CẬP NHẬT THỐNG KÊ COVID

Vũ Linh

 *  Tình trạng dịch COVID đã tương đối được ổn định. Số người bị nhiễm và chết vẫn tăng nhưng càng ngày càng chậm lại tính theo tỷ lệ. Số người khỏi vẫn tiếp tục tăng nhanh.

*  Cali đã leo lên hàng đầu với 730.000 người bị nhiễm và hơn 13.500 người chết, tiếp theo là Texas, Florida và New York. Tính về tỷ lệ tử vong thì Cali và Texas vẫn trong khối ít người chết nhất.

*  Trung tâm kiểm dịch CDC cho biết theo thống kê, chỉ có 6% tổng số tử vong hay 9.000 người chết chỉ vì COVID mà không có bệnh gì khác như tiểu đường, cao máu, cao mỡ, yếu tim, yếu phổi,…

Ngay sau đó một số báo đã loan tin này ra, và cả TT Trump cũng tuýt tin này. Nhưng BS Fauci đã giải thích thêm là nói như vậy không có nghĩa là COVID chỉ giết có 9.000 người thôi, mà thực tế là COVID đã khiến rất nhiều người đã có bệnh trước bị chết sớm hơn vì không đủ sức chống cự với COVID.

Sự thật là nói chỉ có 6% hay 9.000 người chết thuần túy vì COVID dù vậy cũng chẳng có gì sai.

*  Hãng thuốc Anh AstraZeneca cho biết đã bắt đầu thử nghiệm thuốc ngừa corona, giai đoạn III tại Mỹ. Hơn 30.000 người trên 18 tuổi thuộc đủ loại sắc dân sẽ tham gia thử nghiệm. Sau đó, khoảng 20.000 người nữa sẽ tham gia tại nhiều nước khác.

Thử nghiệm giai đoạn III thật ra đã bắt đầu tại một số nước khác như Anh, Brazil và Nam Phi rồi.

BS Fauci cho biết ông thấy có triển vọng sẽ khám phá ra thuốc ngừa sớm hơn dự tính rất nhiều, có thể vào mùa thu này.

Trong khi đó, TTDC la rùm beng TT Trump đang áp lực cơ quan kiểm soát thuốc FDA phải bằng mọi giá cho ra thuốc ngừa trước bầu cử. Giám đốc FDA đã cho biết ông tuyệt đối chẳng bị một áp lực nào của chính quyền Trump hết, và ông khẳng định FDA là một cơ quan độc lập, nếu TT Trump ép ông làm bất cứ điều gì ông không đồng ý, ông sẽ từ chức ngay.https://edition.cnn.com/2020/08/31/health/astrazeneca-vaccine-phase-3-trial/index.html

*  Có tin thuộc ngừa có thể sẽ ra cuối tháng 10 hay đầu tháng 11.

*  Một giáo sư y khoa Nhật đã từng được giải Nobel về y khoa, Tasuku Honjo cho biết ông chắc chắn vi khuẩn corona không phải do thiên nhiên tạo ra vì nếu thiên nhiên tạo ra thì không thể thích hợp và phát triển nhanh chóng trong tất cả điều kiện khí hậu và môi trường trên thế giới được. Cụ thể là nếu phát hiện ra tại Tầu thì khó hợp với khí hậu hay môi trường Thụy Sỹ cùng lúc với sức nóng gay gắt của Ấn Độ chẳng hạn.

GS Honjo cho biết ông đã nghiên cứu về virus trong hơn 40 năm, trong đó có 4 năm tại các phòng nghiên cứu vi khuẩn tại Vũ Hán. Ông nói trước đây, ông vẫn thường xuyên liên lạc với các bác sĩ nghiên cứu tại Vũ Hán, nhưng lúc gần đây không còn liên lạc được nữa, vì hầu hết các chuyên gia nghiên cứu vi khuẩn tại đây đã đột nhiên chết hết rồi. [Góp ý của DĐTC: không biết chết vì bị nhiễm đầu tiên, hay chết vì bị chính quyền giết để diệt khẩu ]GS Honjo khẳng định vi khuẩn corona chắc chắn phát xuất từ con dơi, nhưng do các phòng thí nghiệm cấy tạo ra vì tai nạn, qua các loại thí nghiệm của họ. Ông cho biết nếu những điều ông nói được chứng minh là sai, ông sẽ trả lại giải Nobel y  khoa của ông ngay lập tức.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tasuku_Honjo  

*  Dân Âu Châu tiếp tục xuống đường biểu tình chống các biện pháp cấm cung, cách ly quá khắt khe.Sau khi cả vạn người đã biểu tình tại Bá Linh, thủ đô Đức, thì cũng đã có cả vạn người xuống đường tại Luân Đôn, thủ đô Anh, cho dù cả hai chính phủ đều cảnh báo COVID có thể tái phát mạnh lại trong mùa thu khi khí hậu mát hơn và nhất là sau khi kinh doanh mở cửa lại gần hết bên Âu Châu.https://www.thesun.co.uk/news/12532373/coronavirus-conspiracy-theorists-pandemic-hoax-march-london/https://www.bakersfield.com/ap/national/berlin-protests-against-virus-restrictions-continue/article_539bd5a4-dae8-5ff2-9407-5b7c2a36f10b.html

*  Nhóm Tố Sảng tiếp tục xuyên tạc.

Trong một bản tin ngắn gọn, nhóm này mang dữ kiện về hai nạn dịch Mỹ gặp trước đây để so sánh với dịch COVID, nhằm mục đích bôi bác TT Trump bất tài trong khi tung hô Đấng Tiên Tri Obama.

Theo nhóm Tố Sảng, TT Obama gặp hai nạn dịch lớn:

– H1N1: chỉ có 12,469 người chết;

– Ebola: đúng một người chết, từ Tây Phi về Texas.Điều nhóm Tố Sảng không nói hết là:

H1N1: bắt đầu tấn công Mỹ tháng 4/2009. Mãi đến cuối tháng Chạp mới chặn được, kéo dài 8 tháng. Tổng cộng, tại Mỹ đã có tới hơn 60 triệu người bị nhiễm, gấp 10 lần dịch COVID. Số người chết 12.500, chỉ vì H1N1 không giết người như COVID thôi.Tỷ lệ tử vong của COVID là từ 3% (Mỹ, thấp nhất) cho tới 15% (trung bình của Tây Âu). Nếu H1N1 có tỷ lệ tử vong cao như COVID thì riêng tại Mỹ đã có từ 2 tới 9 triệu người chết rồi. So sánh số tử vong giữa hai bệnh dịch khác nhau, H1N1 và COVID, cũng không khác gì so sánh số tử vong giữa bệnh sổ mũi và bệnh ung thư. Rõ là ngớ.

EBOLA: là bệnh dịch rất hiếm xuất hiện từ 1976, đã bị chặn từ nửa thế kỷ rồi. Lâu lâu tái sanh lại tuốt bên Phi Châu, nhưng bị chặn đứng rất mau lẹ vì đã có thuốc rồi. Vụ một người chết chỉ là chuyện một cá nhân Mỹ ở Tây Phi nhiễm bệnh, không biết bị bệnh, về Mỹ phát tác ra, bị chặn ngay lập tức. Chẳng có dịch Ebola nào ở Mỹ hết.Một nửa khúc bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không còn là sự thật.

DB ĐẢNG DC CA TỤNG CÁO HỒ

Dân biểu DC Jeff LeTourneau, phó chủ tịch đảng DC Quận Cam đã lên tiếng ca tụng HCM “đã giải phóng cả một đất nước nghèo đói, bị đô hộ khỏi hai đế quốc mạnh nhất thế giới (Mỹ và Pháp) và giành độc lập hoàn toàn cho người dân Việt Nam”.Hàng loạt chính khách gốc Việt đã lên tiếng chỉ trích, đòi ông từ chức.Nhưng trong hộp thư emails của kẻ này, vẫn chưa thấy có cụ tỵ nạn DỰT nào gửi tin này cho thiên hạ. Sao im lặng vậy? Cùng ‘đồng chí’ đảng DC đó. Tháng 11 này, các cụ có đi bỏ phiếu cho  ông đồng chí đảng DC này không vậy?https://www.voatiengviet.com/a/l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BA%A3ng-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7-t%E1%BA%A1i-qu%E1%BA%ADn-cam-b%E1%BB%8B-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%A9c-v%C3%AC-ca-ng%E1%BB%A3i-h%E1%BB%93-ch%C3%AD-minh/5567861.html#comments

TIN KINH TẾ

Các chỉ số thị trường chứng khoán tiếp tục tăng mạnh đến chóng mặt luôn, phá tan mọi lo ngại về tương lai kinh tế. Nhưng hai ngày cuối tuần rồi, đã phải tự điều chỉnh khi Dow rớt xấp xỉ hơn 1.000 điểm.Giá chứng khoán trong các thị trường thường là chỉ dấu của niềm tin vào tương lai hơn là phản ảnh tình trạng kinh tế của quá khứ hay hiện tại. Việc các chỉ số Dow Jones, NASDAQ và S&P tăng như diều gặp bão trong vài tháng qua đã là những dấu hiệu về sự lạc quan của giới kinh doanh.Họ lạc quan vì hai yếu tố:

– Thứ nhất, kinh tế Trump rất mạnh và vững chắc; tất cả đều tin những khó khăn kinh tế  đóng cửa hiện nay chỉ là hậu quả nhất thời của dịch COVID, để rồi sau đó kinh tế sẽ bộc phát trở lại;

– Thứ nhì, giới kinh doanh đang nhìn vào hậu thuẫn tăng mạnh của TT Trump, lật ngược lại những sa sút trong những tháng trước đây, khi hậu thuẫn của cụ Biden có lúc đã cao hơn hậu thuẫn của TT Trump tới 12 điểm. Bây giờ thì hậu thuẫn chung của cụ Biden chỉ hơn TT Trump có chưa tới 6% điểm, mà lại có khuynh hướng đi xuống. Quan trọng hơn cả, hậu thuẫn của cụ Biden tại những tiểu bang xôi đậu đã giảm xuống mức tai hại, như hơn khít nút tại Florida và Pennsylvania, trong khi thua tại Michigan.

Tính từ cuối tháng Ba (23/3) khi các chỉ số rớt tới đáy vì dịch COVID:

– Dow Jones đã tăng từ 18.590 lên tới 28.130, tức là tăng 9.540 điểm hay 51% trong 5 tháng;-        NASDAQ đã tăng từ 6.900 lên tới 11.300 tức là tăng 4.400 điểm, hay 64% trong cùng 5 tháng đó.Đúng là tình trạng kinh tế đang rất khả quan. Thống kê mới nhất cho thấy trong tháng Tám, đã có 1,37 triệu người có việc làm lại, và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm mạnh xuống 8,4%.

Dù vậy, việc các chỉ số gia tăng quá mạnh chưa hẳn là chuyện tốt, nhất là khi sự gia tăng đó không thể hiện tình trạng thực tế là kinh tế vẫn còn đang bị COVID đe dọa. Chỉ số chứng khoán bình thường phản ảnh một cái nhìn về tương lai của giới kinh doanh. Họ mua hay bán cổ phiếu phần lớn do tính toán, dự đoán có tính đầu cơ về tương lai gần, có thể một vài tháng tới là nhiều. Việc chỉ số tăng ào ào trong vài tháng qua thể hiện việc họ tin sẽ sớm có thuốc trị COVID và kinh tế sẽ phục hồi rất nhanh, mua cổ phiếu bây giờ tương đối rẻ, mai mốt sẽ có lời to.Thực tế là theo nhiều chuyên gia, đây là hình thức ‘lạc quan tếu’, chắn chắn sẽ phải tự điều chỉnh, tức là các chỉ số sẽ phải rớt xuống lại, tuy nhiều hay ít thì chẳng ai biết.

TT TRUMP CÓ LÝ
Trong hai năm qua, giữa TT Trump và chủ tịch Hội Đồng các Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, ông Jerome Powell, đã có cuộc tranh chấp về lãi suất.
Ông Powell lo ngại có lạm phát nên đã siết chặt kinh tế rất kỹ, hơi phát triển mạnh một chút là ông tăng lãi suất lên ngay để chặn tín dụng. TT Trump khiếu nại việc này đã chặn kinh tế không phát triển mạnh được.
Tuần rồi, ông Powell tuyên bố chính sách mới của NHDTLB là sẽ ‘uyển chuyển’ hơn, chấp nhận cho lạm phát có thể xê dịch lên cao hơn 2% trong ngắn hạn để giúp phát triển kinh tế.
Nôm na ra, ông Powell đã phải nhìn nhận TT Trump có lý khi ông Powell siết chặt kinh tế quá mạnh.
https://www.foxbusiness.com/politics/fed-trump-right-all-along

CH ỦNG HỘ BIDEN

TTDC và phe DC đang hô hoán ầm ĩ việc nhiều quan chức CH đã ‘phản đảng’, ủng hộ cụ Biden, và dĩ nhiên nhiều cụ DƯT đã nhẩy tưng tưng ăn mừng.Thực tế như đã bàn nhiều, đảng phái chính trị Mỹ rất lỏng lẻo, chẳng có kỷ luật đảng gì hết.  Dân Mỹ ghi danh đảng này hay đảng kia chỉ có ý nghĩa cho một cuộc bầu cử thôi, qua cuộc bầu tới họ ghi danh đảng đối lập là chuyện bình thường.Việc nhiều quan chức của các chính quyền CH trước đây bây giờ ủng hộ cụ Biden chống TT Trump đã được DĐTC bàn qua rồi. Chính sách của TT Trump, nhất là chính sách đối ngoại, khiến nhiều người bảo thủ không đồng ý, đặc biệt là trong nhóm các giới chức ngoại giao, an ninh và quốc phòng. Nhóm này chủ trương Mỹ phải có quan hệ mật thiết với các đồng minh Tây Âu (NATO) và Úc, Nhật, Canada,… để đối phó với các ‘kẻ thù’ lớn như Nga, TC, Iran,… Nhưng TT Trump có quan điểm khác. Ông hoan nghênh đồng minh và đang tìm đồng minh trong sách lược bao vây cô lập TC, nhưng ông cũng không chấp nhận việc đồng minh lợi dụng, lại càng không chấp nhận cái giá quá cao mà Mỹ phải trả, chẳng hạn phải ‘lãnh đạo từ sau lưng’, bị xỏ mũi bởi đồng minh như trong vụ đảo chánh giết Khaddafy của Libya. Hay như NATO đã hoàn toàn bán cái cho Mỹ việc phòng thủ Âu Châu, hay một số các nước khác áp đặt thuế quan rất cao trên hàng Mỹ,Đó chính là thực thi khẩu hiệu ‘America First’.

THỊ TRƯỞNG PORTLAND ĐỔ THỪA

Thị trưởng Portland đã lên tiếng tố cáo TT Trump phải chịu trách nhiệm về những bạo loạn tại Portland, đã kéo dài ba tháng trời rồi trước sự bất lực hoàn toàn của cả chính quyền Portland lẫn thống đốc Oregon.

Nghệ thuật đổ thừa của các chính khách đã đạt mức thượng thừa.TT Trump tuyệt đối chẳng có một ly quyền hành nào trong vụ dẹp loạn, tái lập an ninh trật tự trong thành phố. Trước đây, dân nổi loạn có lần đã ào đến đốt phá một trụ sở tòa án địa phương và một sở cảnh sát, sau đó tràn qua tính đốt phá một trụ sở tòa án liên bang, khiến TT Trump ra lệnh quân nhân của bộ An Ninh Lãnh Thổ đến bảo vệ chặn dân nổi loạn. Tổng thống có quyền ra lệnh lính liên bang bảo vệ công thự và tài sản liên bang.TTDC và chính quyền địa phương ồn ào tố TT Trump kích động, khiêu khích cho dân nổi loạn mạnh hơn và đòi TT Trump rút quân. TT Trump rút quân thật, chỉ giữ lại một số tối thiểu bảo vệ các cơ sở liên bang. Nhưng sau đó, các cuộc nổi loạn vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, mỗi tối, từ ba tháng nay, trong khi thị trưởng và thống đốc trốn trong bếp im re, không dám cản.Dù không dám nhúc nhích, nhưng vẫn không yên thân. Dân nổi loạn đã tràn vào chiếm cao ốc nơi ông thị trưởng cư ngụ, ‘đóng quân’ tại đó không chịu rút đi, một hai đòi thị trưởng phải từ chức vì trước đây đã có lần ra lệnh cảnh sát địa phương đàn áp họ. Ông thị trưởng phản ứng rất nhanh, bằng cách viết thư gửi cho TT Trump, sỉ vả ông về tội… đã để cho gần hai trăm ngàn dân chết vì dịch. Lái câu chuyện qua việc chống Trump, hy vọng dân nổi loạn sẽ tha tội cho ông thị trưởng.Trong khi đó, hàng trăm cơ sở kinh doanh lẳng lặng di tản khỏi khu trung tâm thương mại của thành phố. Đi gần thì chạy ra khu ngoại ô; đi xa thì chạy tuốt ra khỏi tiểu bang. Khi nào ổn định thì không biết, chỉ biết trong tương lai, kinh tế Portland sẽ mù mịt: thành phố thì bị tàn phá, trong khi kinh doanh di tản, mất thu tiền thuế bộn, làm sao điều hành thành phố?

CỤ BIDEN THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC

Đảng DC và cụ Biden đang cuống cuồng thay đổi sách lược sau khi thăm dò cho thấy gần 80% dân Mỹ bất mãn trước các cuộc nổi loạn bạo động cướp phá của Bờ Lờ Mờ và Antifa.Cho tới nay, sách lược của cụ Biden và đảng DC là im lặng tuyệt đối, không chỉ trích cũng không ủng hộ. Trong nguyên bốn ngày Đại Hội đảng DC, tất cả không một người nào nói một câu nào về các cuộc bạo động, như thể đó là những chuyện xẩy ra ở bên Congo chứ không phải ở Seattle, Portland, Chicago, Detroit, … của Mỹ.Bây giờ, không thể tiếp tục nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng được nữa thì sách lược mới là… đổ thừa là lỗi của TT Trump đã có chính sách cổ võ cho bạo động để ông có dịp quảng bá chính sách tái lập ‘luật pháp và trật tự’ -law and order- của ông.Sách lược này lố bịch đến độ có nhà báo đã viết “hình như tất cả đám dân nổi loạn trên cả nước đều là cử tri của cụ Biden hết, sao lại nghe lời cổ võ của TT Trump?”Hai chuyện lạ hiếm hoi:

– Anh CS Van Jones của CNN kêu gọi đảng DC không thể nhắm mắt không nhìn thấy hay nói gì về các cuộc bạo loạn, vì làm như vậy sẽ reo rắc nghi ngờ trong đầu thiên hạ, cho rằng đảng DC yếu đuối, sợ đám nổi loạn, chỉ có lợi cho thông điệp “luật lệ và trật tự” của TT Trump.

– Ngay cả báo Washington Post, 5 thì 10 họa mới không chống Trump, cũng đã phải có bài tố cáo việc đổ thừa cho TT Trump phải chịu trách nhiệm về các bạo loạn là lố bịch.https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/01/biden-cant-blame-trump-anarchy-democrat-run-cities/https://www.foxnews.com/media/cnns-van-jones-democrats-blm-protests-unrest-trumpTrong khi đó, Paul Krugman, kinh tế gia Nobel đã từng tiên đoán kinh tế sẽ xụp đổ vài tháng sau khi Trump nhậm chức, đã gọi những vụ bạo loạn là “non-existent crisis” một khủng hoảng không có thật. Ông dẫn chứng buổi sáng, ông chạy trong khu phố quanh nhà chẳng thấy một anh BờLờMờ áo đen nào hết. Cụ quên nói cụ ở trong khu ngoại ô sang trọng nhất của New York, lại chạy bộ sáng sớm khi các anh chị Bờ Lờ Mờ biểu tình tối hôm trước còn mắc ngủ lấy sức, không có ai xuống đường sáng sớm tinh sương hết. Phát ngôn như vậy mà được giải Nobel, chẳng thua gì ông xếp Obama chưa làm gì cũng đã được Nobel rồi.

CUỘC HỌP BÁO LẠ LÙNG

Cụ Biden trong tuần qua đã phá lệ, lần thứ nhì từ hơn cả tháng nay, có cuộc họp báo. Nhưng chuyện phá lệ đáng nói hơn là hầu hết các câu hỏi của các ký giả đều thuộc loại mớm mồi cho cụ Biden có dịp công kích TT Trump. Kiểu như cụ nghĩ gì về câu tuyên bố này của TT Trump, cụ có  cảm tưởng gì khi nghe TT Trump nói câu này,… Cụ Biden dĩ nhiên đã chộp cơ hội miệt thị TT Trump mệt nghĩ.
Bên tung bên hứng, thật là nhịp nhàng. Điệu này, cụ Biden chắc sẽ có họp báo mỗi ngày cho tới ngày bầu cử.
https://www.foxnews.com/media/biden-press-conference-shamefully-embarrassing-questions-reporters

SÁU THỊ TRƯỞNG MINNESOTA ỦNG HỘ TT TRUMP

Sáu thị trưởng DC của khu vực xanh lè gọi là Iron Range của tiểu bang xanh lè Minnesotađã chính thức đồng loạt lên tiếng ủng hộ TT Trump.Khu vực này được gọi là Iron Range, vì đây là trung tâm sản xuất thép gang lớn nhất Mỹ.Trong một tuyên cáo chung, sáu thị trưởng đã cho biết TT Trump là người hiểu được những khó khăn của sản xuất thép khi đụng với TC đang cố bán phá giá thép trên thị trường để giết kỹ nghệ thép của Mỹ, trong khi PTT Biden trong tám năm đã chẳng nhấc một ngón tay giúp họ. Tất cả đều khẳng định họ trước đây là cử tri đảng DC, nhưng nhất quyết ủng hộ TT Trump lần này.https://www.duluthnewstribune.com/news/government-and-politics/6628320-Iron-Range-mayors-pitch-Trump-with-Pence

CALI NỊNH DÂN ĐEN

Một ủy ban đặc nhiệm của thượng viện tiểu bang Cali đã ra lệnh mở một cuộc nghiên cứu về bồi thường cho dân da đen vì trước đây họ đã bị bắt làm nô lệ. Ủy ban sẽ được trao trách nhiệm nghiên cứu dân nô lệ đã bị thiệt hại như thế nào, và làm sao có thể bồi thường con cháu của họ bây giờ, bằng cách nào, và tốn bao nhiêu tiền.Ủy ban sẽ làm việc ít ra trong 2-3 năm, nên trong nhất thời không có gì xẩy ra hết.Có điều chắc chắn là dân da đen Cali sẽ nhận được bồi thường, tiện nhất là qua hình thức tăng đủ loại trợ cấp, và được ưu tiên trong các vụ đấu thầu kinh doanh với tiểu bang, ưu tiên trong vấn đề nhập học và xin việc làm. Ngoài ra, tiểu bang sẽ phải tăng thuế mạnh để có tiền chi trả cho việc bồi thường này.Dân Cali không phải là da đen nên chuẩn bị tư tưởng và nhất là chuẩn bị… túi tiền.https://www.sfgate.com/news/article/California-moves-to-consider-reparations-for-15524833.php

TÒA XỬ VỤ GIẤY THUẾ: TT TRUMP VẪN THẤNG

Tòa liên bang DC (District of Columbia) trước đây đã ra phán quyết bắt TT Trump phải giao nộp giấy thuế cho Hạ Viện để giúp Hạ Viện ra luật chống tham nhũng. Vụ này trước đây đã ra tòa đủ cấp, lên tới Tối Cao Pháp Viện Liên Bang và TCPV đã trả hồ sơ lại cho tòa dưới vì chưa đủ yếu tố pháp lý gì đó, đặc biệt là tòa dưới đã chưa nghiên cứu kỹ ranh giới quyền hạn giữa lập pháp và hành pháp, khi nào thì quốc hội có thể ‘ra lệnh’ cho tổng thống.

Bây giờ, Hạ Viện làm lại hồ sơ, trình ra tòa lại, và được tòa sơ thẩm liên bang DC chấp nhận.

Tuy nhiên, thứ hai vừa qua, vụ án lên tới tòa kháng án liên bang tại DC, đã bị bác, vì chưa trả lời đầy đủ câu hỏi của TCPV.

Đồng thời, trước đây công tố New York Cyrus Vance cũng đã kiện, đòi coi giấy thuế của TT Trump để điều tra tội tham nhũng gì đó. Kiện lên tới TCPV, ở đây họ chấp nhận công tố Vance có quyền đòi coi giấy thuế, nhưng trả vụ án lại tòa dưới để cho phép luật sư của TT Trump trình lại lý do tại sao họ cho là ông Vance đã đi quá xa.

Luật sư của TT Trump nộp lại hồ sơ, nhưng vẫn thua kiện tại tòa sơ thẩm liên bang New York. Nhưng thứ ba vừa qua, lên tới tòa kháng án liên bang Manhattan, đã thắng kiện khi các quan tòa kháng án cho phép TT Trump không giao nộp giấy thuế. Cả ba quan tòa của tòa kháng án (3 ông do 3 TT Clinton, Obama và Trump bổ nhiệm) cho rằng các tài liệu đòi hỏi quá nhiều và quá bao quát, liên quan tới tất cả các giao dịch của Tổ Chức Trump tuốt bên Âu Châu, Trung Đông, từ cả chục năm trước, có tính cách đi mò tội -fishing-, chứ không phải đi tìm bằng chứng cho tội đang bị truy tố rồi.

Phe DC lo lắng vụ án sẽ kéo dài qua tới sang năm, khiến phe DC mất một yếu tố đánh Trump trước bầu cử.

Dù sao thì bà Pelosi cho biết cho dù qua năm tới, và cho dù TT Trump bị thất cử, Hạ Viện cũng sẽ tiếp tục truy lùng ông Trump.https://www.politico.com/news/2020/09/01/appeals-court-trump-financial-records-406936?cid=apn

Related posts