Quân nhân Trung Quốc chạy trốn, tiết lộ thông tin vũ khí sinh học cho Hoa Kỳ

Tâm Thanh

Sau Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng, vị quân nhân này được gọi là “người đào thoát thứ hai”, mang theo nhiều thông tin bí mật liên quan tới chính quyền Bắc Kinh.

Thông tin mới cho biết một thành viên của quân đội Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chạy trốn khỏi Trung Quốc và đầu hàng phương Tây mang theo thông tin về chương trình vũ khí sinh học của ĐCSTQ. Hiện tại, vị quân nhân này đang được cơ quan an ninh của một quốc gia châu Âu bảo vệ. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng đã thu thập được một số thông tin do người này cung cấp.

Theo báo cáo của Bill Gertz, một nhà báo điều tra nổi tiếng của Mỹ, đăng trên tờ Washington Times ngày 16/9: Lý do khiến vị quân nhân này chạy trốn sang châu Âu chứ không phải Hoa Kỳ là vì anh ta cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã bị nhân viên tình báo của ĐCSTQ thâm nhập, vì vậy, cần phải hết sức thận trọng khi hợp tác với Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) và các cơ quan tình báo phương Tây khác.

Mặc dù vậy, quân nhân ĐCSTQ này đã cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ một số thông tin về nghiên cứu vũ khí sinh học và các ứng dụng tiềm ẩn của vũ khí sinh học của ĐCSTQ. Tuy nhiên, chi tiết về việc trốn thoát khỏi Trung Quốc của người này vẫn chưa được biết rõ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập đến các chi tiết mới về chương trình vũ khí sinh học bí mật của ĐCSTQ trong một báo cáo gần đây về việc tuân thủ vũ khí.

Báo cáo cho biết: “Hoa Kỳ có những lo ngại về tuân thủ đối với việc nghiên cứu và phát triển chất độc của các cơ quan quân y Trung Quốc vì các ứng dụng lưỡng dụng tiềm năng và khả năng chúng là mối đe dọa sinh học”. “Ngoài ra, Hoa Kỳ không có đủ thông tin để xác định liệu Trung Quốc có loại bỏ chương trình chiến tranh sinh học đã được đánh giá của họ hay không, theo yêu cầu của Điều II của Công ước [Vũ khí Sinh học].”

Hồi tháng 5, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump đã tiết lộ rằng, ĐCSTQ đang bí mật phát triển vũ khí sinh học, bao gồm vũ khí chứa mầm bệnh có thể nhắm vào các nhóm dân tộc cụ thể.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra các thí nghiệm sinh học tiềm ẩn của ĐCSTQ trong các dân tộc thiểu số”.

Kể từ năm 2017, các ấn phẩm quân sự của ĐCSTQ đã mô tả sinh vật học như một lĩnh vực chiến tranh mới. Trong một báo cáo còn cảnh báo rằng, các cuộc chiến tranh trong tương lai có thể liên quan đến việc “tấn công chủng tộc gen”.

Bill Gertz gọi người quân nhân Trung Quốc đầu hàng phương Tây này là “người đào thoát thứ hai”, và “người đầu tiên” mà ông nói đến là tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng), một nhà virus học Trung Quốc. Cô Diêm Lệ Mộng đã bỏ trốn từ Hồng Kông đến Hoa Kỳ vào mùa xuân năm nay, cô bắt đầu nhận lời phỏng vấn của truyền thông vào tháng 7, cáo buộc virus viêm phổi Vũ Hán gây ra dịch năm nay có liên quan đến Viện virus học Vũ Hán, hơn nữa nó có liên quan đến hai loại virus khác trong phòng thí nghiệm virus của quân đội ĐCSTQ.

Tâm Thanh biên dịch

Related posts