Nghi vấn nguồn gốc COVID-19 từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc

  • Y Bình

Dịch viêm phổi Vũ Hán do coronavirus mới (COVID-19) ở Trung Quốc sau khi bùng phát đã nhanh chóng lây lan khắp thế giới, nhưng hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của virus, giới khoa học phổ biến nghi ngờ virus liên quan đến loài dơi. Mới đây tờ Sunday Times của Anh chỉ ra năm 2012 có 6 thợ mỏ ở Vân Nam bị nhiễm bệnh do dọn dẹp phân dơi, các triệu chứng rất giống viêm phổi Vũ Hán. Trong khi có thông tin chỉ ra Trung Quốc đã có nghiên cứu liên quan từ năm 2013.

Phòng thí nghiệm virus cấp 4 duy nhất của Trung Quốc nằm tại Vũ Hán (Ảnh: Weibo)

Tờ Sunday Times của Anh đưa tin, trong thời điểm giao mùa xuân và mùa hè năm 2012, có 6 thợ mỏ ở Vân Nam được phát hiện các triệu chứng như sốt cao và ho sau khi dọn phân dơi trong một hầm mỏ bỏ hoang, trong đó 3 người thiệt mạng. Sau khi nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm virus và kháng thể đối với những thợ mỏ này, đã phát hiện ra trong máu của họ có một loại virus chưa được biết đến giống SARS, vào năm 2013 đã đặt tên là “RaBtCoV/4991 Coronavirus”.

Thông tin chỉ ra rằng đã nhiều năm các mẫu virus RaBtCoV/4991 được lưu trữ trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nhưng báo cáo nghiên cứu của Viện Virus Vũ Hán không đề cập đến sự kiện lây nhiễm và cái chết của các thợ mỏ Vân Nam, trong khi cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào từ truyền thông về ba người đã thiệt mạng do virus chưa được biết đến giống SARS nêu trên.

Trong khi ngày 15/8 vừa qua “Tin tức Khoa học Độc lập” (Independent Science News) cũng công bố nghiên cứu về nguồn gốc của bệnh viêm phổi Vũ Hán của hai chuyên gia người Mỹ là nhà virus học Jonathan Latham và nhà sinh học phân tử Allison Wilson. Theo bài báo, vào tháng 5/2013, một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của Viện Y học Lâm sàng số 1 thuộc Đại học Y khoa Côn Minh (No. 1 School of Clinical Medicine, Kun Ming Medical University) đã đề cập đến việc 6 thợ mỏ ở tỉnh Vân Nam bị thiệt mạng do bị nhiễm virus sau khi dọn phân dơi, các triệu chứng của người bị nhiễm virus khi đó rất giống với bệnh viêm phổi ở Vũ Hán hiện nay.

Luận văn nêu trên chỉ ra: “Khoa cấp cứu y tế của Bệnh viện số 1 Đại học Y Côn Minh vào tháng 4 và tháng 5/2012 tiếp nhận 6 bệnh nhân bị viêm phổi nặng do virus chưa rõ tên. Cả 6 bệnh nhân này đều là công nhân của một mỏ than, đã phải tiếp xúc với số lượng lớn dơi và phân dơi trong môi trường làm việc, cuối cùng có 3 bệnh nhân tử vong và 3 bệnh nhân sống sót. Theo xác định của Viện Động vật học Côn Minh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, loài dơi trong mỏ than làm việc của 6 bệnh nhân này là loài dơi đầu hoa cúc Trung Quốc (rhinolophus sinicus). Trong quá trình tìm kiếm mầm bệnh SARS, nhà khoa học Trung Quốc đã chiết xuất được coronavirus giống SARS (SARS-like-CoV) từ loài dơi đầu hoa cúc Trung Quốc. Nghiên cứu này tập trung vào suy đoán và phân tích căn nguyên gây bệnh và quá trình điều trị 6 bệnh nhân bị viêm phổi nặng liên quan nhiễm virus chưa biết rõ”. Các từ khóa liên quan được đánh dấu: “viêm phổi nặng, dơi, coronavirus giống SARS”.

Thông tin cũng đề cập rằng vào thời điểm đó những người thợ mỏ đã được xét nghiệm viêm gan, sốt xuất huyết và HIV dưới sự giám sát của chuyên gia chống dịch Trung Quốc Chung Nam Sơn. Sau đó mẫu mô của những người thợ mỏ bị nhiễm bệnh cũng được gửi đến Viện Virus học Vũ Hán và được xác định rằng họ nhiễm một loại virus corona tương tự như SARS.

Latham và Wilson cho biết giới khoa học Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu về virus corona ở nhiều loài dơi khác nhau, và cuối cùng virus này đã vô tình bị rò rỉ từ Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán tạo thành thảm họa cho thế giới. Họ cũng cáo buộc nhà nghiên cứu Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) tại Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán đã nhiều lần nói dối nhằm che giấu nguồn gốc của virus liên quan mỏ than ở Vân Nam.  Tuy nhiên trong một báo cáo được công bố vào tháng Hai năm nay bà Thạch Chính Lệ đã mô tả rằng virus corona mới (COVID-19) và mẫu virus “RaTG13” được tìm thấy ở Vân Nam có mức độ giống nhau cao tới 96,2%.

Tờ Sunday Times chỉ ra rằng mẫu virus “RaTG13” mà bà Thạch Chính Lệ đề cập thực sự là “virus corona RaBtCov/4991” phát hiện năm 2012 trong khu mỏ bỏ hoang ở Vân Nam, qua đó đặt câu hỏi liệu có phải virus RaTG13 hoặc loại virus tương tự có thể tiến hóa thành “virus corona mới COVID-19” và lây lan rộng rãi trong xã hội? Về vấn đề này, tờ báo đã cố gắng liên hệ với Phòng thí nghiệm Vũ Hán để biết thêm thông tin chi tiết nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Về vấn đề này, tờ Fox News của Mỹ ngày 10/7 chỉ ra tiến sĩ Diêm Lệ Mộng – nhà virus học sức khỏe cộng đồng Trung Quốc làm việc tại Đại học Hồng Kông (trốn sang Mỹ), trong một lần trả lời phỏng vấn đã cáo buộc rằng chính quyền Bắc Kinh đã biết về virus viêm phổi Vũ Hán từ lâu, nhưng họ quen dùng “uy quyền” để kiểm soát ngôn luận và thông đồng với WHO, vào tháng Hai năm nay WHO đã tuyên bố rằng ĐCSTQ đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch nhưng không thấy thừa nhận “virus RaTG13” do Thạch Chính Lệ phát hiện, chúng ta có thể tìm thấy trong các tài liệu trên trang web của WHO thông tin chỉ ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán thực sự rất gần với “virus dơi Chu Sơn”. Cô Diêm Lệ Mộng kêu gọi thế giới quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền Bắc Kinh vì “họ sẽ không chỉ gây ra một loại virus”.

Y Bình (t/h)

Related posts