Sẽ có thêm hơn 400,000 người Úc mất việc

Có đến hơn 400,000 người Úc có thể mất việc làm tính đến thời điểm Giáng sinh năm nay vì hậu quả của sự phong tỏa cấp 4 đã ảnh hưởng trầm trọng đến kinh tế Úc và chính phủ của Morrison đã chuẩn bị cho một tam cá nguyệt với mức tăng trưởng âm.

Theo dự đoán thì ngân sách tài chánh nước Úc năm nay sẽ bị thiếu hụt hơn $200 tỉ, riêng sự phong tỏa của Victoria lần thứ hai đã làm thiệt hại từ 10 đến 12 tỉ Úc kim.

Hai tuần trước khi công bố cập nhật ngân sách, Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho biết chính phủ hy vọng kinh tế Úc sẽ tăng trưởng đến 1.5% trong tam cá nguyệt tháng 9.

Thế nhưng vì phong tỏa cấp ba và cấp bốn ở Victoria đã làm thiệt hại 1.75% sự tăng trưởng trong tam cá nguyệt, đã kéo mức tăng trưởng toàn quốc cuối còn âm.

Lần cuối cùng nước Úc có mức tăng trưởng âm xảy ra vào năm 1982 khi tỉ lệ thấp nghiệp lên đến 10.5%.

Cuộc khủng hoảng ở Victoria sẽ là đề tài chánh trong buội họp nội vào hôm nay, thứ Sáu 7/8 bao gồm nội các liên bang và các thủ hiến tiểu bang.

Vào hôm thứ Năm 7/8 Thủ tướng Morrison nhìn nhận tỉ lệ thấp nghiệp tại Úc sẽ lên 13%:

“Đó là đáng lo ngại nhưng không ngoài dự đoán,” ông nói.

Trước đây Bộ trưởng Ngân khố dự đoán mức mức thập nghiệp khoảng 9.25% vào tháng 12, bây giờ đã đến gần 10%, tương đương với khoảng từ 240,000 đến 400,000 thấp nghiệp.

Hiện nay có 992,000 người Úc đang thấp nghiệp chính thức.

Theo dự đoán thì ngân sách tài chánh năm 2020-2021 sẽ đạt đến con số $184.5 tỉ. Tính đến tuần rồi tổng số nợ của nước Úc là $734.4 tỉ.

Related posts