WHO đổi giọng, nói Trung Quốc chưa từng báo cáo sự bùng phát dịch virus corona

Quý Khải

WHO đổi giọng, nói Trung Quốc chưa từng báo cáo sự bùng phát dịch virus corona
Tổng giám đốc WHO (ảnh thumbnail Youtube/C-SPAN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa tuyên bố giới chức Bắc Kinh đã không báo cáo sự bùng phát dịch Covid-19 lúc đầu hồi cuối năm ngoái cho tổ chức này. 

Trong nhiều tháng, các quan chức WHO đã liên tục nhấn mạnh rằng giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công khai nhanh chóng sự tồn tại của dịch Covid-19 cho WHO, đồng thời liên tục ca ngợi “tính minh bạch” của Bắc Kinh trong các báo cáo về dịch bệnh, bất chấp nhiều bằng chứng theo chiều hướng ngược lại.

Nhưng một tiến trình xử lý dịch bệnh cập nhật được WHO công bố gần đây lại đi ngược lại những tuyên bố trước đây của tổ chức quốc tế này, theo phát hiện của tờ The Epoch Times.

WHO hiện tuyên bố rằng văn phòng đại diện của họ tại Trung Quốc “đã truyền tải lại một thông cáo báo chí của Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán từ trang web của họ” về các trường hợp viêm phổi do virus ở thành phố Trung Quốc này.

Văn phòng này sau đó đã công bố sự tồn tại của nCoV, sau khi xác minh với ĐCSTQ. Nói cách khác, WHO đã chủ động phát hiện ra dịch bệnh.

Bệnh viện Kim Ngân Đàm, nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 tại Vũ Hán (ảnh chụp màn hình The Epoch Times dẫn từ Getty Images).

Điều này trái ngược với phiên bản tiến trình xử lý dịch bệnh trước đó, khi WHO cho biết Ủy ban Y tế Vũ Hán đã chủ động báo cáo một loạt các trường hợp viêm phổi lạ ở Vũ Hán cho WHO, và WHO trước đó không hay biết gì về sự tồn tại của dịch bệnh tại đại lục. WHO đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Các nhà lập pháp Mỹ tháng trước công bố kết quả một cuộc điều tra cho thấy WHO “đã hỗ trợ ĐCSTQ che đậy dịch bệnh bằng cách không điều tra và công khai các báo cáo mâu thuẫn với tài liệu chính thức của ĐCSTQ, đồng thời ca ngợi phản ứng của Bắc Kinh”.

Dân biểu Michael McCaul, người dẫn đầu cuộc điều tra của Nghị viện, cho biết trong một tuyên bố rằng ông rất vui vì cả WHO và ĐCSTQ “đều đã đọc báo cáo của tôi về nguồn gốc đại dịch và rốt cục đã thừa nhận với thế giới sự thật – rằng ĐCSTQ chưa từng báo cáo [kịp thời] sự bùng phát dịch Covid-19 cho WHO, một hành vi vi phạm các quy định của WHO [mà Trung Quốc là một thành viên]”.

“Câu hỏi đặt ra là liệu giờ ĐCSTQ có tiếp tục chiến dịch tuyên truyền sai lệch của họ trong đó tuyên bố rằng họ đã cảnh báo kịp thời cho thế giới về dịch bệnh, hay họ sẽ trở nên minh bạch hơn và bắt đầu hợp tác với cộng đồng y tế thế giới để tìm hiểu rốt ráo nguyên nhân của đại dịch chết người này”, ông nói thêm.

Theo hãng tin The Epoch Times, các nhà lãnh đạo của WHO có mối quan hệ mật thiết với các quan chức ĐCSTQ và đã hứng chịu chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế khi lặp lại tuyên truyền của Bắc Kinh liên quan đến sự bùng phát dịch tại đại lục. Các quan chức Trung Quốc đã che giấu các chi tiết về virus và thao túng các giới chức WHO trong suốt những ngày đầu của dịch bệnh, theo các tài liệu nội bộ thu thập được của The Epoch Times.

Các quan chức ĐCSTQ đã phủ nhận những cáo buộc này.

Mỹ đã chính thức chấm dứt mối quan hệ với WHO vì cơ quan này quỵ lụy trước Bắc Kinh và không chứng minh được tính độc lập trước các động thái gây ảnh hưởng của ĐCSTQ, Tổng thống Trump nói.

Mỹ cung cấp khoảng 400 triệu USD ngân sách cho WHO này hàng năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất các nguồn tài trợ cho tổ chức này. 

Nguồn ngân sách này sẽ được Mỹ chuyển sang cho các tổ chức khác, ví như Hội Chữ thập đỏ (Red Cross) và Bác sĩ không biên giới (Doctors Without Borders).

Đây có thể là nỗ lực mới nhất của WHO để chứng minh “tính minh bạch” nhằm cứu vãn lại động thái của Mỹ.

Related posts