Trung Quốc làm phim chống Mỹ để kỷ niệm 70 năm cuộc chiến tranh Triều Tiên

Khi bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc leo thang, gần đây dẫn đến việc hai bên “ăn miếng trả miếng” đóng cửa lãnh sự quán của nhau, Bắc Kinh được cho là bắt đầu quay những thước phim điện ảnh và truyền hình về chiến tranh Triều Tiên để thổi bùng lên ngọn lửa tinh thần dân tộc chống Mỹ.

Một cảnh trong bộ phim “Trận chiến trên núi Thượng Cang Lĩnh” năm 1956 (Ảnh chụp Youtube)

Chiến tranh Triều Tiên cách đây 70 năm là cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Mỹ chống lại Bắc Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc, cuối cùng đã kết thúc trong sự bế tắc. Bảy thập kỷ sau, thù địch Mỹ – Trung gia tăng trở lại với việc Bắc Kinh thừa nhận rằng mối quan hệ với Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979.

Năm ngoái, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã bắt đầu phát sóng các bộ phim chiến tranh kinh điển của Trung Quốc, bao gồm “Những người con trai và con gái anh hùng” (năm 1956), “Thất Tịch” (QiXi, năm 1960), và “Trận chiến trên núi Thượng Cang Lĩnh” (năm 1956), miêu tả quan điểm của ĐCSTQ về chiến tranh Triều Tiên.

Khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng lên đối với hàng hoạt vấn đề từ virus corona đến việc đóng cửa LSQ Houston do cáo buộc gián điệp, tháng trước CCTV đã phát sóng một lần nữa bộ phim “Trận chiến trên núi Thượng Cang Lĩnh trong giờ cao điểm.

Việc phát sóng các bộ phim mang tinh thần dân tộc, đặc biệt liên quan đến chiến tranh Triều Tiên, được cho là một phần trong chiến dịch tuyên truyền phối hợp của chính quyền Bắc Kinh. Cơ quan quản lý phát thanh và truyền hình quốc gia Trung Quốc (NRTA) trong một hội nghị truyền hình đã chỉ thị tất cả các tỉnh dành nhiều thời gian phát sóng hơn các chương trình truyền hình và các bộ phim miêu tả những nỗ lực ngăn chặn đại dịch của Trung Quốc; đồng thời chiếu lại các phim chiến tranh cũ với các nhân vật phản diện người Mỹ, China Times đưa tin.

Hôm 19/7, NRTA đã ban hành văn bản hướng dẫn phát sóng, theo đó yêu cầu các đài phát thanh và truyền hình trên toàn quốc, bao gồm cả khu tự trị Tân Cương, phát sóng các nội dung phản ánh “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới”. Cơ quan này cũng kêu gọi phát sóng nhiều hơn các nội dung liên quan đến Chiến tranh Thế giới lần II nhằm nâng cao tinh thần chống Nhật để kỷ niệm 75 năm “chiến thắng” Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ.

“Các chương trình và phim truyền hình phải nhắc nhở khán thính giả nhớ về những đóng góp to lớn của nhân dân Trung Quốc trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít và cổ vũ tinh thần chống ngoại xâm vĩ đại,” bản hướng dẫn yêu cầu.

Trong lúc đó, một số bộ phim về Chiến tranh Triều Tiên miêu tả các trận chiến với Mỹ đã bắt đầu được bấm máy, bao gồm bộ phim “Kumgang Chon” (Kim Cang Xuyên) với ngôi sao Ngô Kinh (Wu Jing) thủ vai chính và được đồng đạo diễn bởi Quản Hổ (Hu Guan) và Quách Phàm (Frant Gwo). Các bộ phim về chủ đề Chiến tranh Triều Tiên khác cũng đang được sản xuất gồm có “Phòng tuyến cuối cùng”, “Trận chiến đẫm máu ở Thượng Cang Lĩnh” và “Trận chiến trong tuyết ở hồ Chosin”. Trong số các bộ phim truyền hình về đề tài chiến tranh có phim “Vượt sông Áp Lục.”

Bộ phim “Kumgang Chon” được cho là đã nhận được khoản tài trợ lên đến 400 triệu NDT (57 triệu USD) từ chính phủ Trung Quốc. 

Phim “Trận chiến trong tuyết ở Hồ Chosin” có ngân sách 520 triệu NDT (74 triệu USD) đã tiếp tục sản xuất sau sáu tháng gián đoạn do đại dịch.

Cả hai bộ phim này đã nhận được sự tài trợ từ khu vực công và tư cao hơn nhiều so với các bộ phim điển hình khác của Trung Quốc và các nhà đầu tư đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. 

“Sự xuất hiện các phim điện ảnh và truyền hình mới về đề tài chiến tranh phản ánh tính thần của thời đại chúng ta,” CCTV cho biết trên blog chính thức của mình.

Gia Huy (theo Taiwan News)

Related posts