Tin nước Úc thứ Bảy 18/7: Có thêm một số nơi nhiễm mới ở NSW

Vào sáng thứ Bảy 18/7, Giới chức y tế NSW cảnh báo một gym, một nhà hàng và một McDonald là những nơi có liên hệ đến các ca nhiễm mới ở NSW.

Cụ thể là những nơi dưới đây:

– Planet Fitness Gym ở Casula

– Soldiers Club ở Batemans Bay

– McDonald’s ở Albion Park

– Nhà hàng Thai Rock ở Wetherill Park

Những ai đến những nơi trên trong thời gian gần đây nên tự cách ly và nên đi xét nghiệm sớm nhất.

 “Chúng ta hiện có 6 ca liên hệ đến Planet Fitness gym, đó là những người đã đến đây tập thể lực vào ngày 8 tháng 7,” Bác sĩ Dr Jeremy McAnulty nói. “Cho nên một lần nữa xin nhắc nhỡ những ai đến Planet Fitness gym trong khoảng thời gian trên phải tự cô lập và đi xét nghiệm ngay.”

Ngày Thứ Sáu Đen của Covid-19 tại Victoria

An illuminated sign above a major road that reads "Stay home, stay safe, safe lives".

Báo chí thường dùng cụm từ “Thứ Sáu Đen” dùng để chỉ những ngày thứ Sáu kinh hoàng với giới đầu tư chứng khoán khi thị trường sụp đổ. Riêng ngày thứ Sáu vừa qua (17.7.2020) thì lại là một ngày “kinh hoàng” với tiểu bang Victoria khi số người nhiễm Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua đạt mức kỷ lục là 428 người.

Trước đó, ngày thứ Năm Victoria cũng đạt kỷ lục với con số 317 nhưng ngay hôm sau thì tiểu bang lại “xác lập” kỷ lục mới, thứ kỷ lục mà không ai mong muốn bao giờ. Điều này cho thấy các biện pháp kiểm dịch đang được áp dụng không đạt hiệu quả và tình trạng này đang đẩy hệ thống y tế của bang Victoria vào tình trạng khủng hoảng nếu không nói là tê liệt. Ngoài việc thiếu hụt thiết bị phòng dịch và điều trị, tiểu bang cũng đang thiếu hụt nhân viên y tế khi hơn 140 nhân viên dương tính với Covid-19 và hàng trăm người tiếp xúc gần đang phải cách ly.

Tính 12 giờ trưa thứ Bảy 18/7 Victoria có thêm 217 ca nhiễm mới, 2 cụ già tuổi 80’s qua đời vì covid-19.

***

Không chỉ riêng Victoria, dịch bệnh tại NSW không những đang khiến cơ quan y tế bang này đau đầu mà còn làm cho các tiểu bang khác lo ngại. Hôm thứ Năm NSW ghi nhận 1 người từ Victoria đến NSW khiến ít nhất 40 người khác bị lây, qua Croosroad Hotel. Hiện tại, hơn 20 địa điểm ở tiểu bang New South Wales xác nhận có trường hợp bị Covid-19.

Cùng ngày, tiểu bang Nam Úc cũng vừa ghi nhận 1 trường hợp Covid-19 đầu tiên trong 2 tuần qua, là một người vừa trở về từ thành phố Melbourne.

Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng, chính quyền NSW bắt đầu mở rộng việc siết chặt số lượng người tụ tập không chỉ ở quán bar mà cả các nhà hàng, quán café, các câu lạc bộ, đám cưới, các sự kiện công ty, đám tang và tại các địa điểm tôn giáo. Cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách xã hội và phạt nặng những người không tuân thủ.

Mặc dù tình hình tại NSW chưa đến mức như tại bang Victoria song vẫn làm các địa phương khác lo ngại. Ngày 17.7.2020 Bắc Úc tuyên bố mở cửa biên giới như kế hoạch nhưng ngưng lại đối với cư dân Victoria và 2 vùng thành phố Sydney. Ngày hôm trước thì tiểu bang Queensland lại cho dựng một hàng rào dài 700m tại khu vực biên giới tiểu bang ở vùng Gold Coast nhằm ngăn chặn người dân NSW “vượt biên” và mang theo virus vào bang này.

Kinh tế Úc: ngân sách thâm thủng lớn nhất trong 75 năm

Nguy cơ bùng phát Covid-19 đợt hai này đi kèm với những thông tin bi quan về kinh tế, khi thất nghiệp tăng, ngân sách thâm thủng lớn nhất trong 75 năm. Sau gần 30 năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế thì đến nay ngân sách của nước này đang có nguy cơ thâm hụt hàng trăm tỷ Úc kim.

Theo bà Cherelle Murphy, chuyên gia kinh tế cao cấp của ngân hàng ANZ, việc phải chi số tiền lớn để giải cứu nền kinh tế trong khi nguồn thu bị sụt giảm có thể khiến ngân sách thâm thủng hơn $100 tỷ trong năm nay và trong tài khóa kế tiếp mức thâm thủng có thể lên tới $230 tỷ: đây sẽ là khoản thâm hụt ngân sách lớn nhất tại Úc từ sau Đệ nhị Thế chiến.

Trong khi đó, một số chuyên gia kinh tế khác cho rằng Úc có thể sẽ tiếp tục phải bổ sung các gói cứu trợ lên đến hàng chục tỷ để nền kinh tế vượt qua khủng hoảng trong khi dịch bệnh vẫn đang đe dọa.

Thị trường nhân dụng đang có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn chưa thể vận hành bình thường do các tác động của đại dịch Covid-19. Số liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố cho thấy hơn 210,000 người đã tìm được việc làm trong tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, số nhân công đi làm trở lại này không đáng là bao so với con số 835,000 người bị mất việc trong 2 tháng trước đó. Điều này đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 7.4% trong tháng 6.

Ngày 16.7.2020 chính phủ liên bang công bố khoản chi $2.5 tỷ để tài trợ những người thợ tập sự cũng như tái huấn nghệ cho nhân công mất việc do dịch bệnh. Theo kế hoạch này, dự kiến đến tháng 4 năm tới có khoảng 340,000 nhân công trẻ thất nghiệp sẽ học được kỹ năng mới có thể tìm kiếm công việc mới sau đại dịch.

Trong nỗ lực giải quyết nạn thất nghiệp, Thủ tướng Scott Morrison vừa công bố kế hoạch thu hút các dự án sản xuất phim truyền hình và điện ảnh của Hollywood với nguồn kinh phí tài trợ lên tới $400 triệu trong vòng bảy năm.

Ông Morrison đưa ra thông báo trên trong bối cảnh hoạt động sản xuất phim và truyền hình trên toàn cầu đã bị đình trệ kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Dù trong những tuần gần đây, Úc tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm mới và tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt gần 11,000 và hơn 110, nhưng những con số này vẫn thấp hơn nhiều quốc gia khác.

Ông Morrison tuyên bố sẽ mở rộng một quỹ hiện có nhằm hỗ trợ thuế để các nhà sản xuất phim và truyền hình đưa các dự án đến nước này, từ đó sẽ tạo thêm việc làm cho công dân Úc. Trước đây Úc đã dùng chiêu giảm thuế thu hút các dự án phim Pirates of the Caribbean hay phim hiện đang quay về cuộc đời ca sĩ Elvis Presley, của đạo diễn Baz Lurhmann.

Ông Morrison nhấn mạnh việc các nhà sản xuất đưa các dự án điện ảnh và truyền hình đến Úc sẽ cần thêm hàng nghìn nhân cho công tác hậu đài như xây dựng phim trường, cung cấp đồ ăn, nơi ở… cho các diễn viên và đoàn làm phim.

Chính phủ liên bang tin rằng khoản tài trợ trên sẽ giúp thu hút khoảng $3 tỷ chi tiêu của nước ngoài và tạo ra 8,000 việc làm mới trong vòng 7 năm tới.

BMW biển số COVID19

https://media.caradvice.com.au/image/private/c_fill,q_auto,f_auto,w_728,h_410/iqt3tea983munawtptbv.jpg

Nhiều tháng nay, nhân viên Phi trường Adelaide tại Nam Úc đã quen nhìn thấy cảnh chiếc xe BMW serrie 5, đời 2009 mang biển số COVID19 nằm im lìm.

Theo lời nhân viên Steven Spry, chiếc BMW này đã đậu ở đây một thời gian dài, có thể từ tháng 2 hoặc thậm chí trước đó. Đến tháng 4, một cơn gió lớn thổi xốc phần bạt che lên, để lộ biển số gợi nhớ đến cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh nhân loại suốt hơn nửa năm qua là COVID19.

Chủ nhân chiếc xe là người của tiểu bang khác.

Sau khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, điện thoại của Spry gần như nổ tung vì hàng loạt cuộc gọi hỏi thăm về chiếc xe.

Phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải tiểu bang này nhận định: “Do những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe người dân và tình hình kinh tế mà COVID-19 mang lại, chính quyền Queensland sẽ không cung cấp biển số xe mang ý nghĩa liên quan đến đại dịch”.

Related posts