Hé lộ thêm nguyên nhân khiến chính quyền Trump cấm TikTok

Minh Tuệ

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Một cuộc phỏng vấn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi với kênh CNN ngày 9/8 đã hé lộ thêm thông tin liên quan đến lệnh cấm Tiktok, khi bà thừa nhận rằng Trung Quốc muốn ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

“Trung Quốc chắc thích Joe Biden hơn…”

Trong cuộc phỏng vấn, bà Pelosi nói rằng cả Nga và Trung Quốc đều là mối đe doạ đối với cuộc bầu của của Mỹ sắp tới, nhưng mức độ không tương đồng.

Bà Pelosi cho rằng người dân Mỹ đang thiếu hiểu biết về ảnh hưởng của các thế lực nước ngoài đối với cuộc bầu cử và cáo buộc đó là lỗi của chính quyền Trump.

Tuy các quan chức chính quyền, kể cả giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, đã lên tiếng về các biện pháp mà chính quyền đang thực hiện để loại bỏ tận gốc sự can thiệp của nước ngoài, nhưng bà Pelosi cho rằng những nỗ lực đó là không đủ mạnh.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết bà không thể đưa ra quá nhiều thông tin chi tiết, vì là thông tin mật, nhưng bà bóng gió rằng đây là một phần của một âm mưu quốc tế nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử.

Có thể do vô tình, bà Pelosi tiết lộ rằng trong khi Nga đang dùng người của họ để gây ảnh hưởng đến bầu cử của Mỹ, thì Trung Quốc lại đang dồn nguồn lực để hỗ trợ cho ứng cử viên tổng thống Joe Biden, đối thủ đang chạy đua với của Tổng thống Trump, theo trang tin ZeroHedge.

“Trung Quốc chắc thích Joe Biden hơn… nhưng Nga đang tích cực can thiệp 24/7 vào cuộc bầu cử của chúng ta…” bà Pelosi nhận định.

Vậy chuyện này có liên hệ gì với TikTok? Về lý thuyết, ứng dụng có nguồn gốc Trung Quốc này có thể sử dụng nền tảng của mình để quảng bá các nội dung ủng hộ Biden ở các bang chủ chốt của Mỹ nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, giống như cách ứng dụng này đã làm để quảng bá hình ảnh của Trung Quốc ở Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 6/8 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm TikTok, và một ứng dụng khác của Trung Quốc là WeChat, có hiệu lực sau 45 ngày. Lý do được đưa ra là TikTok và WeChat đã tự động thu thập một lượng lớn thông tin người dùng, kiểm duyệt nội dung.

TikTok tính chuyện kiện chính quyền Trump

TikTok đang dự định sẽ đệ đơn kiện chính quyền Trump ngay trong tuần này, sớm nhất là vào thứ Ba (11/8).

Theo trang tin NPR, TikTok sẽ gửi đơn kiện lên Tòa án quận Nam California, nơi công ty này đặt trụ sở tại Mỹ, cáo buộc rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là vi hiến vì nó không cho công ty có cơ hội phản ứng.

TikTok cũng cáo buộc rằng phán quyết của chính quyền Trump về khả năng ứng dụng này gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ là vô căn cứ, là thuần tuý dựa trên phỏng đoán, là không dựa trên phát hiện nào thực tế và chỉ nhắc lại những lời ngụy biện về Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere đã lên tiếng bảo vệ sắc lệnh hành pháp của chính quyền Mỹ.

“Chính quyền cam kết bảo vệ người dân Mỹ khỏi tất cả các mối đe dọa trên mạng liên quan đến hạ tầng chủ chốt, sức khỏe cộng đồng và an toàn cũng như an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta,” ông Deere nói.

Related posts