17 ca nhiễm Covid-19 mới ở NSW

Trong buổi họp báo lúc 11 giờ trưa hôm nay, thứ Hai 27/7, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết có 17 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Trong số đó, có 7 ca là những người từ ngoại quốc trở về đang ở trong các hotel cách ly, tám ca lây trong cộng đồng xuất phát từ những ổ dịch và một ca không biết xuất xứ.

Thủ hiến cho biết chính quyền đang điều tra ca nhiễm không biết nguồn gốc này.

Thủ hiến khuyến cáo là mọi người phải đề phòng tối đa trong lúc này, nếu không sự lây lay sẽ phát tán mạnh.

Trưởng Y tế NSW, Dr Kerry Chant cho biết trong số các ca nhiễm mới có 3 ca liên quan đến nhà hàng Thai Rock ở Wetherill Park và 4 ca liên quan đến đám tang, một học sinh khiến cho trường Georges River Grammar School ở vùng tây nam của Sydney phải đóng cửa.

Một cặp vợ chồng tham dự đám tang ở miền tây Sydney, sau đó đến ăn ở hai nhà hàng trong lúc đang bị nhiễm bệnh.

Tiệm mì Tâp Việt ở Cabramatta đang bị đóng cửa để tẩy trùng toàn diện. Source:News Corp Australia

Dr Chant kêu gọi những ai ăn ở tiệm mì Tân Việt ở Cabramatta từ 1pm đến 2pm ngày 22 tháng 7 và Phở An ở Bankstown từ 9am đến 11am ngày 23 tháng 7 phải để ý đến các triệu chứng và phải đi xét nghiệm ngay nếu thấy có gì bất thường.

Hai ca nhiễm đang được điều tra bao gồm một người khách ăn tại nhà hàng Thai Rock ở  Potts Point. Một ca nhiễm không biết nguồn gốc – đó là một người đàn ông tuổi ngoài 40 từ vùng tây nam của Sydney.

Vào hôm Chủ Nhật, bộ Y tế NSW khuyến cáo những ai đến ăn ở nhà Thai Rock ở Potts Point trong 2 giờ hay nhiều hơn từ ngày 15 đến 25 tháng 7, phải đi thử nghiệm ngay lập tức.

Hiện tại có 5 cư dân NSW đang nằm ở phòng “intensive care”.

Cho đến nay đã có 70 ca liên hệ đến nhà hàng Thai Rock ở Wetherill Park, 11 ca liên hệ đến nhà thờ Our Lady of Lebanon Church.

56 ca nhiễm khác liên hệ đến ổ dịch Crossroads Hotel và 8 ca liên hệ đến câu lạc bộ Batemans Bay Soldiers Club.

Chín ca liên hệ đến đám tang ở miền tây Sydney.

Bà Berejiklian cũng kêu gọi cư dân Sydney không nên tham dự cuộc biểu tình Black Lives Matter dự định tổ chức vào ngày mai, thứ Ba 28/7. Tòa thượng cao đã quyết định không cho phép tổ chức cuộc biểu tình này vì tình hình dịch bệnh hiện nay.

Related posts