NSW công bố luật mới về tiệc cưới và những nơi ăn uống bên trong

Vì số ca nhiễm ở Sydney tiếp tục gia tăng, Thủ tướng NSW Gladys Berejiklian bắt buộc phải áp dụng luật nghiêm khắc hơn.

Bà vừa công bố vào trưa thứ Sáu 17/7, những đám cưới bị giới hạn không được quá 150 khách, đám tang không được hơn 100 và những những nơi ăn uống bên trong bao gồm pub, quán cà phê, nhà hàng… bị giới hạn số người đặt bàn trước không được hơn 10.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết luật mới sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 7 để cho các thương vụ có đủ thời gian chuẩn bị.

Luật 4 mét vuông/người vẫn phải áp dụng tại những tất cả những nơi nói trên.

Bà Berejiklian cho biết không có gì thay đổi đối với số người tụ tập ở nhà mặc dầu y tế trưởng Kerry Chant đề nghị giảm số người xuống còn 10 trong tương lai gần.

Bà cũng nói thêm là những lễ cưới không được “khiêu vũ, ca hát và không được đi vòng vòng”.

Trong tiệc cưới mọi người phải ngồi tại chỗ và phải thỏa mãn điều kiện 4 mét vuông/người.

“Nếu chỗ nhỏ hơn, bạn chỉ được phép chứa 20 người mà thôi,” bà nói.

Đám tang không bị giới hạn phải ngồi một chỗ vì rất khó thực hiện.

Related posts