Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc ‘đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ’

  • Xuân Thành

Chuyên gia phân tích về Trung Quốc Gordon Chang hôm thứ Hai (7/9) nói rằng Mỹ không nên làm giàu cho “một chế độ thù địch” mà “đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ”.

Ông Gordon Chang, tác giả cuốn sách ‘Sự sụp đổ đang đến của Trung Quốc’, trong cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm 7/9 đã bày tỏ ủng hộ việc Tổng thống Donald Trump cân nhắc tách rời hoàn toàn kinh tế Mỹ khỏi kinh tế Trung Quốc. Ông gọi động thái này của ông chủ Tòa Bạch Ốc là “ý tưởng cực hay”.

Trung Quốc đang cơ cấu quân đội để giết người Mỹ”, ông Chang nói trên Fox News. “Chúng ta không nên làm giàu cho một chế độ thù địch bằng thương mại và đầu tư của ta. Tôi tin rằng việc tách rời là điều mà chúng ta tuyệt đối phải làm, đặc biệt trong năm nay”.

Những bình luận nêu trên của ông Chang đến sau khi gần đây Bộ Quốc phòng Mỹ trong báo cáo thường niên gửi quốc hội đã tuyên bố rằng Trung Quốc đang có kế hoạch tăng gấp đôi kho dự trữ đầu đạn hạt nhân trong một thập kỷ tới, trong đó có những đầu đạn được thiết kế cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn tới lục địa Mỹ. Báo cáo này thêm cơ sở cho quyết định của ông Trump, ông Chang nói.

Chủ tịch [Trung Quốc] Tập Cận Bình ngày càng nói nhiều về ý niệm rằng Trung Quốc có thiên mệnh cai trị thế giới”, ông Chang giải thích. “Họ tin rằng họ không chỉ có quyền làm việc đó, mà họ còn có bổn phận làm thế”.

Ông [Tập] đã nói công khai rất cụ thể về điều này và những quan chức dưới quyền của ông ta cũng thế. Điều đó có nghĩa rằng họ [Trung Quốc] đang cố gắng thay đổi hệ thống quốc tế hiện hành, chứ không chỉ là cạnh tranh trong hệ thống này”, ông Chang nói.

Tác giả của cuốn sách ‘Sự sụp đổ đang đến của Trung Quốc’ cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc đang làm việc nhanh để chống lại “cửa sổ cơ hội đang dần khép lại vì những vấn đề trong nền kinh tế, môi trường sống và nhân khẩu học của họ”.

Tôi nghĩ Trung Quốc tin họ cần di chuyển nhanh và điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề không chỉ trong những năm 2030, mà chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề ngay bây giờ”, ông Chang nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 7/9, phát biểu trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump lại dấy lên ý tưởng về tách rời hai nền kinh tế Mỹ – Trung. Ông cho rằng Mỹ sẽ không mất tiền nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không còn làm ăn kinh doanh với nhau nữa.

Chúng ta mất hàng tỷ USD và nếu chúng ta đã không làm ăn kinh doanh với họ, thì chúng ta đã không mất hàng tỷ USD. Điều đó gọi là tách rời. Do đó bạn sẽ bắt đầu nghĩ về nó. Bạn sẽ bắt đầu nghĩ về việc họ lấy tiền của chúng ta và họ sử dụng khoản tiền đó vào việc sản xuất máy bay, đóng tàu và chế tạo rocket, tên lửa”, ông Trump nói.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với biên tập viên Steve Hilton của Fox News vào tháng Tám, ông Trump đã đưa ra khả năng sẽ cắt đứt mối quan hệ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc.

Không có quốc gia nào đã lừa tiền của chúng ta nhiều như Trung Quốc… Chúng ta mất hàng tỷ, hàng trăm tỷ USD. Chúng ta không nhận được gì từ Trung Quốc. Vâng, chúng ta nhận được một số hàng hóa mà chúng ta có thể tự sản xuất… nhưng chúng ta chẳng lấy được gì. Tất cả những thứ chúng ta làm là mất tiền”, ông Trump nói.

Về hiệp định thương mại giai đoạn một Mỹ – Trung được hai nước ký vào giữa tháng Một, ông Trump đã nói rằng thỏa thuận này “không còn quan trọng đối với tôi”, sau khi họ xử lý sai dịch virus corona. Ông cũng cho biết nếu Trung Quốc không đối xử với Mỹ đúng mực, thì ông chắc chắn sẽ phân ly với Bắc Kinh.

Xuân Thành

Related posts