Chính phủ QLD cho thấy sự thiếu minh bạch và công bằng trong chính sách đóng cửa biên giới

Hôm qua, Thủ tướng Scott Morrison đã có lời kêu gọi tha thiết với Thủ hiến của Queensland cho phép cô gái 26 tuổi được tham dự đám tang của cha tại Brisbane trong cuộc phỏng vấn thật buồn thảm trên đài radio.

Đồng thời Thủ tướng Scott Morrison và các các chính trị gia của liên bang cũng chỉ trích gay gắt chính sách đóng cửa biên giới hàng hai (double standard) của chính phủ Queensland khi cho phép hàng trăm các chuyên viên của đội bóng AFL và tài tử Tom Hanks vào tiểu bang này mà không phải qua thủ tục cách ly trong lúc đó lại cho không cho phép những người trong gia đình được thăm viếng người thân ở QLD trong những trường hợp đặc biệt và không cho phép người NSW được vào bệnh viện ở QLD trong những trường hợp khẩn cấp.

Sự phẫn nộ của dư luận và chính phủ liên bang đã lên đến đỉnh điểm vào hôm qua khi các viên chức y tế của QLD đã từ chối không cho phép cô Sarrah Caisip 26 tuổi được ra khỏi khách sạn cách ly để tham dự đám tang của cha ở Brisbane.

Nhờ áp lực của Thủ tướng Morrioson cuối cùng cô Sahah được phép nhìn mặt cha lần cuối nhưng với sự giám sát của cảnh sát và không có sự hiện diện của bất cứ người thân nào của gia đình.

Sarah Caisip was not allowed to her dad’s funeral yesterday. Picture: Annette Dew
Sarah Caisip was not allowed to her dad’s funeral yesterday. Picture: Annette DewSource:News Corp Australia

Chính phủ Liên bang đưa ra danh sách khoảng 40 trường hợp mà người thân gia đình bị từ chối gặp mặt vì chính sách đóng cửa biên giới mặc dầu đây là những trường hợp đặc biệt, bao gồm những cha bị ngăn cách cả vài tuần sau khi vợ vừa mới sinh con, một phụ nữ bị ưng thư vú phải chữa bị ở phía bên kia biên giới và người con trai cần phải gặp mẹ đang hấp hối.

Trong lúc đó 400 nhân viên, ban giám đốc và gia đình của các đội bóng AFL được vượt qua biên giới không phải bị thủ tục cách ly và được ở trong khách sạn sang trọng.

Tương tự tài tử nổi tiếng Tom Hanks vào Queensland mà không phải qua thủ tục thông thường – ông ta được phép tự cách ly tại một resort sang trọng mà ông chọn.

Đây không phải là lần đầu, trưởng y tế của Queensland – người có quyền duy nhất cho phép ai được miễn thủ tục cách ly – tiết lệ tại sao một số người được đối xử đặc biệt như vậy.

Cuối cùng tất cả chỉ vì một lý do duy nhất – tiền.

Bà Jeannette Young cho biết vì lý do kinh tế, chính phủ QLD đã cho phép tài tử Tom Hank vào tiểu bang vì “chúng ta cần từng đô la cho tiểu bang của chúng tôi.”

Tom Hanks was allowed into Queensland because he ‘brings money into the state’.
Tom Hanks was allowed into Queensland because he ‘brings money into the state’.Source:News Regional Media

“Tôi cho phép tài tử nổi tiếng này vào tiểu bang mà không phải qua thủ tục bình thường vì nó mang lại tiểu bang nhiều tiền,” bà phát biểu như thế trong email gởi cho tờ The Courier Mail.

Phát biểu với đài Sky News vào tối hôm qua, Thủ tướng Morrison cho rằng “rõ ràng đây là chính sách không minh bạch.”

“Tôi hiểu đó là lý do tại sao nhiều người phẫn nộ vì chính sách hàng hai này,” ông nói.

“Người Queensland thích công bằng, tôi nghĩ rằng điều này làm cho họ cảm thấy tổn thương.

“Cá nhân tôi không muốn nó trở thành đề tài nóng trên công luận vì những trường hợp như Sarah, Isabelle và Merna. Họ phải đối đầu với những mất mát của chồng, của cha… nhưng tôi rất buồn vì những trường hợp này xảy ra.”

Hôm qua Thủ tướng Morrison phải liên lạc với Thủ hiến Annastacia Palaszczuk để nhờ can thiệp cho trường hợp của cô Sarah.

Queensland’s chief health officer Dr Jeannette Young is the only person who can grant exemptions. Picture: Josh Woning
Queensland’s chief health officer Dr Jeannette Young is the only person who can grant exemptions. Picture: Josh WoningSource:News Corp Australia

Khi được hỏi rằng ông có nghĩ rằng quyết định của bà Palaszczuk về những trường hợp trên quá “tàn nhẫn”, Thủ tướng nói “khó có thể có một kết luận khác” (it’s hard to draw any other conclusion).

“Nhưng tối thiểu, tôi vui mừng là cô Sarah có cơ hội cuối cùng để nói lời vĩnh biệt cha của cô, Bernard. Nhưng tôi ước mong cô được cơ hội ôm mẹ và người chị (hoặc em).”

“Và một điều khác tôi muốn nói, Peta [tên phóng viên], chúng ta đòi hỏi những cảnh sát phải làm những điều quá khó khăn đối với họ. Hãy tưởng tượng cô là một trong những cảnh sát đó, đứng cùng với Sarah,”

Ông Morrioson nói rằng “nếu thủ hiến QLD cho rằng đóng cửa biên giới là điều cần thiết thì họ phải làm nó một cách tốt hơn với lòng nhân ái.”

Related posts