Anh Quốc kêu gọi Trung Quốc ‘lùi lại trước bờ vực’

  • Như Ngọc

Ngoại trưởng Anh Quốc Dominic Raab hôm thứ Năm (11/6) đã phát đi tuyên bố nói rằng Trung Quốc cần phải “lùi lại trước bờ vực” và xem xét lại ý định áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông. Ông cũng nhắc lại cam kết London sẽ bảo vệ các quyền tự do của Hồng Kông.

Giải pháp cho bất ổn này và những nguyên nhân đằng sau nó phải đến từ Hồng Kông, và không thể bị áp đặt từ Trung Quốc Đại lục”, ông Raab viết trong phần mở đầu của báo cáo sáu tháng một lần của chính phủ Anh Quốc về Hồng Kông. London đã soạn thảo các báo cáo như vậy kể từ khi chủ quyền hòn đảo này được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997.

Năm ngoái, Hồng Kông đã trải qua những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử hòn đảo này, có những thời điểm hàng triệu người dân đã xuống đường để phản đối Bắc Kinh ngày càng gia tăng kìm kẹp quyền tự trị của Hồng Kông.

Dự luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông chưa được giới chức Trung Quốc Đại lục công bố bản chi tiết, nhưng theo thông tin từ báo chí tại Đại lục, luật này sẽ hình sự hóa các tội danh ly khai, lật đổ và can thiệp nước ngoài. Động thái thông qua chủ trương áp dụng luật an ninh này đã khiến các cuộc biểu tình bùng phát trở lại tại Hồng Kông bất chấp chính quyền Đặc khu vẫn đang áp dụng lệnh cấm tụ tập quá 8 người nơi công cộng để ngăn chặn virus corona Vũ Hán lây lan.

Ngoại trưởng Raab cho biết nếu chế độ Trung Quốc tiếp tục triển khai kế hoạch áp dụng luật an ninh, thì Anh Quốc sẽ lên kế hoạch chuẩn bị cho phép người có hộ chiếu Anh Quốc hải ngoại (BNO) được quyền xin nhập quốc tịch Anh. Hiện nay, khoảng 350.000 người Hồng Kông sinh trước năm 1997 đã có hộ chiếu BNO, và khoảng 2,5 triệu người khác có đủ điều kiện để xin Anh Quốc cấp BNO, theo chính phủ Anh Quốc.

Trong khi đó, trong báo cáo chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố hôm 10/6, Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa đã khuyến nghị chính phủ Mỹ sử dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu để chế tài một số quan chức cao cấp của chính quyền Trung Quốc vì vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông, trong đó có ông Hàn Chính – một trong 7 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Gia tăng áp lực

Bất chấp bị quốc tế phản đối mạnh mẽ và Mỹ đã đưa ra tuyên bố sẽ rút lại vị thế thương mại đặc biệt của Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc vẫn đẩy nhanh các bước để bắt đầu áp đặt luật an ninh quốc qua lên trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Hôm thứ Tư (10/6), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát hành một “tài liệu sự thật” khẳng định rằng Tuyên bố Chung Trung – Anh 1984 (thỏa thuận song phương được ký trước khi chuyển giao chủ quyền Hồng Kông) “không liên quan” tới việc Trung Quốc quản lý Hồng Kông. Tài liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng Anh Quốc “không có quyền chủ quyền, quyền điều hành và quyền giám sát” các sự vụ của Hồng Kông.

Ông Trương Hiểu Minh, phó giám đốc Văn phòng Liên lạc Hồng Kông của Đại lục nói rằng các nhà chức trách trung ương sẽ đảm bảo thực thi luật an ninh tại thành phố này “bất kể điều gì xảy ra tại Hồng Kông và bất kể các thế lực bên ngoài nói và làm gì”. Ông Trương coi thách thức của Hồng Kông là một “vấn đề chính trị” và gọi luật an ninh quốc gia là “phần phềm diệt virus” để đảm bảo sự ổn định của Hồng Kông.

Mặc dù chế độ Trung Quốc chưa tiết lộ chi tiết luật an ninh mới, nhưng những nhà phê bình đã bày tỏ lo lắng rằng cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc sẽ làm việc trực tiếp tại Hồng Kông và gia tăng truy tố chính trị. Lãnh đạo cơ quan an ninh Hồng Kông John Lee gần đây nói rằng chính quyền Đặc khu sẽ thành lập một đơn vị cảnh sát chuyên trách để phối hợp với lực lượng an ninh Đại lục và thực thi luật an ninh quốc gia mới.

Tôi chắc chắn rằng giới chức Đại lục sẽ có mạng lưới tình báo rộng lớn hơn nhiều và cũng có cấp độ phân tích cao hơn nhiều”, ông Lee nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nam Hoa Tảo báo. Ông nói thêm rằng giới chức an ninh Trung Quốc “có máy bay trực thăng giám sát tất cả mọi thứ”.

Mở rộng mạng lưới nhà giam

Một nguồn tin giấu tên nói với The Epoch Times rằng giới chức Trung Quốc đã sơ tán tù nhân tại trung tâm giam giữ Diêm Điền ở thành phố Thâm Quyến giáp với Hồng Kông. Động thái này được cho là để có không gian giam giữ những người bị bắt từ Hồng Kông.

Nhà giam Diêm Điền, Thâm Quyến nằm ở phía cực nam của Trung Quốc, rất gần với Sha Tau Kok, quận phía cực bắc của Hồng Kông.

The Epoch Times đã liên lạc được với một người làm việc tại nhà giam Diêm Điền và người này xác nhận rằng nhà giam đã không tiếp nhận tù nhân từ khi dịch virus corona Vũ Hán bùng phát và các tù nhân cũ cũng đã được chuyển tới Trung tâm Giam giữ La Hồ. Nguồn tin này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về công năng của nhà giam Diêm Điền trong tương lai.

The Epoch Times cho biết họ đã cố gắng liên lạc với Trung tâm Giam giữ La Hồ qua điện thoại, nhưng không được. Nhà giam này chính là nơi cựu nhân viên Lãnh sự Anh Quốc tại Hồng Kông Simon Cheng bị giam giữ và thẩm vấn vào tháng Tám năm ngoái.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Related posts