Nghị sĩ Mỹ muốn điều tra, chế tài và tịch thu tài sản Trung Quốc

  • Xuân Thành

Một số Thượng nghị sĩ Cộng hòa đang lên kế hoạch đối đầu với Trung Quốc vì chế độ này trì hoãn, che giấu và đàn áp thông tin quan trọng dẫn đến đại dịch virus corona toàn cầu. Nhiều phương án đang được đưa ra thảo luận, trong đó các nghị sĩ có tính đến “trao quyền cho các tòa án Mỹ được tịch thu tài sản của chính quyền Trung Quốc” một khi cuộc điều tra “xác nhận được các thiệt hại mà Trung Quốc đã gây ra cho Mỹ và thế giới”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trì hoãn công bố thông tin liên quan tới dịch virus corona, theo báo cáo của tình báo Đức. Ông Tập đã gặp Tổng giám đốc WHO Tedros hôm 21/1 để yêu cầu tổ chức y tế thế giới giữ kín thông tin và trì hoãn tuyên bố dịch virus corona là đại dịch toàn cầu, theo báo cáo của tạp chí Der Spiegel hôm 8/5.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói với Daily Caller: “Chúng ta bây giờ biết rằng các lãnh đạo ở tầng cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ động che giấu virus corona với thế giới, bịt miệng những người cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo để ngăn chặn đại dịch toàn cầu và cứu sinh mạng. Tuần tới, tôi sẽ giới thiệu Đạo luật 2020 về Chấm dứt Kiểm duyệt và Che giấu Y tế tại Trung Quốc. Đây chỉ là một trong các bước đi pháp lý mà tôi đang thực hiện để buộc các quan chức Trung Quốc liên quan tới kiểm duyệt y tế phải chịu trách nhiệm trực tiếp”.

Dự luật mà Thượng nghị sĩ Cruz đề cập đến ở trên sẽ áp đặt chế tài mạnh mẽ lên những người liên quan tới việc trì hoãn các thông tin phê bình chính quyền Trung Quốc và những người liên quan đến:

  • Cấm, hạn chế hoặc xử phạt công dân Cộng hòa Nhân dân Trung hoa thực hành tự do biểu đạt hay tự do tụ họp, bao gồm cả các hành vi cấm, hạn chế hoặc xử phạt liên quan tới việc sử dụng mạng truyền thông xã hội;
  • Xử phạt công dân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì họ lan truyền công khai thông tin dịch tễ chính xác, bao gồm thông tin liên quan tới bùng phát các dịch bệnh hoặc mầm bệnh; hoặc
  • Hạn chế tiếp cận báo in, truyền hình, báo điện tử hoặc mạng truyền thông xã hội.

Thượng nghị sĩ Steve Daines bày tỏ đồng tính với ý kiến của Thượng nghị sĩ Cruz.  Ông Daines nói với Daily Caller: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc họ đã liều lĩnh che giấu dịch virus corona. Tôi đang làm việc về một số dự luật để gây áp lực lên họ và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để đảm bảo chúng ta gây được áp lực tối đa lên Trung Quốc”.

Ông Daines thời gian qua cũng liên tục chỉ trích Trung Quốc. Ông cũng đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào đầu tháng Tư yêu cầu tiến hành cuộc điều tra về vai trò của Trung Quốc trong dịch virus corona.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã nói với Daily Caller rằng “Mỹ nên lãnh đạo một cuộc điều tra quốc tế để xác định chính xác cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép chuyển dịch virus corona từ một dịch bệnh địa phương thành một đại dịch toàn cầu. Và cuộc điều tra này nên xác định rõ những thiệt hại mà Trung Quốc nợ Mỹ và thế giới”.

Ông Hawley sau đó đã nói rằng Mỹ nên “sử dụng mọi biện pháp hiện có để buộc Bắc Kinh chịu trách nhiệm”.

Những biện pháp đó bao gồm trao quyền cho các nạn nhân người Mỹ kiện chính phủ Trung Quốc và cho phép các tòa án Mỹ được tịch thu tài sản của chính phủ Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là có thể sử dụng bất kỳ biện pháp cần thiết nào khác để đảm bảo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải trả phí tổn cho những đau đớn và khó khăn mà các nạn nhân phải chịu đựng do hậu quả của sự dối trá và lừa gạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông Hawley nói.

Thượng nghị sĩ Rick Scott nói với Daily Caller rằng “Mỹ đang tham gia vào một cuộc Chiến tranh Lạnh Mới với nhà nước Trung Quốc Cộng sản, và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định sử dụng virus corona để giành lợi thế”.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận thức được rõ quy mô tàn phá do Trung Quốc Cộng sản gây ra, nhưng bây giờ tất cả chúng ta phải hành động để buộc họ chịu trách nhiệm và đền bù tài chính cho những thiệt hại họ đã gây ra. Tôi đang làm việc với các đồng nghiệp trong cơ quan lập pháp để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm, và tôi khuyến khích mọi người dân Mỹ hãy đứng lên và đặt lợi ích Mỹ lên trên hết bằng cách mua các hàng hóa sản xuất tại Mỹ khi có thể”, ông Rick Scott nói.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã chia sẻ những lo lắng của ông với Daily Caller. Ông đồng ý với các thượng nghị sĩ khác rằng Trung Quốc đã che giấu thông tin quan trọng liên quan tới virus corona. Ông Rubio cũng nói rằng có một cách để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm là chuyển chuỗi cung ứng Mỹ để tránh bị phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu sự bùng phát virus corona, cưỡng ép các chuyên gia y tế như cố Bác sĩ Lý Văn Lượng phải im lặng, nói dối về số lượng ca nhiễm, và giữ kín thông tin về virus với cộng đồng thế giới. Một cách để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm là làm điều mà chúng ta đáng lý phải làm từ cách đây lâu rồi, đó là chuyển chuỗi cung ứng và phương tiện sản xuất của chúng ta để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc”, ông Rubio nói.

Thượng nghị sĩ Cindy Hyde-Smith nói với Daily Caller: “Ngày càng gia tăng bằng chứng về việc Trung Quốc đã không hành động như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Điều đó củng cố cho việc áp đặt chế tài và các biện pháp trừng phạt khác. Tôi nghĩ nó cũng giúp nhiều người trong chúng ta tin rằng Tổng thống Trump và Quốc hội nên hành động để buộc Trung Quốc và WHO phải chịu trách nhiệm về các hành động hoặc không hành động dẫn đến đại dịch COVID-19”.

Trong khi đó, các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Năm (14/5) đã thông báo thành lập một tổ công tác đặc biệt để tìm hiểu về các cáo buộc Trung Quốc che giấu và xử lý sai đại dịch virus corona.

Dân biểu Cộng hòa Michael McCaul nói với Daily Caller: “Nhiệm vụ và mục tiêu của chúng tôi là rất nhiều. Một là, [chúng ta] phải đi đến tận cùng về điều gì đã xảy ra, chúng ta cần biết nguồn gốc COVID-19, cách thức dịch bệnh này đã xảy ra để chúng ta có thể ngăn chặn nó xảy ra một lần nữa. Chúng tôi sẽ có các cuộc họp bí mật cấp cao để tìm ra sự thật về điều gì đã xảy ra và buộc Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm. Chúng tôi thực sự biết rằng virus này đến từ Vũ Hán”.

Thượng viện đang trở lại các phiên thảo luận và làm việc với Tòa Bạch Ốc về việc thông qua thêm các luật trong nỗ lực hỗ trợ cuộc chiến chống virus corona và giúp người lao động trên khắp nước Mỹ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Xuân Thành (Theo Daily Caller News)

Related posts