Cập nhật Coronavirus ở Úc: Quân đội sẽ đến tận nhà những ai bị cách ly ở nhà mà không trả lời điện thoại

Hơn một phần tư những người nhiễm COVID-19 ở Victoria đã không trả lời điện thoại. Hôm nay chính phủ Victoria phải nhờ đến quân đội Úc.  

Các nhân viên của Bộ Y Tế Victoria sẽ gõ cửa những người không trả lời điện thoại và nếu họ vẫn tiếp tục không trả lời điện thoại thì lính của quân đội sẽ có biện pháp thích hợp.

“Nếu lính Úc đến trước cửa nhà bạn và bạn không có ở nhà, thì chắc chắn bạn sẽ nhận giấy phạt,” đài ABC sáng nay nhắc lại lời của Thủ hiến Daniel Andrews.

Đó là một hành động có tính cách hăm dọa nhưng là một phần trong kế hoạch của thủ hiến Victoria để cải thiện tình thế.

Tại Sydney, một phụ nữ bị nhiễm vi khuẩn corona đã đến nhiều nhà thờ ở Sydney trong 2 tuần qua.

Những nhà thờ mà người phụ nữ này đến bao gồm:

• Bankstown: St Brendan’s Catholic Church (6.30pm to 7.30pm, July 16)

• Fairfield East: Ausia Funeral Services (1pm to 8pm, July 17)

• Bankstown: St Brendan’s Catholic Church funeral service (10am to 11am, July 18)

• Rookwood Cemetery: St John of God Law burial service (11.30am to 1pm, July 18)

• Mt Pritchard: Our Lady of Mt Carmel Catholic Church (7.30am, July 19)

Chính quyền NSW khuyến cáo những cư dân nào có mặt tại 5 nhà thờ trên trong khoảng thời gian nên, nếu thấy có triệu chứng phải tự cô lập và đi thử nghiệm ngay.

Bộ trưởng Cảnh sát NSW, David Elliot cho biết sẽ phạt thẳng tay đối với những ai vi phạm luật giới hạn, hiện tại đã có 100 sẽ nhận giấy phạt vì tham dự các buổi party.

“Lần đầu những cá nhân này sẽ bị phạt $1000 và nếu tiếp tục sẽ bị bắt và có thể bị tù,” ông nói.

“Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng và mọi người phải hành động có trách nhiệm. Chúng tôi đã chứng kiến trong 24 giờ qua có những người hành động thiếu trách nhiệm và những người đó sẽ bị phạt thích đáng,”

Ông nói thêm một phụ nữ 22 tuổi bị bắt và không được “bail” vì vẫn tiếp tục vượt biên giới đến Victoria.

Related posts