Tiết lộ về Lực lượng Biên phòng Đặc biệt của Ấn Độ tại biên giới Trung -Ấn

  • Vương Quân

Cuối tháng Tám, xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ lại nổ ra ở biên giới. Khi đó, sĩ quan Tây Tạng Nyima Tenzin, thuộc Lực lượng Biên phòng đặc chủng của Ấn Độ, đã giẫm nhầm phải bom nên bị nổ tử vong. Sau vụ việc, quân đội Ấn Độ đã đưa tiễn ông với quốc kỳ Ấn Độ và “Cờ sư tử núi tuyết” tượng trưng cho phong trào độc lập của Tây Tạng. Do đó, Lực lượng Tây Tạng bí ẩn của Ấn Độ (Lực lượng Biên phòng Đặc biệt, SFF) đã được tiết lộ.

Lực lượng Biên phòng Đặc biệt của Ấn Độ (SFF) năm 1971. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ từng xảy ra xung đột vũ trang ở biên giới, khi đó,  Ấn Độ đã bị thảm bại. Nguyên nhân chủ yếu của thất bại này là do phần lớn binh lính không thể thích nghi với môi trường độ cao. Từ đó, Thủ tướng Ấn Độ Nehru đã tổ chức một đội ngũ bí ẩn, những người được tuyển chính là những người Tây Tạng lưu vong chạy sang Ấn Độ vào năm 1959 cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và thế hệ sau của họ. Những người Tây Tạng này ở trên một ngọn núi có độ cao 5.000 mét so với mực nước biển. ở độ cao này đối với họ mà nói là “giống như đi bộ trên mặt đất”.

Bản tin cho biết, những người Tây Tạng này và người Gurkha nói tiếng Nepal đã được tập hợp thành đơn vị tinh nhuệ bí ẩn của Ấn Độ. Quân đội này danh nghĩa là thuộc Lục quân, nhưng trên thực tế là chịu trách nhiệm trực tiếp trước thủ tướng và nội các Ấn Độ. Chỉ huy đầu tiên của đơn vị này là Thiếu tướng Sujan Singh Uban, một huyền thoại trong quân đội Ấn Độ.  Thiếu tướng Sujan Singh Uban, người được CIA Mỹ huấn luyện và cũng có vũ khí của CIA.

Bản tin chỉ ra, quân đội đã tham gia vào cuộc chiến của Ấn Độ chống lại Pakistan và cuộc chiến giành độc lập ở Bangladesh năm 1971. Theo số liệu, hiện có khoảng 10.000 lính SFF, tạo thành 6 tiểu đoàn.

Theo Hindustan Times đưa tin, phương thức hoạt động của lực lượng này luôn được giữ bí mật, thậm chí quân đội cũng không hay biết về động thái của lực lượng này. Nhìn chung, nhiệm vụ chính của đơn vị bao gồm điều tra đặc biệt, tấn công bất ngờ và hoạt động bí mật, họ có rất nhiều chiến tích và những câu chuyện anh dũng, nhưng họ không được biết đến bởi những người bình thường

Theo The Indian Express đưa tin cho biết, đơn vị này có cơ cấu cấp bậc riêng, có vị thế ngang với cấp bậc lục quân. Tuy nhiên, họ là những nhân viên lực lượng đặc biệt được đào tạo bài bản, có thể thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt hơn và kín hơn.

Theo báo cáo, Tenzin Nyima (53 tuổi), người bị đã thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự ở bờ nam của Hồ Pangong, vùng Ladakh khi dẫm phải một quả mìn nên bị nổ tử vong.

Thi thể của ông đã được đưa đến Choglamsar, một thị trấn cách Leh, thủ phủ của Ladakh, vài cây số vào ngày 1/9.

Các bức ảnh từ hiện trường cho thấy trên quan tài của ông Tenzin Nyima, đã được quân đội Ấn Độ phủ lên quốc kỳ Ấn Độ ba màu. Đặc biệt, “Cờ sư tử núi tuyết” truyền thống của người Tây Tạng cũng được phủ trên đỉnh quan tài, hiện cũng được sử dụng trong phong trào đòi độc lập của người Tây Tạng.

Biểu tượng Sư tử núi tuyết của Lực lượng Biên phòng Đặc biệt Ấn Độ – SFF (Ảnh: Wikimedia Commons)

Hai bên đều nâng cấp trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh

Được biết, mặc dù ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ đã hội đàm tại Moscow vào ngày 11/9 và thông báo rằng họ đã đạt được đồng thuận 5 điểm, cả hai bên đã đồng ý rút quân đồn trú ở biên giới càng sớm càng tốt. Nhưng trên thực tế, cả hai bên đều không hề nới lỏng cảnh giác, gần đây có thông tin cho rằng cả hai bên đã nâng cấp chuẩn bị chiến tranh. 

Ngày 16/9, theo tờ Nam Hoa Tảo báo (SCMP) cho biết, một nguồn tin quân sự của ĐCSTQ tiết lộ rằng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, quân đội Trung Quốc đã bước vào trạng thái sẵn sàng và huy động thứ cấp, cùng với khả năng sẵn sàng chiến đấu cấp một chỉ cách nhau một cấp. Nếu bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp độ thứ hai, có nghĩa là chính quyền sẽ gửi thêm binh lính và vũ khí ra tiền tuyến, và tất cả sĩ quan, không phân biệt cấp bậc, sẽ tăng cường huấn luyện chiến đấu.

Ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tham dự cuộc họp Quốc hội Ấn Độ, ông đã nghiêm khắc cáo buộc quân đội Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận về biên giới của Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lên án trực tiếp quân đội ĐCSTQ vì hành vi hung hãn có tính xâm lược. 

Vương Quân

Related posts