Ủy ban Mỹ: Trung Quốc sử dụng công nghệ để trấn áp người dân

Hải Lam

Ủy ban Mỹ: Trung Quốc sử dụng công nghệ để trấn áp người dân

Trong một tuyên bố chung với Fox News tuần này, Chủ tịch Robin Cleveland và Phó Chủ tịch Carolyn Bartholomew của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung cho rằng việc chính quyền Trung Quốc sử dụng công nghệ như một công cụ đàn áp để giám sát người dân là “có động cơ chính trị”.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất quyết sản xuất và sử dụng công nghệ để giám sát và theo dõi người dân đại lục. Động cơ đằng sau quyết định sử dụng các công cụ đàn áp này là chính trị, và mục đích là nhằm duy trì sự thống trị của đảng”, tuyên bố chung có viết.

Chính phủ Trung Quốc đã giám sát mọi ngóc ngách của Bắc Kinh bằng hệ thống camera giám sát tối tân. Các thuật toán nhận dạng khuôn mặt được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bí mật, và có thể khiến một người gặp rắc rối pháp lý ngay cả khi họ làm điều gì đó ở trước cửa nhà mình. Những tin nhắn điện thoại cá nhân có nội dung úp mở về chính trị cũng có thể khiến một người mất việc.

Theo Fox News, công nghệ giám sát đã trở thành một ngành kinh doanh bùng nổ ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Rất nhiều hãng công nghệ khởi nghiệp đã chuyển đến Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu thị trường tại đây, với sự khuyến khích của chính quyền ĐCSTQ.

Một số nhà hoạt động nhân quyền cho rằng ngành này đã nhanh chóng trở thành một công cụ quan trọng trong việc đàn áp và lạm dụng người dân, đặc biệt đối với các nhóm dân tộc thiểu số.

Bắc Kinh sử dụng một hệ thống được gọi là Nền tảng Hoạt động Chung Tích hợp (IJOP), có khả năng giám sát toàn bộ dân số đại lục. Hệ thống này được phát triển bởi một nhà thầu quân sự thuộc sở hữu nhà nước là Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (IJOP).

“Hệ thống có thể nhanh chóng lập ra danh sách tên những người bị phân loại là “đáng ngờ” – rồi sau đó sẽ được đánh dấu để bắt giữ trong tương lai. Danh sách được lập chỉ dựa trên thói quen du lịch nước ngoài, các ứng dụng di động được cài đặt và các cụm từ khóa được sử dụng trong tin nhắn cá nhân, thậm chí đôi lúc chỉ thông qua việc đơn giản như là hỏi người khác xem họ có thể cầu nguyện ở đâu”, Fox News cho biết.

Joseph Humire, Giám đốc điều hành của Trung tâm Xã hội Tự do An toàn (SFS), nói với Fox News rằng Tân Cương đóng vai trò “hệ thống giám sát trung ương đầu não” tại Trung Quốc của chính quyền đại lục. IJOP gợi ý mọi người điền thông tin nhận dạng, ví như khi nào bạn để râu, rời khỏi nhà, hoặc nhóm máu của bạn…

Trao đổi với Fox News, ông nói: “Những ứng dụng này cố gắng xác định thói quen sinh hoạt của bạn, và nếu chính quyền Trung Quốc xác định được bất kỳ sự thay đổi nào, họ sẽ đến gõ cửa nhà bạn”.

Ông Xiaoxu “Sean” Lin, một nhà vi sinh vật học cho biết: “Nó đang nhắm đến toàn bộ dân chúng với trọng tâm là bất kỳ ai có tư duy độc lập”.

“Nhiều công nghệ liên quan đến nhận dạng khuôn mặt bao gồm phân tích Đường nét Cử động Khuôn mặt (Facial Action Unit), nhận dạng nét mặt, phân tích mạng lưới thần kinh sâu, nhận dạng chuyển động cơ mặt, mô hình hóa cấu trúc khuôn mặt, học sâu và công nghệ siêu máy tính”, ông Xiaoxu nói thêm.

Related posts