ĐCSTQ ‘cố tình bịa chuyện’ từ sự kiện George Floyd để gia tăng tuyên truyền

  • Như Ngọc

Nhà bình luận chính trị Gordon G. Chang hôm Chủ Nhật (7/6) nói trên Fox News rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “cố tình bịa chuyện” để khai thác cái chết của công dân Mỹ George Floyd làm một phần trong “chiến dịch đưa tin sai lệch hiểm độc” rộng lớn hơn của họ.

Ông Gordon G. Chang sinh năm 1951 tại bang  New Jersey, có cha người gốc Trung Quốc, mẹ người gốc Scotland. Ông Gordon G. Chang hiện là nhà báo, luật sư, chuyên gia bình luận chính trị nổi tiếng. Ông được biết đến nhiều với cuốn sách “Sự sụp đổ của Trung Quốc đang đến” xuất bản năm 2001. Trong cuốn sách này, ông Chang cho rằng nợ xấu của “Bộ tứ” ngân hàng nhà nước Trung Quốc có thể sẽ khiến hệ thống tài chính và chính quyền cộng sản sụp đổ.

Ông Chang là tiếng nói lên án Trung Quốc mạnh mẽ. Trong cuộc trao đổi với Fox News hôm 7/6, chuyên gia này cho hay: “Cơ bản những gì mà họ [ĐCSTQ] đang cáo buộc Mỹ là về phân biệt chủng tộc và họ đã đưa ra cáo buộc đó theo nhiều dạng thức khác nhau, và họ cũng đang cố tình bịa chuyện”.

Những bình luận chỉ trích ĐCSTQ của ông Chang đến một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên án chính quyền Trung Quốc thực hiện “tuyên truyền đáng ghê tởm” liên quan tới vụ giết hại George Floyd.

Bắc Kinh trong những ngày gần đây đã cho thấy họ tiếp tục khinh nhờn sự thật và luật pháp”, ông Pompeo nói trong một tuyên bố phát đi hôm thứ Bảy (6/6).

Trong chuỗi sự kiện liên quan tới cái chết của George Floyd, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ dùng “tiêu chuẩn kép” khi ủng hộ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hồng Kông và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh, nhưng lại trấn áp các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc đang bùng nổ khắp nước Mỹ.

Ông Chang nói: “Đây chính là điều mà Bắc Kinh làm. Đó là một chiến dịch đưa tin sai lệch hiểm độc. Và, chúng ta đã thấy điều này từ đầu tháng Hai liên quan tới virus corona. Do vậy, thực sự không quan trọng chủ đề là gì… Bắc Kinh đều sẽ bám cứng vào chúng ta bằng chiến dịch đưa tin sai lệch”.

Truyền hình và báo chí nhà nước Trung Quốc đã đưa tin nổi bật về các cuộc biểu tình tại Mỹ, phát sóng các hình ảnh sống động về hỗn loạn, cướp phá và bạo loạn với mục tiêu để định vị Trung Quốc là siêu cường ổn định hơn Mỹ.

Các quan chức ĐCSTQ cũng đã chế giễu nước Mỹ trên truyền thông xã hội. Ông Chang gọi hành vị này của giới cầm quyền Trung Quốc là nỗ lực “hiểm độc hơn” những gì từng thấy trước đây.

Điều này là hiểm độc hơn những gì chúng ta từng thấy trong quá khứ và chúng ta thấy những câu chuyện bịa đặt bây giờ là rõ ràng hơn nhiều”, ông Chang giải thích.

Chuyên gia người Mỹ gốc Trung Quốc chỉ ra một tweet gần đây của ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Hoàn cầu Thời báo, trong đó ông ta đã dẫn bình luận của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi từng gọi các cuộc biểu tình Hồng Kông là “cảnh đẹp đáng xem”.

Bây giờ họ có thể chứng kiến nó [biểu tình] qua cửa sổ nhà họ. Tôi muốn hỏi Chủ tịch Hạ viện Pelosi và Ngoại trưởng Pompeo: Bắc Kinh có nên ủng hộ các cuộc biểu tình tại Mỹ như quý vị đã tuyên dương những kẻ bạo loạn tại Hồng Kông?” ông Hồ Tích Tiến đá xoáy các chính trị gia Mỹ trên Twitter.

Ông Chang nói rằng Trung Quốc rõ ràng đã xuyên tạc phát biểu của chính trị gia Mỹ và “Bắc Kinh rõ ràng đang nói dối”.

Tôi nghĩ, điều đó nói lên tính kiêu căng của họ, bởi vì họ tin rằng mọi người sẽ tin bất cứ điều gì họ nói, thậm chí khi tin đó rõ ràng là sai sự thật”, ông Chang nhận định.

Như Ngọc (Theo Fox News)

Related posts