Coronavirus ở Úc: Melbourne phá lỷ lục với hơn 400 ca nhiễm mới

Tiểu bang Victoria vừa công bố có 428 ca nhiễm mới hôm nay, đánh dấu một kỷ lục cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay.

Thủ hiến Daniel Andrews sẽ họp báo vào trưa nay để có ý kiến về sự con số kỷ lục này.

Trong lúc đó tại NSW có thêm hai nơi mới được ghi vào danh sách “những thương vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát.”

Stockland Shopping ở Wetherill Park và nhà hàng Thai Rock trong shopping này được xác nhận có người bị nhiễm ghé qua.

Hiện tại trong NSW có hơn 25 nơi bao gồm gyms, pubs, supermarkets, cafes và shopping centres có thể được xem là những điểm nóng (hot spots).

Tính đến hôm nay, thứ Sáu 17/7, Úc có 11,043 ca nhiễm COVID-19, với 5165 ca ở Victoria, 3346 ở New South Wales, 1071 ở Queensland, 444 ở South Australia, 646 ở Western Australia, 228 ở Tasmania, 113 ở  Act và 30 ở Bắc Úc.

Related posts