Tin nước Úc sáng Chủ Nhật

Hãy đẻ nhiều để cứu nền kinh tế!

https://www.population.org.au/sites/default/files/frydenberg-costello-babies-1.jpg#overlay-context=

Đại dịch Covid-19 sẽ khiến dân số Úc sẽ tăng chậm nên Tổng trưởng kinh tế Josh Frydenberg đã lên tiếng kêu gọi dân chúng hãy đẻ thêm để góp phần cứu vãn nền kinh tế đang rơi vào giai đoạn suy thoái.

Tính toán của Bộ Kinh tế cho thấy mức tăng trưởng dân số trong năm tới sẽ giàm từ 0.6% đến 1.6%. Lý do  là đại dịch Covid-19, vừa khiến các vợ chồng ngại, không dám sinh con trong thời điểm này, vừa khiến chính phủ phải ngừng mọi chương trình nhập cư.

Cụ thể, chính phủ ước đoán mức di cư thuần (thay đổi dân số do di dân đến và rời đi dài hạn) sẽ là 31,000 người vào năm 2021, giảm hơn 85% so với trước đại dịch. Mức di cư thuần trong giai đoạn 2019-2020 và 2018-2019 tương ứng là 154,000 người và 232,000 người.

Những năm qua Úc tiếp nhận khoảng 160,000 di dân mỗi năm, chủ yếu gồm những người có tay nghề và đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, số lượng này đang sụt giảm, vì chính quyền Canberra hiện chỉ cho phép công dân và thường trú nhân cùng thân nhân trực tiếp của họ nhập cư.

Mặt khác, tỷ lệ sinh đẻ tại Úc đang giảm do triển vọng kinh tế kém đi. Theo đó, tỷ lệ sinh trong năm 2018 là 1.7 con cho mỗi phụ nữ. Giáo sư Mark Wood, một chuyên gia về thị trường nhân dụng tại Đại học Melbourne, cho rằng tình trạng suy thoái kinh tế do COVID-19 có khả năng khiến nhiều cặp vợ chồng tiếp tục hoãn sinh con.

Số ca nhiễm Covid-19 có thể trên 1,000 mỗi ngày

so ca mac covid-19 tai australia co the len den hon 1.000 ca moi ngay hinh 1

Tình trạng truyền nhiễm Covid-19 vào ngày thứ Bảy đã bớt bi quan hơn ngày hôm trước khi số ca nhiễm Covid-19 mới giảm khá nhiều, tuy nhiên một nghiên cứu mới cho thấy số ca nhiễm mỗi ngày có thể lên đến 1,000 trường hợp vào giữa tháng này nếu việc kiểm soát dịch bệnh không đạt hiểu quả.

Ngày 1.8.2020 tiểu bang Victoria ghi nhận 397 ca nhiễm mới, giảm một phần ba so với con số 627 ca nhiễm được công bố ngày hôm trước, Victoria cũng ghi nhận thêm 3 nạn nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 116 trường hợp. Và trong số gần 400 ca nhiễm mới, 360 trường hợp chưa rõ nguồn lây bệnh,

Số ca nhiễm mới tại Victoria liên tục ở mức cao trong những ngày gần đây đã khiến chính quyền lo ngại. Càng lo ngại hơn khi Viện nghiên cứu Kirby thuộc Đại học New South Wales báo động rằng số ca nhiễm tại Victoria đang tăng gấp 2 sau chu kỳ 16 ngày và nếu không sớm khống chế được các ổ dịch, số ca nhiễm mới tại Victoria có thể đạt con số 1,000 ca mỗi ngày vào giữa tháng Tám. Nghiên cứu cũng cho thấy vào thời điểm giữa tháng 6 Victoria chỉ có khoảng 10 đến 20 ca nhiễm mới mỗi ngày nhưng tình hình đã mất kiểm soát và dịch bệnh lây lan nhanh như hiện nay.

Sáng 1.8.2020 Thủ hiến Victoria – ông Daniel Andrews bày tỏ sự lo ngại về số ca nhiễm không rõ nguồn lây bệnh. Ông Andrews cũng cảnh báo người dân cần tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà nếu không sẽ bị phạt. Theo ông Andrews, đa số người dân đã tuân thủ quy định này trong khi đó một số người vì những lý do ích kỷ đã gây khó khăn cho các cơ quan y tế.

Ông Andrews cũng cho biết, đến nay đã có 270 người bị phạt vì không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Chính quyền Victoria dự kiến sẽ áp dụng bổ sung nhiều biện pháp mới để kiểm soát dịch bệnh, trong đó nhiều khả năng sẽ kéo dài thêm lệnh phong tỏa đối với thành phố Melbourne và vùng lân cận. Lệnh phong tỏa thành phố Melbourne đang được thực hiện có hiệu lực trong 6 tuần và sẽ kết thúc vào giữa tháng 8.

Trong khi đó cùng ngày NSW đã có thêm 17 ca nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong được ghi nhận trong ngày hôm nay, trong đó 3 ca nhiễm là khách du lịch và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Cùng ngày Bắc Úc cũng xác nhận có 2 ca nhiễm nhưng đây là các trường hợp trở về từ bang Victoria và đã được cách ly. Từ tháng 3 đến nay, vùng lãnh thổ này chỉ ghi nhận 34 ca nhiễm và tất cả đều khách du lịch quốc tế hoặc người dân trở về từ các bang khác.

Hơn bốn năm tù vì hãm hiếp học trò!

Woods also sent the boy, aged between 15 and 16 at the time, images of her breasts and at one point gave him $80 to repair his mobile phone
Nicole Evelyn Woods

Trong phiên xử tuần qua (27.7.8.2020) Tòa Trung thẩm Victoria đã trừng phạt bà Nicole Evelyn Woods hơn bốn năm tù với cáo buộc hãm hiếp trẻ vị thành niên. Sự việc diễn ra năm 2016 tại một trường học tại Melbourne và theo cáo trạng can phạm 55 tuổi này đã dụ dỗ một nam sinh 15 tuổi mình đến 25 lần.

Bà là một nhân viên phụ giảng, có nhiệm vụ trợ giúp học sinh khiếm thị. Tuy nhiên can phạm này cũng là một người nghiện ngập, nghiện rượu và nghiện cả sử dụng ma túy “ice”.

Trong thời gian làm việc tại trường, Nicole làm quen và mua đồ ăn cho một nam sinh 15 tuổi. Thậm chí, nữ trợ giảng còn cho nam sinh tiền sửa điện thoại. Sau đó, cô gửi tin nhắn Facebook cho nam sinh và yêu cầu em “đến chơi” tại căn phòng ở cuối giờ học.

Theo cáo trạng can phạm này đã hại nam sinh 25 lần trong khoảng 5 tháng. Hành vi xâm hại diễn ra vào giờ nghỉ trưa hoặc tiết học thể dục.

Sau đó, vụ việc nhanh chóng bị lan truyền khi nạn nhân kể chuyện với một người bạn, nói rằng em được nữ trợ giảng trả tiền để quan hệ tình dục.

Sau khi vụ việc bại lộ, Nicole xin nghỉ việc và chuyển đến trường học khác trong khu vực. Cảnh sát mất gần một năm tìm thấy cô.

Đầu tiên, khi bị cảnh sát thẩm vấn, can phạm nhận toàn bộ cáo buộc. Tuy nhiên cảnh sát phát hiện những hình ảnh khỏa thân được tìm thấy trong tin nhắn bà gởi trong điện thoại nam sinh, can phạm bèn quay sang đổ lỗi cho nam sinh và nói rằng việc quan hệ được nam sinh đồng tình.

Theo công tố viên sự việc để lại “bóng ma” trong tâm trí nam sinh, hiện đã 19 tuổi, nạn nhân này em không thể hoàn tất chương trình trung học vì lúc nào cũng lo lắng, bất an. Thậm chí, em cầm theo dao lúc đi ngủ và tự rạch tay mình.

Trong phiên tòa xét xử, mẹ nam sinh cho biết gia đình em không còn tiếng cười kể từ khi vụ việc được đưa ra ánh sáng.

Ông Jonathan Barrera, luật sư của Nicole Evelyn Woods, bào chữa rằng trong thời gian bị thu hồi nhà ở, thân chủ của ông lạm dụng ma túy đá và panadeine, một loại thuốc giảm đau. Bác sĩ tâm lý của Nicole cho biết cô bị khủng hoảng tâm lý sau khi ly dị người chồng vũ phu vào năm 2015-2016.

Tội trạng của bà ta có thể dẫn đến mức án tối đa 10 năm tù tuy nhiên bà ta chỉ bị phạt 4 năm 2 tháng tù giam và thêm 2 năm quản chế cộng đồng khi ra tù. Đồng thời, cô bị tước quyền nuôi con và phải ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục quốc gia.

Related posts