ngay cả trong khối cử tri DC, có tới 20% tin cụ Biden đã làm bậy.Thăm dò của Morning Consult cho thấy 26% cử tri DC muốn thay thế cụ Biden, chưa tới một nửa (41%) nhất định muốn giữ cụ. Với những con số này, làm sao cụ hạ được ông thần Trump? Nhưng mà câu hỏi lớn hơn nữa là thay thế cụ Biden bằng ai nếu cần?

PHẢN ỨNG CỦA TT TRUMP VÀ PHE CH

TT Trump được hỏi về vụ này, đã tuyên bố “đây là chuyện của ông Biden, ông phải là người đứng ra tranh đấu cho chính ông”. Đây là một thái độ hơi lạ đối với TT Trump. Nhiều người không tin ông Trump lại có thể tuyên bố nhẹ nhàng như vậy, vì họ nghĩ ông sẽ khai thác chuyện này một cách hung hăng nhất đúng theo ‘mô thức Trump’ để đánh gục cụ Biden luôn. Trong khi đó, phần lớn các chính khách CH, từ dân biểu đến thượng nghị sĩ, cũng đều có vẻ như muốn tránh né, không lên tiếng để đổ dầu vào lửa, xé cái tội của cụ Biden cho lớn thêm ra.Thật ra, thái độ ‘nhẹ tay’ với cụ Biden nằm trong sách lược khá đặc biệt của TT Trump và đảng CH. Họ cố tình giảm nhẹ việc tố cáo cá nhân cụ Biden, hiển nhiên vì xoáy vào việc này sẽ giúp cho phe DC rầm rầm lôi các tội sách nhiễu của TT Trump ra đáp lễ. Mũi xoáy của TT Trump và đảng CH bây giờ là lật tẩy cái giả dối, gian manh, cái khác biệt tiêu chuẩn đạo đức, có vẻ như lợi dụng phụ nữ, dùng họ làm công cụ chính trị để đánh TT Trump và TP Kavanaugh thôi, chứ chẳng phải phe DC thật tâm có thiện chí bênh vực hay bảo vệ phụ nữ thấp cổ bé họng gì đâu.Nếu đúng như vậy, đảng DC sẽ rất khó đỡ chiêu võ tranh cử này. Vô hình chung, các chính khách DC và TTDC trong vụ đánh TP Kavanaugh, đã cung cấp cho đảng CH cả vạn câu tuyên bố rất oai hùng của họ, từ cụ Biden đến bà Pelosi, ông Schumer và cả trăm chính khách DC bênh vực bà Ford, sỉ vả ông Kavanaugh. Bây giờ mà họ đổi chiều, sỉ vả bà Reade để bênh vực cụ Biden thì cả nước sẽ có dịp nhìn thấy đâu là thật, đâu là giả. Tất cả sẽ được phe CH trình chiếu lại hết để phơi bày cái giả dối của DC cho tất cả mọi người nhập tâm.Chúng ta đón coi chiêu võ ‘gậy ông đập lưng ông’, sẽ hết sức hấp dẫn.

VŨ LINH

Related posts