Tin nước Úc sáng thứ Bảy 15/08

Tại sao giới trẻ hay bị nhiễm Covid-19?

Nathan Turner ở Queenlsand là tử vong trẻ nhất của Úc mất vì COVID-19 chỉ 30 tuổi

Tính đến ngày 14.8.2020 toàn nước Úc có 22,743 ca nhiễm Covid 19, trong đó có gần 12,800 đã hồi phục và 375 người đã tử vong và 386 ca mới trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua.

Trong số ca nhiễm mới thì Victoria vẫn vô địch với 372 ca, NSW 9 ca, Queensland 3 ca, Nam Úc và Tây Úc mổi tiểu bang một ca,.

Chỉ mới ngày hôm trước (13.8.2020) Victoria đã ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức thấp nhất trong vòng hơn 3 tuần 278 ca mới, đánh dấu mức tăng hàng ngày thấp nhất trong 26 ngày qua, tuy nhiên bước sang hôm sau đã tăng thêm gần 100,

Từ thứ Năm tuần trước, số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày tại điểm nóng dịch bệnh ở Victoria đã bắt đầu giảm khiến mọi người cho rằng các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy số ca nhiễm hàng ngày đã giảm mạnh trong 1 tuần trở lại đây nhưng hiện Victoria vẫn đang có khoảng 3,000 ca bệnh không rõ nguồn lây nhiễm và con số này vẫn tiếp tục tăng. Trước tình trạng này, chính quyền Victoria tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch và cơ quan y tế cần chủ động truy vết nguồn lây nhiễm để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Cũng ngày hôm trước (13.8.2020) NSW ghi nhận 12 ca mới và 1 trường hợp tử vong do Covid-19 là một phụ nữ trên 80 tuổi. Số ca nhiễm mới tại NSW hiện ở mức thấp nhưng vẫn duy trì khoảng 10 đến 20 trường hợp mới mỗi ngày. Chính quyền NSW cho biết chỉ có khoảng một phần người dân bang này sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đường và khẳng địngh hành động này góp phần quan trọng vào việc hạn chế số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù đã công nhận tác dụng của khẩu trang, đến lúc này chính quyền cũng không ban hành quy định bắt buộc người dân phải sử dụng khẩu trang khi ra ngoài đường.

Điều đáng chú ý tỷ lệ thanh thiếu niên nhiễm Covid-19 đã tăng trong vài tuần gần đây. Hiện tại, những người từ 20 tới 29 tuổi chiếm số lượng lớn trong các ca Covid-19

Giáo sư Jodie McVernon, nghiên cứu tại Viện Doherty của Đại học Monash cho biết đa số nhân công trong ngành cung cấp nhu yếu phẩm hoặc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là giới trẻ, họ phải đi làm và giao tiếp do đó dễ nhiễm bệnh hơn.

Ngoài ra giới trẻ ưa tụ tập, la cà và Thủ hiếu NSW Gladys Berejiklian đã kêu gọi rằng tiêu bang đang “nguy biến” và kêu gọi giới trẻ hãy “xem xét lại hành động của mình.”

Bà tuyên bố: “Chúng tôi không nói đừng giao tiếp xã hội hay đi ra bên ngoài nhưng làm ơn hạn chế hoạt động của các bạn chỉ trong vài tuần tới. Nếu bạn nhiễm virus và đi ra ngoài 5 lần một tuần tới những nơi khác nhau, bạn có thể lây bệnh ở 5 địa điểm và chúng tôi sẽ phải theo dấu tất cả mọi người”.

Giáo sư Peter Collignon, Đại học Quốc gia Úc thì cho rằng giới trẻ dễ nhiễm Covid-19 nhưng diễn biến bệnh không nặng. Điều đó dẫn tới sự chủ quan, thiếu quan tâm. Ông nói:

“Tỷ lệ tử vong và nhập viện thấp có thể khiến bạn nghĩ rằng căn bệnh đó không tác động nhiều tới mình. Tuy nhiên, giờ đây đó là một vấn đề. Dù tỷ lệ tử vong chỉ là 0.1% nhưng nếu có 100,000 ca nhiễm virus, số người chết sẽ lên tới 100 người”.

Tính đến sáng thứ Bảy Victoria ghi nhận có 303 ca nhiễm mới và 19 tử vong, giảm so với hôm thứ Sáu 14 tử vong và 372 ca nhiễm.

Trong 4 ngày qua, Victoria số ca nhiễm diễn biến như sau 372, 278, 410 và 331và nếu theo đà tiếp tục giảm như hiện nay thì hy vọng đợt sóng thứ song sẽ chấm dứt tại tiểu bang này trong 1, 2 tháng tới.

Đội quân thất nghiệp 1 triệu người

Số liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố ngày 13.8.2020 cho biết số người thất nghiệp tại nước này đã tăng lên mức 1 triệu người lần đầu tiên vào tháng 7 vừa qua cho dụ 115,000 việc làm đã được tạo ra trong cùng thời điểm.

Trong thời gian từ tháng 6-7, tỷ lệ thất nghiệp của Australia đã tăng từ 7.4% lên 7.5% (tăng 15,700 người), mức cao nhất kể từ năm 1998, khi các công ty phải vật lộn với tác động của đại dịch.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ thất nghiệp trên thực tế có thể lên đến gần 10% vì số liệu chính thức không bao gồm những người không đi làm nhưng dựa vào các chương trình trợ cấp lương của chính phủ như JobKeeper.

Nếu không có chương trình trợ cấp JobKeeper, ABS ước tính tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao hơn 0.%, cộng với số người đã mất việc làm kể từ tháng 3, theo đó tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên khoảng 10%.

Theo số liệu cập nhật, Ngân hàng Quốc gia Úc (RBA) dự báo tỷ lệ thất nghiệp của nước này sẽ tăng lên 10% vào cuối năm nay và giảm dần xuống khoảng 7% trong các năm tiếp theo

Bia thừa, bia ế

Lệnh phong tỏa để kiềm chế dịch COVID-19 đã khiến toàn bộ quán bar và nhà hàng đóng cửa, khiến các gia đình phải hủy bỏ mọi dự định tiệc tùng, BBQ và hậu quả là bia bị ế.

Kỹ nghệ bia nước đã gặp thiệt hại nặng nề từ cuối tháng Ba và đến tháng Năm 5, hãng bia Lion Australia – một trong những hãng bia lớn nhất của Úc – đã phải bỏ đi 90,000 két bia – tương đương 4.5 triệu lít bia vì không bán được.

Hiện các nhà sản xuất bia tại Nam Úc đã chuyển đổi chúng thành năng lượng tái tạo, cung cấp điện năng cho nhà máy xử lý nước.

Nhà máy xử lý nước thải Glenelg ở phía Adelaide đang vận hành bằng năng lượng từ hàng triệu lít bia ế.

Thông thường nhà máy này trộn chất thải hữu cơ với bùn để sản xuất khí vi sinh, dùng khí này để chạy máy phát điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống nhưng chủ đáp ứng 80% nhu cầu năng lượng của nhà máy.

Bà Lisa Hannant – một quản trị viên cao cấp về sản xuất và xử lý nước thải tại Nam Úc 0—giải thích rằng với phương pháp mới kết hợp với bia, chỉ trong vòng một tháng, nhà máy nhận được nguồn năng lượng đạt 654 megawatt giờ. Bà giải thích: “Khi cho thêm 150,000 lít bia hết hạn mỗi tuần, chúng tôi tạo ra 355,200 mét khối khí sinh học vào tháng 5 và 320,000 mét khối nữa vào tháng 6, tạo ra nguồn điện đủ cung cấp cho 1200 căn nhà”.

Related posts