Tập Cận Bình đã hành động để xác nhận sự đúng đắn của Trump

Phụng Minh

Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản 29/6/2019 (ảnh: Reuters / Kevin Lamarque).

Tác giả người Hoa đã có bài bình luận, việc đang xảy ra trong đất nước Trung Quốc cho thấy ông Trump đã hiểu đúng về bản chất của chính quyền Trung Quốc.

Ngày 11/8, Tổng thống Trump từng cảnh báo người Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Hugh Hewitt: “Nếu Donald Trump thua trong cuộc bầu cử này, Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ. Bạn sẽ phải học nói tiếng Trung. Đây là sự thật”.

Vào thời điểm đó, các phương tiện truyền thông lớn ở Trung Quốc đã đăng một bài báo chế nhạo ông Trump và nói: Điều đáng chú ý là con gái của Ivanka đã học tiếng Trung từ khi còn nhỏ, Trump cũng rất tự hào về nó. Ngoài ra, con gái của tài phiệt Rogers và cháu gái của tỷ phú Bloomberg đều đang học tiếng Trung.

Trên thực tế, sự việc này chỉ phản ánh việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não người Trung Quốc. Trong bài phát biểu của Trump, ông ấy không nói về việc học tiếng Trung. Trump đang nói rằng nếu người Mỹ chọn Biden, thì âm mưu thống trị thế giới của ĐCSTQ sẽ thành công và người Mỹ sẽ buộc phải nói tiếng Trung.

Học tập tích cực và học tập cưỡng bức là hai việc khác nhau. Học ngôn ngữ nào là sự lựa chọn tự do của mọi người. Tại Hoa Kỳ, công dân có quyền tự do học bất kỳ ngôn ngữ nào. Đó là sự lựa chọn tự do của Ivanka khi để cháu gái ông Trump học tiếng Trung Quốc và bản thân ông cũng rất thích điều đó. Hơn nữa, cháu gái của Trump chắc chắn đã học nhiều ngoại ngữ hơn là chỉ một thứ tiếng Trung Quốc.

Nhưng nếu một ngày nào đó, trường học của cháu gái ông Trump không dạy tiếng Anh mà buộc học sinh chỉ học bằng tiếng Trung, nếu phản đối sẽ bị bắt và đưa vào tù. Thậm chí, có lẽ có học sinh sẽ phải nhảy xuống lầu tự tử để phản đối việc mẹ bị cảnh sát vũ trang đánh đập, lúc đó sẽ hoàn toàn là một thế giới khác.

Và một thế giới bi thảm như vậy đang diễn ra ở Nội Mông, Trung Quốc.

Sau khi ông Trump đưa ra cảnh báo này với người Mỹ, một số người vẫn nghĩ rằng đó là nói quá và không tán thành. Thì mới đây thôi, Tập Cận Bình đã sử dụng những hành động thiết thực nhất để chứng minh một cách sinh động cho lời cảnh báo của ông Trump.

Những ngày gần đây, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra ở Nội Mông, nguyên nhân là do chính quyền chính thức yêu cầu các trường học địa phương sử dụng tiếng Trung thay vì tiếng Mông Cổ để dạy học. Mục tiêu của ĐCSTQ là khiến người dân Mông Cổ dần dần đánh mất tiếng mẹ đẻ của mình, từ đó cắt đứt gốc rễ của văn hóa Mông Cổ.

Vào ngày 30/8, hàng chục nghìn học sinh Mông Cổ và phụ huynh của các em đã bắt đầu biểu tình phản đối.

Ngày 4/9, một nữ quan chức người Mông Cổ thuộc văn phòng chính phủ của Liên đoàn Alxa ở Nội Mông, cô Su Rina, đã rơi từ trên cao xuống và tử vong. Lời nói của Su Rina đang lưu hành trên Internet cho biết: “Dân số Alxa của chúng tôi ít và chúng tôi không thể đoàn kết, đơn kiến nghị chúng tôi viết đã bị đàn áp ngay từ cấp huyện. Họ đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để gây áp lực. Áp lực lên nhân viên nói tiếng Mông Cổ chúng tôi còn lớn hơn. Chúng tôi dù có ngu ngốc, dù có yếu đuối cũng đừng mắng nhiếc chúng tôi. Chúng tôi dùng mạng sống của mình để chứng minh rằng chúng tôi đã làm hết sức rồi”.

Phóng viên Bắc Kinh Tô Dịch An (Alice Su) của tờ Los Angeles Times dẫn lời một nguồn tin giấu tên của cảnh sát Nội Mông cho biết: “Trong đồn cảnh sát nơi anh ta làm việc, cảnh sát đã giam giữ nhiều người trong hai tuần qua”. Nguồn tin nói: “Thật là khủng khiếp”. Theo Tô Dịch An, “những người bị bắt giữ bao gồm người già, phụ nữ mang thai, học sinh cấp hai và những người được đánh dấu là ‘nhân vật chủ chốt’ sẽ bị theo dõi suốt đời”. Bản thân nữ nhà báo Tô Dịch An đã bị các nhân viên cảnh sát ở Hohhot giam giữ trong xà lim vào ngày 3/9 với cả hai tay bị còng và đẩy vào phòng giam hơn 4 giờ trước khi bị cưỡng bức lái xe khỏi Nội Mông.

Những gì xảy ra ở Nội Mông không phải là ngẫu nhiên, ngay từ khi ĐCSTQ ra đời, mục tiêu là xóa bỏ mọi văn hóa truyền thống. Để đạt được điều này, cần thiết lập một chính phủ toàn trị thế giới. Giờ đây, ĐCSTQ đang tiếp tục thúc đẩy “Một cộng đồng, một tương lai chung cho nhân loại” để hướng tới một thế giới toàn trị.

Nếu ĐCSTQ thành công và thực sự thống trị việc thành lập một chính phủ trên toàn thế giới, thì cảnh tượng này ở Nội Mông ngày nay chắc chắn sẽ diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới, và ĐCSTQ vốn đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, chắc chắn sẽ lại tiêu diệt văn hóa truyền thống của các nước khác.

Cảnh báo do Trump đưa ra đã được xác nhận nhanh chóng như vậy, điều này cũng cho thấy chính quyền Trump đã thực sự nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ.

Theo Tần Tựu Thạch, Secretchina
Phụng Minh biên dịch

Related posts