Tin nước Úc sáng thứ Năm

Kinh tế Úc chính thức suy thoái sau ba thập niên tăng trưởng

Số liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) cho biết tổng sản lượng quốc gia (GDP) trong quý II của đã giảm 7% và đây là mức giảm kỷ lục theo quý. Số liệu này đã chính thức xác nhận một điều mà chính phủ và truyền thông nói đi, nói lại từ lâu: nền kinh tế Úc đang đi vào giai đoạn suy thoái sau ba thập niên tăng trưởng liên tục.

Trước đó, GDP của Úc đã giảm 0.3% trong quý I. Với tăng trưởng kinh tế giảm hai quý liên tiếp, nền kinh tế Úc đã thực sư rơi vào giai đoạn suy thoái kể từ năm 1991.

Điều ai cũng biết rõ là nguyên nhân là do bệnh Covid -19 và các biện pháp hạn chế là nguyên nhân. Con số 7% cũng phù hợp với dự báo trước đó của chính phủ và là mức giảm theo quý sâu nhất kể từ khi Australia thu thập số liệu vào năm 1959.

Theo thống kê, chi tiêu gia đình cho dịch vụ trong quý II đã giảm mạnh do người dùng thay đổi cách chi tiêu và các biện pháp hạn chế được áp đặt để kiểm soát dịch bệnh. Trong khi đó, số giờ làm cũng giảm gần 10%, trong các khoản chi bằng tiền mặt cho phúc lợi xã hội cũng tăng hơn 40%. Đây đều là mức kỷ lục tại Úc. Về thương mại, nhập cảng hàng hóa đã giảm 2.4%, trong khi xuất cảng dịch vụ giảm 18.4%.

Thời gian qua, Chính phủ Úc đã chi hàng chục tỷ USD để giảm thiểu tác động kinh tế tiêu cực do đại dịch 19 gây ra. Tháng 7 vừa qua, chính phủ dự báo kinh tế Úc sẽ tăng trưởng trở lại trong quý III khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng.

Tuy nhiên, việc đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu tại Melbourne có thể cản trở việc phục hồi này. Trước khi dịch bệnh bùng phát, Úc đã phải vật lộn với tình trạng hạn hán kéo dài và cháy rừng quy mô lớn. Hiện dự báo tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước có thể lên tới đỉnh điểm ở mức 9,3% vào tháng 12 và thâm hụt ngân sách có thể lên tới 10% GDP vào giữa năm 2021.

Cập nhật Coronavirus Victoria

Một tài liệu liên quan đến lộ trình hồi phục Victoria bị tiết lộ, trong đó cho biết: sau mốc điểm 13 tháng 9, chính quyền sẽ gia hạn lệnh phong tỏa cấp 4 thêm 2 tuần.

Sau đó sẽ không bỏ lệnh hạn chế cấp 4 một cách hoàn toàn mà chọn giải phát nới lỏng từ từ trong vòng 2 tháng.

Theo tài liệu này, sau ngày 13 tháng 9, luật hạn được nới lỏng như 2 người hay người cùng gia đình được tụ họp bên ngoài nhưng lệnh giới nghiêm vẫn còn giữ. Những người sống một mình được chọn một người thân hay người gia đình thăm viếng.

Sau ngày 28 tháng 9, luật phong tỏa cấp 4 được hủy bỏ, người Meobourne được tụ tập bên ngoài tối đa là 5 người, những sinh hoạt xã hội được tụ tập tối đa là 20 người. Các dịch vụ thương mại như cắt tóc, làm đẹp được mở cửa.
Tài liệu này không nói đến thời hạn cho phép các quán cà phê, nhà hàng khi nào được phép mở cửa lại.

Thời hạn để giảm xuống cấp 2 tùy thuộc vào số ca nhiễm.

Thủ hiến Andrews sẽ trình bày một cách chi tiết về lộ trình hồi phục vào thứ Bảy này.

Tính đến sáng thứ Năm 3/9, Victoria có 113 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, vượt qua con số 100 sau 6 ngày liên tiếp xuống dưới 100. Số tử vong 24 giờ qua là 15.

Related posts