Coronavirus Australia: Tất cả công nhân NSW được quyền xin trợ cấp $1500 khi phải cách ly 14 ngày

Thủ tướng Scott Morrison vừa bật đèn xanh cho hàng triệu công nhân có thể xin trợ cấp khẩn cấp $1500 nếu bắt buộc phải cách ly 14 ngày.

Kể từ hôm nay các công nhân ở NSW có thể xin trợ cấp nghỉ vì dịch bệnh (Pandemic Leave Disaster Payment) $1500 nếu phải cách ly 14 ngày.

NSW Premier Gladys Berejiklian xác nhận Thủ tướng đã bật đèn xanh cho số tiền nêu trên. Bà nói với phóng viên rằng bà muốn các công nhân cảm thấy được hỗ trợ nếu như phải ngưng làm việc và phải tự cách ly 14 ngày vì tiếp xúc với những người bị nhiễm coronavirus.

“Sự ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là phải giữ cho cộng đồng an toàn. Nếu bạn phải cách ly vì có triệu chứng hay tiếp xúc với người bị nhiễm hay vì một lý do nào đó, vui lòng theo những lời chỉ dẫn và chính phủ sẵn sàng hỗ trợ bạn,” bà nói.

NSW Premier Gladys Berejiklian speaks to the media. Picture: NCA NewsWire/Bianca De Marchi
NSW Premier Gladys Berejiklian speaks to the media. Picture: NCA NewsWire/Bianca De MarchiSource:News Corp Australia

Số tiền $1500 dành cho những công nhân phải cách ly 14 ngày nhưng việc làm không có tiêu chuẩn ngày bệnh (sick leave) hay không còn ngày nghỉ bệnh.

Tháng trước các công nhân ở Victoria đã được hưởng quyền lợi này, nay không chỉ có NSW mà tất cả các tiểu bang và lãnh thổ khác.

Ai được hưởng quyền lợi này?

  • Từ 17 tuổi trở lên
  • Quyền lợi này dành cho những công nhân (từ 17 tuổi trở lên) phải cách ly 14 ngày theo lệnh của chính quyền nhưng công việc làm không có tiêu chuẩn ngày bệnh (sick leave) hay không còn ngày nghỉ bệnh.
  • Phải cách ly bắt đầu từ ngày 17 tháng 9.

Related posts