Tin thế giới chiều thứ Bảy 25/7: Thành phố Đại Liên của Trung Quốc bước vào tình trạng thời chiến

Thành phố Đại Liên của Trung Quốc bước vào tình trạng thời chiến

Ảnh chụp từ video của epochtimes.com.

Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Vào ngày 23/7, chính quyền Đại Liên tuyên bố, thành phố đã bước vào tình trạng thời chiến.

Vào ngày 24/7, trang web chính thức của thành phố Đại Liên cho biết, tại cuộc họp ở trụ sở phối hợp phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế ngày 23/7, chính quyền tuyên bố, Đại Liên bước vào tình trạng thời chiến. Bắt đầu từ ngày 24/7, tất cả các trường mẫu giáo ở thành phố Đại Liên sẽ bị đóng cửa và hành khách đi tuyến tàu số 3 phải trải qua xét nghiệm axit nucleic trước khi lên tàu.

Hiện tại, trong thành phố Đại Liên, khu vực dành cho công nhân tại phố Đại Liên Loan thuộc quận Cam Tỉnh Tử và phố Hương Lư Tiêu thuộc quận Tây Cương đã được nâng cấp lên mức nguy hiểm trung bình.

Tờ Bán Đảo Thần Báo, tờ báo của tỉnh Liêu Ninh ngày 24/7 cho biết, các hiệu trưởng trường mẫu giáo ở thành phố Đại Liên nhận được thông báo rằng, kể từ ngày 24/7, tất cả các trường mẫu giáo trong thành phố phải đóng cửa.

Theo tài khoản WeChat chính thức của Tàu điện ngầm Đại Liên, từ ngày 24/7, hành khách đi tuyến tàu số 3 phải trải qua xét nghiệm axit nucleic trước khi lên tàu. Đoạn video trực tuyến cho thấy vào ngày  24/7, hành khách đã phải qua bước kiểm tra axit nucleic tại ga đường sắt cao tốc Hương Lư Tiêu, Đại Liên để lên tàu, khiến nhiều người bị trễ thời gian làm việc.

Vào tối ngày 23/7, tại cuộc họp báo của chính quyền thành phố Đại Liên, đã thông báo rằng, các nhà hát, trung tâm văn hóa, quán cà phê Internet, vũ trường, phòng hát karaoke, các đơn vị và doanh nghiệp du lịch văn hóa liên quan… sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động.

Indonesia tập trận ở Biển Đông

Một tàu chiến của Indonesia (ảnh chụp màn hình Diversus TV military/Youtube).

Hải quân Indonesia hôm 24/7 cho biết họ đã tập trận 4 ngày trên Biển Đông, từ 21-24/7, động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh trước yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

Theo tờ Nikkei Asian Review, 24 chiến hạm, trong đó có 2 khu trục hạm và 4 hộ vệ hạm, đã tham gia cuộc tập trận bắt đầu vào 21/7. Hoạt đồng này diễn ra đồng thời với huấn luyện trên đất liền.

Một phần của cuộc tập trận đã diễn ra ở gần Quần đảo Natuna của Indonesia. Cuộc diễn tập nhằm xây dựng các phương án và năng lực chiến lược nhằm bảo vệ quần đảo này. “Ngay cả dịch virus corona bùng phát, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội vẫn không bị ảnh hưởng”, Chuẩn đô đốc Ahmadi Heri Purwono nói.

Tuyên bố chủ quyền của Indonesia ở Biển Đông không trực tiếp xung đột với Trung Quốc. Tuy nhiên, vùng đặc quyền kinh tế của nước này xung quanh quần đảo Natuna trùng với “đường chín đoạn” mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp. Các tàu cá cùng với các tàu của chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần xuất hiện trong vùng biển Natuna.

Trong một bức thư hồi tháng 5 gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Indonesia nói rằng “đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông thiếu cơ sở luật pháp quốc tế, trích dẫn quyết định năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực ở Hague. 

Vào tháng 6, Jakarta đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị đàm phán về cái mà Bắc Kinh gọi là quyền và lợi ích hàng hải chồng lấn ở vùng biển ngoài khơi Natuna, nằm ở phía Nam Biển Đông.

Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày của hải quân Indonesia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng trong thời gian gần đây. Hôm 14/7 (giờ Việt Nam), Mỹ ra thông cáo bác bỏ gần như toàn bộ tất cả các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo chân Mỹ, trong một công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc hôm 23/7, Úc cũng phủ nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này.

Mỹ bắt nhà khoa học trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc

Nhà nghiên cứu Trung Quốc Juan Tang (ảnh chụp màn hình video CBS Sacramento/Youtube).

Reuters dẫn tin từ một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Juan Tang, nhà khoa học Trung Quốc gian lận thị thực trốn trong lãnh sự quán San Francisco, đã bị bắt vào tối 23/7.

Theo hồ sơ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trình lên tòa án tại San Francisco trong tuần này, Juan Tang, người làm việc ở Đại học California, đã khai gian trong đơn xin thị thực Mỹ rằng cô chưa từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy những bức ảnh chụp Juan trong bộ quân phục Trung Quốc và phát hiện ra cô từng làm nghiên cứu tại Đại học Quân y Không quân Trung Quốc.

FBI đã thẩm vấn Juan vào ngày 20/6, sau đó cô đến lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco. FBI nghi cơ quan ngoại giao này đã chứa chấp cô. Juan bị truy tố tội gian lận thị thực vào ngày 26/6.

Một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ nói với các phóng viên rằng Juan đã bị bắt giam vào tối 23/7. Juan không có quyền miễn trừ ngoại giao vì cô không được tuyên bố là quan chức ngoại giao.

“Cô ấy sẽ hầu tòa lần đầu vào ngày hôm nay”, vị quan chức nói hôm 24/7, đồng thời cáo buộc rằng Juan là một phần trong mạng lưới cố ý che giấu quan hệ với quân đội Trung Quốc khi xin thị thực Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

Hôm 23/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, ngoài Juan, họ đã truy tố 3 nhà khoa học Trung Quốc khác vì che giấu quan hệ với quân đội để xin thị thực tới Mỹ dễ dàng hơn. Trong khi đó, FBI cũng đã thẩm vấn những người sở hữu thị thực Mỹ, bị nghi che giấu quan hệ với quân đội Trung Quốc, tại 25 thành phố. Một quan chức của Bộ Tư pháp cho rằng việc khai gian thị thực nằm trong kế hoạch của chính quyền Trung Quốc nhằm lợi dụng xã hội mở cửa và khai thác các tổ chức học thuật của Mỹ.

Giữa căng thẳng, Mỹ đưa nhân viên ngoại giao tới Trung Quốc

Trái: Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston (ảnh: Wikimedia Commons), phải: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (ảnh chụp màn hình video SCMP Clips/Youtube).

Phái đoàn ngoại giao Mỹ đã rời Washington vào tối hôm 22/7 (giờ địa phương) để tới Thượng Hải, Trung Quốc nhằm bố trí lại nhân sự tại nước này, một nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhà ngoại giao có mặt trong chuyến đi. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Theo email nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 17/7 mà Reuters xem được, cơ quan này đang sắp xếp một chuyến bay từ sân bay quốc tế Dulles ở Washington tới Thượng Hải, khởi hành vào ngày 23/7. Nguồn tin cho biết chuyến bay này đã khởi hành sớm hơn dự kiến.

Cũng theo email nội bộ, một chuyến bay dự kiến vào ngày 29/7 tới Thiên Tân và Bắc Kinh đang trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, ngày khởi hành chuyến bay tới Quảng Châu cũng đang được xem xét.

Tài liệu cho biết ưu tiên được dành cho việc đoàn tụ những gia đình nhân viên ngoại giao Mỹ bị chia cắt và đưa người đứng đầu các bộ phận hoặc cơ quan trở về. Mỹ đang nỗ lực hoàn thành việc tái triển khai nhân sự tới các cơ sở ngoại giao tại Trung Quốc.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung leo thang sau khi Washington ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston “để bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Trung Quốc chỉ trích bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ

Bắc Kinh hôm nay cáo buộc bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về Trung Quốc đã phớt lờ thực tế và chứa đầy sự thiên vị về ý thức hệ, theo Reuters.

Trong cuộc họp báo thường nhật, Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ loại bỏ “tâm lý chiến tranh lạnh”.

Hôm 23/7 (sáng nay theo giờ Việt Nam), ông Pompeo có bài phát biểu nhắm vào chính quyền Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các nền dân chủ trên thế giới hợp tác để chống lại mối đe dọa đa phương từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Chúng ta, các quốc gia tự do trên thế giới, phải thúc đẩy sự thay đổi trong hành vi của ĐCSTQ theo những cách thức sáng tạo và quyết liệt hơn trước, bởi vì những hành vi của Bắc Kinh đang đe dọa đến người dân và sự phồn vinh của chúng ta”, ông Pompeo phát biểu.

Ông Trump hủy sự kiện tranh cử tại Florida

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/7 thông báo hủy Hội nghị Toàn quốc của đảng Cộng hòa ở bang Florida vào tháng 8 vì số ca nhiễm Covid-19 đang gia tăng tại bang này, theo Reuters.

“Thời điểm tổ chức sự kiện không phù hợp, nhất là khi Florida đang chứng kiến đợt bùng phát gần đây. Đây không phải lúc tổ chức một hội nghị lớn và tập trung đông người. Tôi đã yêu cầu các trợ lý hủy sự kiện để bảo vệ người dân Mỹ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

“Một số đại biểu Cộng hòa vẫn sẽ gặp nhau tại địa điểm ban đầu ở Charlotte, Bắc Caronlina, từ ngày 24/8”, ông chủ Nhà Trắng nói. Ông cho biết thêm rằng ông vẫn sẽ phát biểu tại sự kiện kéo dài một tuần nhưng sẽ theo hình thức khác, có thể là “diễn thuyết từ xa”.

Thủ tướng Bulgaria tự cách ly

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov đã tự cách ly sau khi khi một quan chức chính trị hàng đầu có kết quả dương tính với Covid-19 vào cuối ngày 23/7, văn phòng báo chí của chính phủ cho biết.

Reuters cho hay, ông Borissov, 61 tuổi, âm tính với virus corona trong lần xét nghiệm đầu tiên. Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng, ông sẽ tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm lần thứ hai. Lần xét nghiệm này được thực hiện vào sáng 24/7 (giờ địa phương).

Related posts