11/12 dự đoán về đập Tam Hiệp đã ứng nghiệm, điều cuối cùng liệu có xảy ra?

Gia Hưng 

Sông Dương Tử (Trường Giang) là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Nó chảy qua 19 tỉnh, thành phố và khu tự trị trên cả nước, từ thời xa xưa cho đến nay nó đã nuôi dưỡng hơn một phần ba dân số Trung Quốc, vì thế nên được mệnh danh là “Mẫu Thân hà”.

11/12 dự đoán về đập Tam Hiệp đã ứng nghiệm, điều cuối cùng liệu có xảy ra? (Ảnh: RFI)

Sông Dương Tử bắt nguồn từ núi tuyết Khang Căn Địch ở phía Tây Nam của núi tuyết Các Lạp Đan Đông, đỉnh núi chính của dãy núi Đường Cổ Lạc trên cao nguyên Tây Tạng, với tổng chiều dài 6.300 km.
Đập Tam Hiệp của sông Dương Tử bắt đầu từ huyện Phụng Tiết của thành phố Trùng Khánh ở phía Tây cho đến thành phố Nghi Xương ở tỉnh Hồ Bắc ở phía Đông. Từ Tây sang Đông, chủ yếu có ba hẻm (hiệp) núi lớn: hẻm Cù Đường, hẻm Vu và hẻm Tây Lăng, do đó nó có tên là Tam Hiệp.
Tam Hiệp của sông Dương Tử được coi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó đã mang lại lợi ích và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa trong hàng ngàn năm. Tuy vậy, các nhà phong thủy học cho rằng, việc xây dựng đập Tam Hiệp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cắt đứt long mạch của dân tộc Trung Hoa, và phá hủy phong thủy Trung Quốc, dẫn đến thảm họa ở lưu vực Tam Hiệp hết lần này đến lần khác.

Bản đồ sông Dương Tử chảy qua các thành phố lớn và vị trí đập Tam Hiệp. 

Kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006, nó đã hình thành một hồ chứa khổng lồ với chiều dài lên tới 600 km, điều này là rất hiếm trên thế giới.
Các thầy phong thủy tin rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp không chỉ cắt đứt long mạch mà còn phá hủy vùng đất phong lưu “Ba sơn thục thuỷ” của dân tộc Trung Hoa. Ý nghĩa câu thơ “Ba sơn dạ vũ trướng thu trì” (Mưa đêm núi Ba nước tràn đầy ao thu) trong bài “Dạ vũ ký bắc” của Lý Thương Ẩn từ lâu đã trở thành nỗi oán hận, và những tổn thất vô hình do nó mang lại là vô cùng lớn.
Theo lý thuyết phong thủy của Trung Quốc, địa hình của Trung Quốc cao ở phía Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam, gọi là “thiên khuynh Tây Bắc, địa hãm Đông Nam”. 

Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi và là giáo sư tại Đại học Thanh Hoa lúc đương thời đối với đập Tam Hiệp đã dự đoán sẽ có 12 hậu quả thảm khốc xảy ra. 11 mục đầu tiên đã toàn bộ ứng nghiệm trong những năm trở lại đây. 

Từ quan điểm Bát quái mà nói, phía Đông Bắc thuộc Cấn, núi Côn Lôn thuộc về “núi tổ”. Từ quan điểm của triết học truyền thống Trung Quốc mà nói, thiên địa nhân là một khí. Khí tại mặt đất ngưng tụ thành long mạch, tạo thành sơn mạch và thủy mạch. Do đó, bắt đầu từ núi Côn Lôn, Trung Quốc có ba sơn long và hai thủy long. Long mạch thông, vận nước thịnh vượng; long mạch trở ngại, vận nước sẽ bị ảnh hưởng.
Từ quan điểm địa khí học của môn phong thủy mà nói, phía nam sông Dương Tử thuộc về Cảnh môn, nó thuộc dải đất vàng cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Do đó, long mạch của sông Dương Tử quan trọng hơn và cần được bảo vệ hơn sông Hoàng Hà. 
Ngày nay, sông Dương Tử bị đứt đoạn ngang lưng nên phong thủy đã bị phá hủy hoàn toàn, điều này không chỉ ảnh hưởng đến thiên văn và khí hậu tự nhiên, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

Sự biến dạng những năm gần đây của đập Tam Hiệp làm dấy lên mối lo ngại siêu đập này sẽ bị vỡ. 

Giới dịch lý tin rằng Tam Hiệp là long mạch lớn nhất thế giới. Nó mang lại lợi ích và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa. Giờ đây, những người được gọi là chuyên gia, viện sĩ không có kiến thức về khoa học phong thủy bát quái, đã thay đổi long mạch lớn nhất và phá hủy phong thủy của Trung Quốc. Sự tàn phá này mang đến thảm họa lớn vô tận cho các thế hệ tương lai.
Người xưa nói: “Thiên nhiên là không thể chinh phục, không thể đánh bại. Con người chỉ có thể thích nghi với thiên nhiên và lợi dụng thiên nhiên”. Long mạch phong thủy vì thế cũng không thể bị xáo trộn một cách tùy tiện, nếu không nó sẽ gây ra thảm họa lớn cho nhân loại.
Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng và là giáo sư tại Đại học Thanh Hoa lúc đương thời đối với đập Tam Hiệp đã dự đoán sẽ có 12 hậu quả thảm khốc xảy ra. 11 mục đầu tiên đã toàn bộ ứng nghiệm trong những năm trở lại đâyẢnh11 dự đoán đó bao gồm: (1) Sạt lở đê của hạ lưu sông Dương Tử; (2) Sự cản trở vận chuyển; (3) Vấn đề di dân; (4) Vấn đề ứ đọng phù sa; (5) Suy giảm chất lượng nước; (6) Sản xuất điện không đủ; (7) Khí hậu bất thường; (8) Động đất thường xuyên; (9) Lây nhiễm bệnh sán máng; (10) Suy thoái hệ sinh thái; (11) Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn. Và mục cuối cùng là đập Tam Hiệp sẽ bị buộc phải phá hủy.
Lũ lụt ở Trung Quốc Đại lục gần đây rất nghiêm trọng và trên khắp cả nước đã có 148 con sông vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Tại Trùng Khánh, tính đến ngày 12/6, đã có 4 ngày mưa hoặc mưa lớn liên tục, khiến mực nước của tất cả các con sông ở Trùng Khánh đều tăng vọt.
Theo giám sát của Tổng trạm Quan trắc Thủy văn thành phố Trùng Khánh, từ 8:00 ngày 11/6 đến 8:00 ngày 12/6, đã có một trận mưa lớn cục bộ ở phía Đông Bắc Trùng Khánh. Mưa bão đã xảy ra ở 20 quận huyện, bao gồm Vạn Châu, Khai Châu, Vân Dương, Vu Tích, Phụng Tiết, Lương Bình, và Thành Khẩu, với lượng mưa tối đa hàng ngày lên tới 206mm.

Vào ngày 23/3, một học giả kinh tế độc lập với tài khoản Twitter “Bình luận Lãnh Sơn” (@goodrick8964) đã đăng một video về sạt lở đất với diện tích lớn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, và đề cập rằng tình trạng này có khả năng khiến đập Tam Hiệp bị vỡtrong vòng 2 năm, nếu vậy thì Vũ Hán lại là người đứng mũi chịu sào, sau đó đến Nam Kinh, Thượng Hải cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Tính đến 10 giờ ngày 12/6, thảm họa lũ lụt đã khiến 150.194 người ở 35 thị trấn (đường phố) tại 4 quận huyện là Khai Châu, Vạn Châu, Vô Tích, Vu Sơn, v.v. thuộc Trùng Khánh gặp họa. Một người chết, bốn người mất tích do lũ lụt và 3.222 người đã phải di dời trong tình trạng khẩn cấp; 2310 ha diện tích cây trồng nông nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó mới chỉ thu hoạch được 272 ha, 89 ngôi nhà bị sập và 696 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau.
Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước lúc 8 giờ ngày 12/6 tại trạm quan trắc đặt trên sông Xa Gia Bá ở Phụng Tiết vượt quá mực nước cảnh báo 0,38 mét. Mực nước trên sông Kỳ Giang Tảo Độ vào lúc 8 giờ 9 phút ngày 12/6 đã vượt quá mực nước cảnh báo 0,49 mét.
Áp lực lên đập Tam Hiệp ngày càng tăng, có nguy cơ xảy ra vỡ đê, sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng người dân tốt nhất nên đề phòng trước những tình huống nguy hiểm.

Gia Hưng 

Related posts