Covid-19: NSW kiểm soát, Victoria có thể sẽ áp dụng phong tỏa cấp 4 vào tuần tới

Tuyên bố ngày 31.7.2020, Thủ tướng Scott Morrison tỏ ý tin tưởng sự kiểm soát của dịch bệnh Covid-19 tại NSW, trái ngược với Victoria đang đối mặt trong bối cảnh số ca lây nhiễm gia tăng tại đây.

Trưa 30.7.2020, Victoira ghi nhận thêm 723 ca nhiễm mới và 13 người chết. Ngày hôm sau ghi nhận ghi nhận thêm 627 ca nhiễm mới và 8 trường hợp tử vong. Như vậy cho đến ngày 31.7.2020 Victoria đã có hơn 10,000 ca nhiễm, cao nhất tại Úc và 112 ca tử vong, chiếm hơn một nửa trên tổng số 198 trường hợp tử vong trên cả nước. Trong khi NSW chỉ ghi nhận thêm 21 ca mới trong cùng một ngày

Trả lời phóng vấn đài phát thanh 2GB tại Sydney vào trưa thứ Sáu, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh mức độ lây nhiễm trong cộng đồng tại Vitoria là một thách thức lớn, và còn rất nhiều việc phải làm nhằm ngăn chặn dịch bệnh phức tạp hơn.

Ông nêu rõ NSW đã ngăn chặn được dịch bệnh bùng phát tại các địa điểm công cộng như quán bar, nhà hàng và nhà dưỡng lão nhờ việc truy vết những người có nguy cơ nhiễm bệnh hiệu quả hơn tại bang Victoria, trong đó có việc truy tìm nguồn lây nhiễm F0.

Ông cũng khuyến cáo người dân không tụ tập tại những nơi công cộng vào thời điểm này, nhất là người Hồi Giáo khi lễ Eid al-Adha bắt đầu từ ngày 31.7.2020.

Tình hình Victoria càng tệ hại hơn khi có đến 25% người nhiễm bệnh tại Victoria đã không tự cách ly tại nhà. Hiện các nhân viên y tế phối hợp với binh sĩ quân đội đến gỏ cửa tận nhà các bệnh nhân dương tính với Covid-19, tương tự cảnh công an Việt Nam “kiểm tra hộ khẩu”: những ai không có mặt ở nhà sẽ bị phạt hơn $1,600.

Bắt đầu từ ngày 2.8.2020 toàn bộ người dân Victoria sẽ phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Trước đó, chính quyền chỉ yêu cầu người dân sống tại thành phố Melbourne và vùng Mitchell Shire lân cận phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Thủ tướng Úc Scott Morrison thừa nhận rằng việc kiểm soát đợt dịch thứ 2 tại Victoria hiện vẫn là một thách thức lớn. Ông Morrison cho rằng việc kiểm soát dịch tại bang New South Wales được thực hiện khá tốt khi bang này đang ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và truy vết các ca nghi nhiễm từ các ổ dịch tốt hơn so với Victoria.

Cơ quan y tế liên bang đã kêu gọi người dân sống tại các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cộng đồng cao tại các thành phố Brisbane và Sydney nên đeo khẩu trang. Chính quyền Lãnh thổ thủ đô Canberra đã khuyến cáo người dân không nên đến thành phố Sydney và vùng lân cận trừ những lý do thiết yếu để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Trong khi đó thì Đại học Flinder tại Nam Úc thông báo những dấu hiệu lạc quan trong quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19 gọi là Vaxine. Giáo sư Nikolai Petrovsky, thành viên nhóm nghiên cứu Vaxine, cực khi cho biết “vaccine được thử nghiệm có thể tạo ra phản ứng kháng thể thích hợp trên cơ thể người mà không kích thích các phản ứng phụ nghiêm trọng.”

Ông cho biết trong quá trình thử nghiệm, 40 người tình nguyện cũng không bị sốt. Biểu hiện này đi ngược lại kết quả thử nghiệm của hai loại vaccine đang được thử nghiệm giai đoạn ba của trường Đại học Oxford và của công ty kỹ thuật sinh học Mỹ Moderna.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu của giáo sư Nikolai Petrovsky đã nhận được giấy phép để tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ hai trên người, dự kiến bắt đầu vào tháng 9 tới. Trong giai đoạn này, các nhà nghiên cứu sẽ cần từ khoảng 400 đến 500 tình nguyện viên, trong đó có cả người già, trẻ nhỏ và những người bị ung thư. Hiện nhóm nghiên cứu đang nhắm tới người dân bang Victoria, nơi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh nhất tạiÚc. Trong lúc này, các nhà học cũng đang thảo luận với các quốc gia khác về việc thử nghiệm giai đoạn ba với kế hoạch cần tới 50,000 tình nguyện viên ở các quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của Covid-19.

Ngoài nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Flinder, các nhà khoa học tại trường đại học Queensland của Úc cũng đã tìm ra một vaccine Covid-19 có nhiều tiềm năng và được thử nghiệm lần đầu trên người vào tháng này.

Hiện nay, các nhà khoa học trên thế giới đang nghiên cứu 150 loại vaccine có tiềm năng đối phó với Covid-19. Trong đó, 21 vaccine đang được tiến hành thử nghiệm trên người.

Để đối phó với tình trạng bế tắc tại Victoria hiện nay khi cố ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, Thủ tướng Morrison thảo luận với Thủ hiến Andrews vào hôm thứ Sáu về những biện pháp cần thiết và các nhà chuyên môn y khoa của Úc đã thảo luận trong mấy ngày qua và sẽ có một biên bản đút kết về những gì cần phải làm để kiểm soát được vi khuẩn corona tại tiểu bang Victoria.  Thủ hiến Andrews sẽ thông báo những biện pháp mới vào ngày mai, Chủ Nhật 2/8 và rất có thể Victoria sẽ áp dụng phong tỏa cấp 4 giống như Tân Tây Lan trước đây trong tuần tới.  

Sinh viên Hong Kong ghi danh tại đại học Úc tăng vọt

Số lượng sinh viên Hong Kon ghi danh du học tại các đại học Úc tăng kỷ lục trong bối cảnh người dân đặc khu lo ngại về luật an ninh mới. Số liệu được công bố ngày 30-7 cho thấy số đơn đăng ký du học từ người dân Hong Kong đã tăng hơn 16% trong sáu tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó vào ngày 30-6, Trung Quốc đã thông qua luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong, hình sự hóa bốn loại tội phạm bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm an ninh khu vực.

Google, Facebook phải trả phí cho nội dung báo chí

Đúng hẹn, ngày 31.7.2020 Ủy hội Cạnh tranh và Tiêu thụ Úc (ACCC) đã công bố bản quy tắc xứng xử giữa các công ty kỹ thuật trực tuyến như Google và Facebook với các hãng truyền thông Úc, theo đó nếu vi phạm Google và Facebook có thể bị phạt hàng trăm triệu Úc kim.

Úc hiện là một trong những quốc gia mạnh tay nhất với Google và Facebook và là nước đầu tiên khi công bố bản dự thảo bộ quy tắc, buộc hai công ty trên phải chia sớt lợi nhuận với các công ty báo chí sản xuất nội dung.

Theo ACCC thì Google và Facebook và các công ty báo chí của Úc có thể thảo luận về mức chi trả. Nếu không đạt được thỏa thuận, các bên sẽ có 3 tháng để đàm phán trước khi vấn đề được chuyển sang cơ quan tài phán. Trong vòng 45 ngày, trọng tài viên phải đưa ra kết luận và quyết định của trọng tài là cuối cùng mà các bên buộc phải thực hiện.

Ngoài việc phải chia sẻ lợi nhuận với các công ty báo chí, ACCC còn yêu cầu các công ty kỹ thuật cung cấp chi tiết các dữ liệu về phản hồi của người sử dụng đối với các nội dung tin tức mà họ thu thập; đưa ra các giải pháp để phân biệt các tin tức gốc và phải thông báo trước 28 ngày nếu thay đổi các thuật toán và chính sách có thể ảnh hưởng tới các nội dung tin tức và quảng cáo.

Nếu vi phạm các quy định này, các công ty kỹ thuật trực tuyế có thể sẽ phải đối mặt với khoản phạt lên tới 10% lợi nhuận tại Úc, hoặc $10 triệu hoặc 3 lần lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm.

Dự thảo bộ quy tắc cũng nêu rõ, hai đài ABC và SBS không được các công ty kỹ thuật chia sẻ lợi nhuận vì đây là hai cơ quan được nhà nước cấp kinh phí từ ngân sách. Tuy vậy ABC và SBS sẽ được các công ty kỹ thuật chia sẻ dữ liệu và các khía cạnh phi tài chính khác.

Tổng trưởng Kinh tế Josh Frydenberg khẳng định, dự thảo bộ quy tắcvừa công bố “không phải để bảo vệ các công ty báo chí của trong cuộc cạnh tranh hay khỏi sự sụp đổ đang diễn ra trong ngành này mà nó tạo ra sân chơi bình đẳng”.

Theo chính phủ liên bang thì thị trường quảng cáo trực tuyến tại Úc trị giá hơn 9 tỷ Úc kim mỗi năm. Trong đó, mỗi $100 tiền quảng cáo trực tuyến mà các công ty chi ra thì $47 đổ về Goole, $24 vào túi Facebook và $29 được dành cho các công ty còn lại.

ACCC khẳng định, ưu thế về kỹ thuật, bao gồm cả các nội dung báo chí xuất hiện trên nền tảng này đang giúp Google và Facebook chiếm lĩnh thị trường quảng cáo. Chính vì vậy, để công bằng, Google và Facebook phải chia sẻ lợi nhuận quảng cáo với các công ty báo chí sản xuất nội dung tại Úc.

Theo kế hoạch, việc thảo luận về bản dự thảo này sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 và có thể dự thảo sẽ ngay lập tức được thông qua thành luật và sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng sau khi được Quốc hội thông qua.

Related posts