Thủ tướng Úc kiên quyết giữ vững các nguyên tắc và giá trị của mình trước Trung Quốc

Vũ Dương

Ảnh chụp màn hình video: https://youtu.be/kWnI-RcQQps.

Theo NTD, gần đây Úc đã yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán, còn được biết đến với cái tên Covid-19. Động thái này đã dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ phía chính quyền Trung Quốc, và Bắc Kinh đã sử dụng thương mại chống lại Úc như một biện pháp trả đũa. Đáp lại, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã trả lời rằng, Úc sẽ giữ vững lập trường của mình và Bắc Kinh cần tôn trọng các nguyên tắc và giá trị của Úc.

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (15/5) rằng Úc sẽ kiên quyết giữ vững các nguyên tắc và giá trị của Úc cũng như những gì được coi là quan trọng. Ông nói rằng Úc sẽ giữ vững ranh giới trong một số vấn đề, nhất quyết sẽ không mang ra mua bán.

“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng những gì mà chính phủ Úc làm là hoàn toàn bình thường. Chúng tôi đang kiên trì lập trường và giá trị Úc của chúng tôi, cũng như những vấn đề mà trước nay chúng tôi luôn coi là quan trọng. Chúng tôi đã vạch ra ranh giới rõ ràng cho thấy những gì là quan trọng đối với chúng tôi. Đối với chính phủ Trung Quốc cũng như vậy. Chúng tôi cũng tôn trọng những ranh giới của họ, vậy nên hy vọng rằng ranh giới của chúng tôi cũng sẽ được họ tôn trọng. Bất luận đó là các quy tắc đầu tư ngoại thương, quy tắc công nghệ hay quy tắc về nhân quyền và các vấn đề liên quan”, Thủ tướng Morrison nói.

Ông cũng nhắc lại: “Tôi nghĩ rằng bất kỳ người Úc nào cũng đều không muốn chúng tôi thỏa hiệp về những vấn đề quan trọng này, những vấn đề này không bao giờ có thể mang ra giao dịch. Chính phủ của chúng tôi rất rõ ràng về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục minh xác một điểm này, những vấn đề này không bao giờ có thể mang ra làm điều kiện trao đổi”.

Hôm thứ Sáu (15/5), Thủ tướng Úc Scott Morrison nhấn mạnh rằng yêu cầu của Úc về việc điều tra nguồn gốc của virus Corona chủng mới là “hoàn toàn bình thường”. Tuy nhiên, phía Trung Quốc gần đây đã uy hiếp rằng họ sẽ gia tăng thuế quan đối với lúa mạch của Úc và tạm ngưng nhập khẩu thịt bò từ bốn doanh nghiệp lớn sản xuất thịt bò tại Úc. Thủ tướng Morrison nói rằng đây là “vấn đề cần được giải quyết” trong mối quan hệ Úc-Trung.

Trước đó, Úc đã đưa ra kiến nghị yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế độc lập về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh cũng như nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán, điều này đã khiến ĐCSTQ tức giận. Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc đe dọa rằng nếu phía Úc không chấm dứt hành động này, thì có thể sẽ có hậu quả về mặt kinh tế, trong đó có liên quan đến thịt bò, lúa mạch, rượu vang đỏ và du lịch…

Sau đó, để trả đũa lời kêu gọi của Úc về việc tiến hành một cuộc điều tra mang tính toàn cầu đối với nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán, chính quyền ĐCSTQ đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ bốn cơ sở của Úc với lý do “chất lượng không đạt tiêu chuẩn”. Bốn công ty cung cấp thịt này chiếm 35% tổng xuất khẩu thịt bò của Úc sang Trung Quốc, và kim ngạch thương mại năm nay có thể đạt đến 3,5 tỷ USD.

Ngoài ra, ĐCSTQ đe dọa sẽ áp thuế cao tới 80% đối với lúa mạch Úc. Được biết, Úc là nhà cung cấp lúa mạch lớn nhất của Trung Quốc và xuất khẩu lúa mạch sang Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng xuất khẩu lúa mạch mỗi năm của Úc, trị giá khoảng 980 triệu đến 1,3 tỷ USD.

Hiện tại, hành động trả đũa của ĐCSTQ đối với Úc cũng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên ĐCSTQ dùng thương mại làm canh bạc chính trị đe dọa các nước khác.

Năm ngoái, để gây sức ép với Canada, ĐCSTQ đã yêu cầu Canada thả Giám đốc tài chính của Huawei là bà Mạnh Vãn Châu. Ngoài việc bắt giữ một số công dân Canada ở Trung Quốc, họ cũng cấm nhập khẩu dầu hạt cải của Canada. Năm 2012, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Philippines, ĐCSTQ đã cấm các thương lái Trung Quốc nhập khẩu chuối của Philippines.

Theo các phương tiện truyền thông của Úc, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton ngày 14/5 cũng cho biết rằng phía Úc sẽ tiếp tục giữ vững chủ trương về việc tiến hành điều tra độc lập đối với nguồn gốc của virus ĐCSTQ.

“Tất cả những gì Úc đã làm chỉ là để duy trì các nguyên tắc và giá trị của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”. Ông Peter Dutton nói rằng, các các gia đình đã mất đi người thân do virus ĐCSTQ có quyền được tiến hành điều tra cũng như truy cứu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến dịch bệnh.

Theo Ming Xuan, NTDTV.com
Vũ Dương biên dịch

Related posts