Bà Carrie Lam viện Luật Khẩn cấp để hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp

  • Tuyết Mai

Đúng như nhiều dự đoán trước đó, Chính phủ bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã viện dẫn Luật Khẩn cấp để hoãn cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp vào tháng 9 tới sang năm sau. Bà Lam cho biết, đây là một quyết định khó khăn nhưng nó đã được Bắc Kinh ủng hộ. Tuy vậy, bà cũng thừa nhận là đã không thảo luận với các chuyên gia phòng ngừa dịch bệnh của Chính phủ Hồng Kông trước đó. Các nhà hoạt động dân chủ đã lên án Chính phủ Hồng Kông sử dụng dịch bệnh như một cái cớ để trì hoãn cuộc bầu cử.

Bà Carrie Lam (Ảnh: Lý Thiên Chính / Vision Times)

Một ngày trước khi bà Carrie Lam đưa ra thông báo này (30/7), 12 nhà dân chủ Hồng Kông đã bị loại khỏi cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp. Hành động này bị lên án là một phần của Luật An ninh Quốc gia dùng để đàn áp người dân Hồng Kông.

Và hôm nay (31/7), Chính phủ Hồng Kông đã tước đi cơ hội bỏ phiếu của hơn 4 triệu cử tri Hồng Kông. 22 nhà lập pháp nhà dân chủ đã đưa ra một tuyên bố chung vào buổi trưa để phản đối một cách chính thức việc hoãn cuộc bầu cử, nhấn mạnh rằng “hệ thống hiến pháp và luật pháp của Hồng Kông không nên dung thứ cho những thao túng đó”. Họ nói rằng Chính phủ sử dụng Covid-19 (viêm phổi Vũ Hán) làm cái cớ để trì hoãn cuộc bầu cử, đồng thời tin rằng việc này cũng giống như kích hoạt một cuộc khủng hoảng hiến pháp, tiếm quyền và làm lung lay nền tảng thành lập của Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Các nhà hoạt động dân chủ như Hoàng Chi Phong cũng bày tỏ quan điểm lên án Chính phủ Hồng Kông sử dụng dịch bệnh để trì hoãn cuộc bầu cử, ngoài ra còn cáo buộc cách làm của Chính phủ là để tránh sự thất bại có thể xảy ra trong cuộc bầu cử này.

Hôm nay, Hoàng Chi Phong đã đăng tweet nêu ra nhiều câu hỏi về việc hoãn cuộc bầu cử như: Ở mức độ nào và bằng cách nào Bắc Kinh có ý định mở lại cuộc bầu cử? Liệu Bắc Kinh sẽ quyết định bắt thêm nhiều nhà hoạt động nữa dưới danh nghĩa của Luật An ninh Quốc gia?

“Rõ ràng, đây là vụ gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông. Tuy nhiên, Bắc Kinh không thể đảo ngược sự ủy quyền mạnh mẽ của 610.000 người Hồng Kông đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Hồng Kông hồi đầu tháng này“, Hoàng Chi Phong nói.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Viện Công luận Hồng Kông ngày 31/7, phỏng vấn 9.092 công dân cho thấy, hơn một nửa số người được phỏng vấn (55%) tin rằng cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp nên được tổ chức theo đúng lịch trình.

Phát ngôn viên Nhà Trắng, bà Kayleigh McEnany lên án quyết định hoãn bầu cử tại Hồng Kông: “Động thái này làm suy yếu tự do và dân chủ đã củng cố sự thịnh vượng của Hồng Kông.”

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, mới đây trong một cuộc điện thoại với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) đã đề cập đến việc Anh sẽ giám sát chặt chẽ cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào tháng 9 tới và kêu gọi Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ nhân quyền quốc tế tại Tân Cương.

Ông Raab nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải thực hiện các trách nhiệm quốc tế và xây dựng lại niềm tin với cộng đồng quốc tế.

Năm ngoái, phe Dân chủ đã đạt được chiến thắng áp đảo chưa từng có trong cuộc bầu cử hội đồng cấp quận và hiện đang nhắm đến việc giành được đa số trong tổng 70 ghế của Hội đồng lập pháp.

Tuyết Mai (t/h)

Related posts