Trung Quốc đề nghị mức lương cao nhằm lôi kéo nhân tài Đài Loan

Lục Du

Các nhà nghiên cứu Đài Loan (ảnh: Chụp màn hình video của Formosa TV English News)

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (MOST) hôm thứ Sáu (21/8) đã công bố một chương trình trao đổi kỹ thuật nhằm “chèo kéo” 10 nhà khoa học Đài Loan, với mức lương đề nghị khá cao, 64.000 Đài tệ (2.180 USD)/tháng, theo Taiwan News.

Theo thông báo của MOST, các lĩnh vực thu hút nhân tài của “Chương trình trao đổi các nhà khoa học Đài Loan Yong 2020” bao gồm y tế, sinh thái nông nghiệp và công nghệ thông tin. Chương trình sẽ được giám sát bởi Văn phòng của MOST về các vấn đề Hồng Kông, Macao và Đài Loan và được quản lý bởi Trung tâm Trao đổi Thông tin và Công nghệ Xuyên eo biển.

MOST tuyên bố chương trình được thiết kế để tài trợ cho các nhà khoa học, học giả và nhà nghiên cứu trẻ Đài Loan hợp tác khoa học ngắn hạn với các tổ chức và tập đoàn Trung Quốc. Thông báo cho biết thêm rằng sáng kiến này có thể giúp phát triển các tài năng từ cả hai phía và tăng cường trao đổi học thuật xuyên eo biển.

MOST cho biết những cá nhân đồng ý tham gia chương trình sẽ tham gia trao đổi kỹ thuật trong thời gian không dưới sáu tháng. Theo ETtoday, phía Trung Quốc có nhu cầu tuyển dụng 10 nhà nghiên cứu Đài Loan.

Theo CNA, đây không phải nỗ lực đầu tiên của chính quyền Trung Quốc nhằm lôi kéo nhân tài Đài Loan. Năm 2018, Bắc Kinh đã đưa ra “31 biện pháp” để thu hút người lao động và công ty Đài Loan tới Trung Quốc làm việc, với lời hứa rằng họ sẽ được đối xử bình đẳng như các thực thể Đại lục.

Tuy nhiên, những chính sách có tính “chèo kéo” này không có tác động lớn đến người Đài Loan và thường bị coi là một phần trong nỗ lực thôn tính hòn đảo của Bắc Kinh.

Chính phủ Đài Loan cho biết, trừ trường hợp nhận được sự phê duyệt, còn lại sẽ không có giảng viên đại học hay chuyên gia của các cơ sở nghiên cứu thuộc quản lý của tư nhân hay nhà nước ở Đài Loan được phép tham gia vào các chương trình thu hút nhân tài do Bắc Kinh tài trợ.

Related posts