TQ: Virus bunya mới lây lan làm 60 người nhiễm, 7 người thiệt mạng

  • Y Bình

Tại Trung Quốc, cùng lúc với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành cũng xuất hiện một loại virus bunya mới (new bunyavirus) tại nhiều tỉnh, thông tin cho thấy chỉ trong vài tháng năm nay đã làm ít nhất 60 người bị nhiễm, trong đó  7 người thiệt mạng.

Gần đây một loại virus bunya mới ở Trung Quốc đã gây lo ngại khi khiến ít nhất 60 trường hợp nhiễm, trong đó có 7 trường hợp tử vong (Nguồn: Chụp màn hình video).

Mới đây (3/8), truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về một nữ nông dân trồng trà 65 tuổi họ Vương (Wang) ở thành phố Nam Kinh tỉnh Giang Tô liên tục bị sốt, hơn 2 tháng trước bất ngờ bà cảm thấy cơ thể khó chịu, nghĩ rằng chỉ bị cảm lạnh sơ sơ và sẽ bình thường trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi tại nhà. Nhưng không ngờ sau đó đã sốt tới 40 độ, và kèm theo ớn lạnh và mệt mỏi.

Sau đó bà Vương đã đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra, chẩn đoán cho thấy huyết áp thấp; công thức máu cho thấy suy giảm tế bào bạch cầu, tiểu cầu và huyết sắc tố; không lâu sau đó bà lại xuất hiện các triệu chứng ho và khạc đờm, và giảm oxy máu. Trong lúc nguy kịch, bệnh viện đã cho bà đến Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, cuối cùng chẩn đoán bà bị nhiễm virus bunya mới.

Theo bác sĩ Kim Kha (Jin Ke) là Phó trưởng khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, bunya virus mới còn được gọi là “Sốt với Hội chứng giảm tiểu cầu” (SFTS), là một loại virus thuộc họ Phlebovirus, một bệnh truyền nhiễm gây chết người do ve truyền sang người. Bác sĩ Kim Kha cũng chia sẻ rằng thông thường thì bọ ve hoạt động mạnh nhất trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10, bị ve chích có thể gây nhiễm bệnh Lyme hoặc sốt với hội chứng giảm tiểu cầu.

Bác sĩ Thành Cát Phương (Sheng Jifang), Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Số 1 của Đại học Chiết Giang cho biết phương thức lây truyền chủ yếu của bunya virus là do ve, nhưng không loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người. Đã có trường hợp virus lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc với máu hoặc niêm mạc của bệnh nhân.

Thông tin chỉ ra rằng trong nửa đầu năm nay, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô đã tiếp nhận 37 người nhiễm virus bunya, ở tỉnh An Huy từ sau tháng Tư đến nay đã có 23 người đã bị nhiễm, trong đó có 5 người đã chết, còn tỉnh Chết Giang có 2 người chết vì virus này. Người bị nhiễm sẽ nhanh chóng bị giảm số lượng tiểu cầu và bạch cầu, cuối cùng sẽ dẫn đến chảy máu trong (xuất huyết não) hoặc suy đa tạng, có nguy cơ tử vong.

Tin tức về loại virus này đã được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc quan tâm, người ta boăn khoăn rằng không biết Trung Quốc đang chứa bao nhiêu loại virus: năm 2019 bắt đầu sốt lợn Châu Phi, bệnh dịch hạch viêm phổi (cái chết đen), viêm phổi Vũ Hán, tới tháng Một năm nay là virus cúm lợn có thể lây nhiễm vào người, vào tháng Ba là virus hanta, còn virus bunya mới vào tháng Bảy.

Trường hợp virus hanta xảy ra trên một chiếc xe buýt chở 33 người trở lại làm việc vào ngày 23/3 năm nay, trên đường từ Vân Nam trở về Sơn Đông thì có người bị sốt và chết vài giờ sau đó, người này được chẩn đoán mắc virus hanta.

Hiện nay vấn đề nhiễm virus bunya mới này cũng đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Weibo Trung Quốc. Trong khi bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang hoành hành ở Trung Quốc thì loại virus bunya mới này lại đang lây lan gây lo ngại.

Bài viết với tiêu đề “Nhiễm virus mới sau khi bị ve cắn” thu hút 132.000 lượt xem của cư dân mạng trên Weibo (Ảnh: Internet)

Y Bình

Related posts