Ngoại trưởng Ngô: Đài Loan là mục tiêu tiếp theo của Bắc Kinh sau Hồng Kông

Giải Mật

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu (ảnh chụp màn hình Youtube/Al Jazeera).

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu hôm thứ Năm (17/9) cho biết Đài Loan hiện đang đứng trên tuyến đầu của nền dân chủ và có khả năng là mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc sau Hồng Kông.

Trong cuộc phỏng vấn với France 24, Ngoại trưởng Wu được yêu cầu chia sẻ suy nghĩ của mình về kế hoạch chiếm Đài Loan bằng vũ lực của Bắc Kinh và khả năng xảy ra chiến tranh xuyên eo biển. Ông Wu giải thích rằng Đài Loan đã tồn tại trong nhiều thập kỷ bất chấp các mối đe dọa quân sự của Trung Quốc, nhưng phạm vi quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại về an ninh giữa các quan chức Đài Loan.

Ông Wu cho biết Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công vào Đài Loan kể từ năm ngoái và các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của nước này hơn 30 lần. Ông cho biết Bộ Quốc phòng đang bận rộn tăng cường khả năng của đất nước để ngăn chặn cuộc xâm lược của Trung Quốc, nhưng cần có thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc.

Ông Wu thừa nhận rằng một cuộc chiến tranh xuyên eo biển là có thể xảy ra và một cuộc xung đột nhỏ giữa Trung Quốc và các nước khác có thể phát triển thành chiến tranh quy mô lớn. Ông nói rằng Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất của Trung Quốc vì chế độ này cũng đang đe dọa sự ổn định ở Biển Đông.

Theo Taiwan News
Giải Mật biên dịch

Related posts