Tin nước Úc Chủ Nhật 30/5: Viết hồi ký trả thù Tổng trưởng Nội vụ Peter Dutton

Tour de Force by Roman Quaedvlieg
Roman Quaedvlieg

Cựu Tư lệnh Biên phòng Úc (Australian Border Force: ABF) Roman Quaedvlieg đã viết cuốn hồi ký kể lại tất cả những bí mật mấy năm làm việc của mình trong ABF, sẽ chính thức phát hành váo thứ Ba tuần tới (2.6.2020).

Lên tiếng hôm 30.5.2020 để quảng bá cuốn sách, ông Quaedvlieg đã phá vỡ sự im lặng kéo dài hai năm kể từ khi bị ép phải từ chức, cho biết trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua đã có đảng phái tiếp xúc mời ông tham chính nhưng ông từ chối, tuy nhiên ông cho biết sắp tới sẽ ra tranh cử dân biểu tại Queensland, là quê nhà của ông sếp cũ Peter Dutton.

Ông Quaedvlieg không nói đảng nào nhưng tờ The Sunday Telegraph trích nguồn tin của Lao Động, cho hay trước cuộc bầu cử liên bang 2019, nội bộ đảng này đã bàn bạc rằng ông Quaedvlieg có thể là một ứng cử viên đầy triển vọng tại Queensland, nơi ông đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát suốt 15 năm.

Ông Quaedvlieg là tư lệnh đầu tiên của ABF khi cơ quan này chính thức ra đời vào tháng Bảy năm 2015 theo cải tổ của chính phủ Tony Abbott: Cục Quan thuế (Australian Custom) sáp nhập vào Bộ Di trú và ABF sẽ là một tổ chức bên trong Bộ Di trú, thay thế Quan thuế với phạm vi trách nhiệm cao hơn và nhiều hơn. Sau đó thì tất cả chuyển về Bộ Nội vụ quản lý, dưới quyền ông Dutton.

Sau ba năm, ông Quaedvlieg bị mất chức vào năm 2018 lúc 53 tuổi, có mức lương $700,000 một năm. Tin cho hay ông bị cáo buộc là có quan hệ với một nữ nhân viên trẻ. Cô này mới ngoài 20 tuổi, đầu tiên làm việc bất định kỳ tại Phi trường Sydney với vai trò làm thủ tục tại cửa xuất và nhập cảnh. Theo cáo buộc thì nhờ mối quan hệ này nên được ưu ái nhận vào làm toàn thời và thăng tiến nhanh.

Lúc đó Chánh văn phòng Phủ Thủ tướng là Tiến sĩ Martin Parkinson được giao nhiệm vụ điều tra, dựa trên thông tin của Ủy ban bảo vệ đạo dức của các cơ quan thi hành luật pháp Úc (Australian Commission for Law Enforcement Integrity: ACLEI). Đây là một cơ quan đầy quyền lực, có quyền nghe lén các cuộc điện thoại, thu thập thông tin từ các cuộc gọi mà không cần phải tịch thu điện thoại di động. Kết quả điều tra này được đó đệ trình lên để nguyên Tổng trưởng tư pháp Porter xem xét để đề ra biện pháp thi hành lên thủ tướng và nội các.

Điều tra của ông Parkinson phát hiện ra những “nội dung tục tĩu dâm ô và không thích đáng” được gởi qua gởi lại giữa ông Quaedvlieg và nữ nhân viên trên. Báo cáo cũng tin rằng quan hệ giữa hai người đã gây tổn hại cho một lực lượng thi hành luật pháp rất cần đến sự nghiêm minh và chính trực. Ông Parkinson cho rằng chuyện riêng của ông Quaedvlieg đã làm mất tinh thần của đội ngũ nhân viên và khiến công chúng mất đi niềm tin vào ABF.

Tổng trưởng Porter xuất thân là một luật sư và công tố viên giàu kinh nghiệm tại tiểu bang Tây Úc, đã đề nghị cách chức; theo đó thì nguyên Tổng toàn quyền Peter Cosgrove sẽ ký lệnh sa thải ông Quaedvlieg ra khỏi chức vụ. Trước tin này, ông Quaedvlieg đã xin từ chức để giữ thể diện.

Trước đó ông Quaedvlieg vẫn kêu ca là mình vô tội, không làm gì sai, còn các tin nhắn mùi mẫn hay tục tĩu trên đã “bị trích ra ngoài văn bản”. Còn việc thu nhận nữ nhân viên trên là do cơ quan tuyển dụng thứ ba, ông không có vai trò gì.

Sau đó thì xảy ra chuyện “chơi nhau” giữa ông và Tổng trưởng nội vụ Dutton.

Sau khi ông từ chức một thời gian thì báo chí làm ầm ĩ việc ông Dutton đã đích thân can thiệp để hai cựu đồng nghiệp của mình thời làm cảnh sát có công việc mới trong ABF. Tin cho hay lúc đó ông Dutton đã tiếp xúc với nguyên Tư lệnh ABF Quaedvlieg để yêu cầu thu nhận hai người này. Ông Quaedlieg đã xác nhận với Fairfax Media rằng ông đã gặp hai người này, tuy nhiên không nói rõ là gặp ở đâu, thế nào, tại sao và đã bàn thảo những gì. Hai người này là John Lewisvà Matt Stoc. Ông Lewin là con của Terry Lewis, nguyên là tư lệnh cảnh sát Queensland, từng bị cáo buộc tham nhũng và nay đã qua đời, Còn Stoc là bạn tân của ông Dutton.

Ngay lập tức Đảng Xanh lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Scott Morrison hãy cách chức Tổng trưởng Nội vụ của ông Dutton vì tội “dụng quyền hành”. Thấy vậy, văn phòng ông Dutton công bố thông cáo báo chí, nhấn mạnh việc cho rằng ông Dutton hành xử không đúng mực là “lố bịch” và cho rằng đưng tin vào ông Quaedvlieg, một người “bất mãn vì hiện vẫn cảm thấy căy đắng khi phải từ chức tư lệnh ABF.”

Tuy nhiên vẫn chưa thấy đủ, khi bị Lao Động chất vấn về vấn đề trên, ông Dutton đã “xổ” hết giận dữ trong người ra với ông Quaedvlieg ngay giữa quốc hội, cho rằng đây là kẻ “khó tin và đáng tởm”, là kẻ đã “bồ bịch với cô gái trẻ hơn mình 30 tuổi”, do đó Lao Động không nên tin vào người này!

Mối cừu hận giữa hai người vẫn hừng hực từ đó đến nay và người ta tin rằng trong cuốn hồi ký trên sẽ khiế ông Dutton phải vất vả thanh minh nhiều chuyện!

Kiện AMP

Manny Rosenthal wants the proceeds of his 38-year-old investment. Picture: Gaye Gerard
Manny Rosenthal

Cụ ông Manny Rosenthal – năm nay 94 tuổi, một người Do Thái đã sống sóng qua lò thiêu xác Holocaust – đang kiện công ty tài chính AMP đòi bồi thường số tiền cao gấp 10 lần khoản đầu tư mà cụ đã ký thác cho công ty này vào năm 1982.

Năm đó cụ bán một lô đất được $20,000 và ký thác cho AMP đầu tư với phân lãi đầu tiên là 17.5%. Nhưng nhiều năm sau đó thì cụ quên luôn khoản đầu tư này và mãi đến năm ngoái, khi lục lại giấy tờ trong tủ sắt, cụ mới tìm thấy giấy tờ liên quan đến khoản đầu tư này ở đáy ngăn kéo, bên dưới một chồng giấy tờ, hồ sơ.

Sau đó cụ liên lạc với AMP thì công ty này trả lời là chẳng có hồ sơ nào về khoản đầu tư này cả, vì nó được chuyển cho công ty khác. Cụ mới nhờ đến luật John Kambas để làm cho ra lẽ.

Tin cho hay năm 1988 AMP khoản đầu tư này được chuyển sang cho liên doanh Chase AMP và đến năm 1991 thì một ngân hàng Mỹ mua loại công ty tư này.

Luật sư này cho biết AMP đã tự động chuyển nhượng khoản đầu tư mà không thèm thông báo cho khác hàng ngay và chờ đến 32 năm sau, khi khách hàng thắc mắc. Theo luật sư nà thì tính luôn lãi mẹ và lãi con, AMP phải nợ thân chủ của mình số tiền từ $150,000 and $200,000. Tuy nhiên số tiền này không tính đến phân lời đầu tiên là 17.5%.

AMP cho biết đang liên lạc với khách hàng cũ để giải quyết việc này “càng sớm càng tốt”.

Covid -19: Ngừng thử nghiệm thuốc trị sốt rét

Một viện nghiên cứu y khoa của Úc đã quyết định đình chỉ chương trình thử nghiệm loại chống sốt rét hydroxychloroquine trong việc trị liệu bệnh nhân Covid-19. Quyết định được đưa ra khi tình hình dịch bệnh đã lắng dịu tại nước này trong khi những tranh cãi về tác dụng điều trị cũng như tác dụng phụ của loại thuốc này ngày càng gay gắt.

Như VL đã thông tin, Viện Doherty dự định sẽ tiến hành thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine để điều trị cho 2,000 bệnh nhân Covid-19 tại Úc và một số quốc gia khác. Tuy nhiên ngày 28.5.2020 Viện nghiên cứu này bố tạm dừng chương trình.

Quyết định được đưa ra sau khi tạp san y khoa Lancet công bố một nghiên cứu cho thấy hydroxychloroquine làm gia tăng các tác dụng phụ nghiêm trọng đối với tim. Viện Doherty cho biết sẽ dừng chương trình thử nghiệm tại hơn 70 bệnh viện tại Úc trong khi chờ các đánh giá của giới chuyên môn.

Các nhà lãnh đạo chương trình ASCOT cho rằng cần cẩn trọng xem xét báo cáo trên tạp san Lancet bởi kết quả nghiên cứu này không phải là thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên và bị sai lệch khi nhiều người tham gia nghiên cứu có nguy cơ tử vong cao. Bên cạnh đó, đã có 10,000 bệnh nhân tham gia các thử nghiệm lâm sàng đối với loại thuốc này nhưng chưa phát hiện thấy các dấu hiệu không an toàn.

Tại Úc các khoa học gia của Viện Walter và Eliza Hall cũng đang thử nghiệm hydroxychloroquine đối với hơn 2000 nhân viên y tế tại 14 bệnh viện. Mục đích của thử nghiệm là để đánh giá hiệu quả của loại thuốc này trong việc phòng ngừa bệnh Covid-19.

Theo báo chí Úc thì bà Rita Wilson, vợ của tài tử Holywood nổi tiếng Tom Hanks, đã được điều trị bằng thuốc hydroxychloroquine khi bị nhiễm Covid-19 tại Gold Coast. Bà Wilson cho biết đã trải qua một số tác dụng phụ khi sử dụng loại thuốc này như buồn nôn, chóng mặt, mỏi cơ và không thể đi lại. Hiện hàng nghìn bệnh nhân tại Úc cũng đang sử dụng hydroxychloroquine để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp và lupus.

Related posts