Một cuộc tranh cử giữa Donald Trump và Karl Marx

  • Hạ Văn

Cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sắp diễn ra, sẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất lịch sử các cuộc bầu cử của Mỹ, bởi vì nó không chỉ liên quan đến hướng đi của nước Mỹ, mà còn liên quan đến văn minh của nhân loại.

Tổng thống Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh từ trang web Nhà Trắng)

LGT: Bài viết của Hạ Văn thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.

Sau khi nhân loại bước vào xã hội cận đại, bắt đầu từ Đại cách mạng Pháp năm 1789, một loại sức mạnh tà ác đã bắt đầu leo lên vũ đài thế giới, nó phủ nhận truyền thống của nhân loại, ý đồ cắt đứt mối liên hệ giữa xã hội và truyền thống, khiến nhân loại bước lên một con đường biến dị không có khuôn mẫu. 

Trong lịch sử cận đại của nhân loại, khi mà để đạt được sức mạnh luôn kèm theo khủng bố, thảm sát, hủ bại và hủy diệt, “Trung Quốc mới” từ năm 1949 chính là một ví dụ. Năm 2020, loại sức mạnh này lại một lần nữa trồi lên tại Mỹ, với ý đồ dùng bạo lực và thù hận, lật đổ nước Mỹ tự do của truyền thống, và thực hiện một “nước Mỹ mới”. 

Năm 2020 là một cột mốc lịch sử quan trọng, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã nhận rõ ra bản chất của ĐCSTQ, hạ quyết tâm tiêu diệt ĐCSTQ. Trong thời khắc quan trọng này, thế lực chủ nghĩa Cộng sản thâm nhập vào Mỹ trong thời gian dài cũng bị làm cho lộ diện, đem một sự kiện cảnh sát chấp pháp quá độ thổi phồng thành kỳ thị chủng tộc, kích động thù hận chủng tộc, tạo ra sự kiện bạo loạn trên khắp nước Mỹ, gây ra cảnh hỗn loạn. 

Những người tổ chức phong trào “Người da đen đáng sống” (BLM) còn công khai thừa nhận họ người theo chủ nghĩa Marx từng được “đào tạo bài bản”.

Những người biểu tình bị kích động đã đập phá tượng điêu khắc các nhân vật lịch sử ở các thành phố lớn tại Mỹ, cho thấy họ thù hận đối với lịch sử nước Mỹ. Những tinh anh của giới học thuật phe cánh tả Mỹ trong mấy năm qua đã tăng tốc thay đổi lịch sử nước Mỹ. Ví dụ như “Dự án 1619” mà New York Times phát động, họ cố gắng bôi nhọ truyền thống nước Mỹ, vu tội cho nước Mỹ thành một quốc gia tội ác. 

Ngày 4/7 là ngày Quốc khánh Mỹ, những người biểu tình ủng hộ “Người da đen đáng sống” đốt quốc kỳ Mỹ tại Thủ đô Washington DC. Ngày 1/8, những người biểu tình tại Portland (tiểu bang Oregon) đốt quốc kỳ Mỹ và Kinh Thánh. 

Nhân vật chính trị phe cánh tả tại Mỹ không những phớt lờ việc này mà còn ủng hộ và ngăn cản nỗ lực khôi phục trật tự của Tổng thống Trump. Cương lĩnh tranh cử của họ là muốn thay đổi nước Mỹ từ căn bản. 

Từ việc Chủ nghĩa Cộng sản thâm nhập sâu vào nước Mỹ và sự xuất hiện toàn diện trong lần này mà xét, cuộc bầu cử năm nay của nước Mỹ, bề ngoài là cuộc tranh cử giữa ông Trump và ông Biden, nhưng thực chất là cuộc tranh cử giữa ông Trump và Karl Marx. Tính toán của loại sức mạnh tà ác này là một khi ông Trump thất cử, vậy thì sẽ bớt được một chướng ngại trong bước tiếp theo lật đổ truyền thống của nước Mỹ, Marx sẽ thống trị Mỹ và thế giới.

ĐCSTQ đang trong tình cảnh khó khăn cũng kỳ vọng vào cuộc bầu cử kỳ này tại Mỹ, có bình luận nói, ĐCSTQ gần đây bắt đầu mềm mỏng bề ngoài, thực chất là hy vọng có thể cầm cự để chờ thời biến đổi, đợi sau bầu cử ông Biden lên làm Tổng thống. 

Tuy nhiên, từ không gian lịch sử lớn hơn, cách mạng độc lập của Mỹ dường như xảy ra cùng thời kỳ với cách mạng Pháp, hai cuộc cách mạng một chính, một phản. Hiện nay sự đối kháng chính tà thực ra đã được bố trí sẵn, Mỹ lập quốc dựa trên quy phạm đạo đức truyền thống nhân loại, sau đó có bước phát triển dài, chiến thắng phát xít, ngăn chặn Liên Xô, giành chiến thắng trong Chiến tranh lạnh, những chuẩn bị này chính là vì sứ mệnh lịch sử cuối cùng này. 

Mặc dù Chủ nghĩa Cộng sản mạnh tay thâm nhập nước Mỹ, nhưng cách đây 4 năm ông Trump đã bất ngờ thành công trong cuộc tranh cử, và ông vẫn từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay trong khi bị tấn công chưa từng có từ các phương diện. Cuối cùng, ông đã ra quyết tâm tiêu diệt ĐCSTQ, cho thấy sức mạnh chính nghĩa cuối cùng sẽ giành thắng lợi. 

Trong thời khắc lịch sử này, sẽ không xuất hiện sự kiện ngẫu nhiên. ĐCSTQ ôm hy vọng nước Mỹ sẽ thay Tổng thống sau cuộc bầu cử, họ chắc chắn sẽ thất vọng. Chủ nghĩa Marx đã bị ruồng bỏ và nhân loại sẽ quay trở lại con đường chân chính, đây mới là xu thế lịch sử hiện nay.

Hạ Văn

Related posts