SCMP: Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là mục tiêu trả thù của Trung Quốc

  • Xuân Lan

Theo một nguồn thạo tin nói với SCMP, chính quyền Trung Quốc sẽ đóng cửa Lãnh sự quán (LSQ) Mỹ tại thành phố Thành Đô để trả đũa việc Mỹ đóng cửa cơ sở ngoại giao Trung Quốc tại Houston. Việc đóng cửa LSQ ở Thành Đô dự kiến sẽ làm mối quan hệ Trung – Mỹ leo thang căng thẳng.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô (Ảnh: china.usembassy-china.org.cn)

Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Mỹ đóng cửa LSQ ở Houston với lý do bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ. Ban đầu, một số tin đồn xuất hiện là LSQ Mỹ ở Vũ Hán sẽ bị Bắc Kinh nhắm tới. 

Tại Trung Quốc Đại lục, Mỹ hiện có 5 LSQ ở Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán; đồng thời có 1 Tổng LSQ cho Hồng Kông và Ma Cao. 

Trước thông tin trên, ông Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, cho biết Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả, nhưng việc đóng cửa LSQ Mỹ ở Vũ Hán “không đủ mạnh” bởi Mỹ đã sơ tán các nhân viên trong đại dịch COVID-19. Ông Hồ cho rằng Trung Quốc sẽ “sáng tạo” trong hành động trả đũa của mình. 

Theo một nguồn thạo tin nói với SCMP, chính quyền Trung Quốc sẽ đóng cửa LSQ Mỹ tại Thành Đô để trả đũa việc Mỹ đóng cửa cơ sở ngoại giao Trung Quốc tại Houston. Việc đóng cửa LSQ ở Thành Đô dự kiến sẽ làm mối quan hệ Trung – Mỹ leo thang căng thẳng.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô được thành lập năm 1985 và có tầm quan trọng chiến lược khi phụ trách cả vùng phía tây nam, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh.

Lãnh sự quán này được biết đến rộng rãi khi Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng và phó thị trưởng Trùng Khánh, đã tìm cách đào tẩu vào đây ngày 6/12/2012 để chạy trốn sự truy sát của đương nhiệm Bí thư Trùng Khánh là Bạc Hy Lai, tuy nhiên sau đó đã bị Mỹ từ chối cho tị nạn.

Vương Lập Quân đã ra khỏi LSQ Mỹ tại Thành Đô sau 36 giờ trú ẩn bên trong toà nhà và được cho là đã cung cấp cho các quan chức lãnh sự quán những bằng chứng về các hành vi tội ác của Bạc Hy Lai. 

Tại thời điểm đó, sự việc này đã trở thành cuộc khủng hoảng chính trị chấn động Trung Quốc. Bạc Hy Lai bị sa thải và sau đó bị kết án chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm quyền và tham nhũng. Vợ của Bạc là Cốc Khai Lai đã bị kết án tử hình vì tội giết doanh nhân người Anh Neil Heywood. Còn Vương Lập Quân nhận 15 năm tù cho các tội lạm dụng quyền lực, hối lộ và đào tẩu.

Nhiều chứng cứ cho thấy Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân còn liên quan đến hoạt động bức hại Pháp Luân Công và mổ sống lấy nội tạng người tập Pháp Luân Công trên quy mô lớn.

Xuân Lan (theo SCMP)

Related posts