Bác sĩ sản khoa Tân Cương tiết lộ tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ

Hương Thảo

Một phụ nữ và đứa trẻ người Duy Ngô Nhĩ (ảnh: Luan Shengjie/Creative Commons)

Một bác sĩ từng làm việc ở Tân Cương nhiều năm mới đây đã tiết lộ về cách mà ĐCSTQ chỉ đảo thực hiện nghị quyết về kế hoạch hóa gia đình. Để đảm bảo nghị quyết không sai chạy, ĐCSTQ yêu cầu cấp dưới thực hiện những hành vi tà ác nhất.

Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn bác sĩ Hasiyet Abdulla, một bác sĩ sản khoa người Duy Ngô Nhĩ làm việc 15 năm tại bệnh viện ở Tân Cương, Trung Quốc, và hiện tại đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vị nữ bác sĩ tiết lộ rằng các bệnh viện ở Tân Cương được cấp trên yêu cầu thực hiện phá thai cưỡng bức và thậm chí giết cả trẻ sơ sinh nếu chúng nằm ngoài tiêu chuẩn “kế hoạch hóa gia đình”.

Theo bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Duy Ngô Nhĩ, khoa sản của mỗi bệnh viện trong khu tự trị Tân Cương đều phải thi hành chính sách ‘kế hoạch hóa gia đình’ của ĐCSTQ. Chính sách này quy định rằng phụ nữ ở nông thôn có thể có tối đa ba con, còn ở khu vực thành thị tối đa hai con, với khoảng cách ba năm giữa mỗi lần sinh.

Đối với những đứa trẻ được sinh ra tại bệnh viện mà nằm ngoài quy định kế hoạch hóa gia đình, bà Abdulla cho biết, “bệnh viện sẽ giết chúng và vứt xác. Họ sẽ không giao đứa bé cho cha mẹ, họ giết những đứa trẻ khi chúng vừa được sinh ra”.

The BL, dẫn thông tin chia sẻ từ các bác sĩ sản khoa, cho biết, mỗi bệnh viện ở Trung Quốc đều có một đơn vị chuyên lưu trữ hồ sơ về tất cả các ca sinh, bên cạnh một đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện những ca phá thai bị vỡ kế hoạch, hoặc có khoảng cách dưới 3 năm. Ngoài ra còn có một bộ phận chuyên cấy dụng cụ tử cung hoặc vòng tránh thai cho phụ nữ sau khi sinh.

“Mỗi bệnh viện đều có một đơn vị phụ trách kế hoạch hóa gia đình, họ lưu tất cả các thông tin về số con của mỗi gia đình và năm sinh của những đứa trẻ”, Bác sĩ Abdulla cho biết. “Các quy định này rất nghiêm ngặt: các đứa trẻ phải sinh cách nhau ba hoặc bốn tuổi. Có những đứa trẻ lớn tới tháng thứ chín vẫn bị chúng tôi giết. Họ phải làm điều đó trong các khu hộ sinh vì đó là lệnh”, bà Abdulla cho biết thêm sự thật.

Giải thích về cái gọi là chính sách “kế hoạch hóa gia đình”, bác sĩ Abdulla cho biết: “Đó là một mệnh lệnh được đưa ra từ cấp trên, là một mệnh lệnh đã được in thành văn bản và phân phát như tài liệu chính thức. Các bệnh viện sẽ bị phạt nếu họ không tuân thủ, vì vậy tất nhiên, họ phải thực thi điều này”.

Đài Á Châu Tự do đã liên lạc được với một nhân chứng khác tên là Shahide Yarmuhemmet, người đã làm việc tại một cơ quan nhà nước ở thành phố Urumqi từ năm 1996 đến năm 2011 và hiện sống ở Hà Lan. Nhân chứng này đã cung cấp thêm chi tiết về cách chế độ cầm quyền ở Trung Quốc thực hiện ‘kế hoạch hóa gia đình’ .

“Cán bộ thôn đến từng nhà [để kiểm tra phụ nữ] – thậm chí các khu chung cư riêng lẻ đều có nhân viên kế hoạch hóa gia đình phụ trách. Họ luôn biết rõ ai đang mang thai và báo cáo lên cấp trên. Nếu có thai xảy vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, họ sẽ thực hiện một cuộc điều tra và sau đó ép thai phụ phải từ bỏ đứa con của mình”, nhân chứng Yarmuhemmet nói.

Trước những bằng chứng mới này, vào thứ Ba (18/8), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã lên án các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân ở Tân Cương.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước các báo cáo về việc cưỡng bức phá thai và triệt sản ở Tân Cương”, bà Ortagus nói. “Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi đối với chính phủ Trung Quốc rằng hãy dừng ngay cuộc đàn áp ở Tân Cương, thả tất cả những ai bị giam giữ tùy tiện, và chấm dứt các chính sách hà khắc và tàn bạo nhằm ép buộc và đe dọa công dân của mình”.

Tháng Bảy năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương cùng với 3 quan chức hàng đầu của khu tự trị này vì vi phạm nhân quyền, Fox News đưa tin.

“Hoa Kỳ sẽ không đứng yên khi ĐCSTQ thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan, và các thành viên của các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương, bao gồm [các hành vi liên quan tới] lao động cưỡng bức, giam giữ hàng loạt tùy tiện, kiểm soát dân số cưỡng bức, nỗ lực xóa bỏ văn hóa của và đức tin Hồi giáo của họ”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói.

Related posts