Tin thế giới chiều thứ Ba 30/6

Hai vợ chồng luật sư chĩa súng vào đoàn biểu tình phản đối thị trưởng St. Louis

Hai vợ chồng luật sư McCloskey vác súng ra chĩa vào người biểu tình.

ST. LOUIS, Missouri  – Một cặp vợ chồng luật sư ở thành phố St. Louis chĩa súng vào đoàn người biểu tình khi họ đi ngang nhà của hai vợ chồng này trong khu tư nhân Portland Place, để đến trước cửa nhà của Thị Trưởng Lyda Krewson, nhằm đòi bà này phải từ chức.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, thì trong đoạn video người ta nghe thấy tiếng trống và tiếng kêu gọi nhau “hãy đi tới” khi họ đi ngang qua căn nhà hôm Chủ Nhật.

Hai vợ chồng luật sư, ông Mark T. McCloskey, 63 tuổi, và bà Patricia N. McCloskey, 61 tuổi, chĩa súng vào người biểu tình và đòi họ đi nơi khác.

Hai vợ chồng này, có văn phòng luật sư mang tên “The McCloskey Law Center,” đặt ngay trong nhà họ, chuyên nhận các vụ kiện thưa bồi thường thiệt hại cá nhân (personal injury).

Trong hình ảnh video người ta thấy ông Mark McCloskey gào lớn “Nhà riêng! Đi ra! Nhà riêng!” trong khi chĩa khẩu súng giống như AR-15 về phía người biểu tình. Trong khi đó, bà vợ là Patricia McCloskey chạy ra bãi cỏ nhà, tay cầm khẩu súng lục chĩa về phía nhóm người đi ngang qua.Hai vợ chồng McCloskey đối diện đoàn biểu tình đi ngang nhà.

Hai ông bà McCloskey nói với cảnh sát là người biểu tình phá cổng sắt ở phía ngoài đường để tiến vào khu vực sinh sống tư nhân này.

Ông Mark McCloskey nói với đài truyền hình địa phương KMOV4 hôm Thứ Hai rằng ông và gia đình cảm thấy bị đe dọa.

“Đám đông cuồng loạn ít nhất 100 người đập nát cửa sắt lịch sử đã có lâu năm của khu Portland Place, phá hoại cánh cửa, rồi sau đó chạy ào tới nhà của tôi trong lúc gia đình tôi đang ăn tối ngoài sân, khiến chúng tôi lo sợ mạng sống của chính mình,” theo lời Luật Sư McCloskey.

Tuy nhiên, theo đài truyền hình KMOV4, một đoạn video phổ biến trên mạng cho thấy người biểu tình đi ngang qua cánh cửa sắt không bị hư hại, và không hiểu là khi nào cửa này bị hư hại hay ai làm hư.

Công tố viên thành phố St. Louis Kimberly Gardner, nói rằng văn phòng của bà đang điều tra việc này và mọi hành động dùng súng đe dọa sẽ không được chấp nhận.Bà Patricia N. McCloskey chĩa súng vào người biểu tình. 

Giáo sư về Luật Hiến Pháp tại đại học St.Louis Anders Walker, nói rằng tuy việc chĩa súng vào người biểu tình là điều “vô cùng nguy hiểm,” nhưng vì Portland Place là đường tư nhân, theo luật Missouri, người ta có thể dùng tới súng để bảo vệ tài sản của mình.

Đoàn biểu tình kéo vào khu này để đến trước nhà Thị Trưởng Lyda Krewson, đòi bà phải từ chức, sau khi bà loan báo tên tuổi, địa chỉ những người đòi cắt giảm ngân sách của sở cảnh sát thành phố trên Facebook.

Bà Krewson hôm Thứ Sáu tuần qua đã ngỏ lời xin lỗi và lấy xuống đoạn video loan báo chi tiết cá nhân của những người chống đối. Tuy nhiên, bà nói sẽ không từ chức. 

Virus cúm heo xuất hiện ở Trung Quốc, có thể lây sang người và bùng phát đại dịch

Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố họ đã phát hiện ra một chủng virus cúm heo có khả năng lây sang người và trở thành đại dịch.

Hãng tin BBC cho biết các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc phát hiện ra virus này và đặt tên nó là G4 EA H1N1 (gọi tắt là G4). Dựa trên việc phân tích 30.000 miếng gạc mũi lấy từ những con heo tại các lò mổ ở Trung Quốc, các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS) Trung Quốc hôm thứ Hai (29/6).

Nghiên cứu cho biết virus mới này là sự kết hợp của loại cúm được tìm thấy ở các giống chim châu Âu, châu Á và virus H1N1 – từng khiến nửa triệu người trên thế giới thiệt mạng vào năm 2009.

Các nhà khoa học cho biết họ đã thử nghiệm trên các công nhân làm việc trong các trang trại nuôi nhốt heo, và phát hiện hơn 10% số người được xét nghiệm là dương tính với kháng thể G4. Nghiên cứu nhận định điều đó cho thấy loại virus mới này có khả năng lây sang người và rất có khả năng gây nên một đại dịch mới.

Chủng virus mới này đã xuất hiện tại ít nhất 10 tỉnh thành tại Trung Quốc. Dù hiện giờ khả năng bùng phát đại dịch mới là thấp, nhưng các nhà khoa học khuyến cáo cần cảnh giác, trong bối cảnh thế giới đang chịu thiệt hại nặng nề từ virus corona xuất phát từ Vũ Hán.

Ông James Wood, trưởng khoa thú y tại Đại học Cambridge nói với hãng tin AFP: “Công trình nghiên cứu này được công bố như một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng chúng ta liên tục có nguy cơ xuất hiện mầm bệnh mới, và các động vật nuôi có thể đóng vai trò là nguồn gốc virus gây đại dịch nghiêm trọng, trong khi con người thì tiếp xúc nhiều với động vật nuôi hơn là với động vật hoang dã”.

Related posts