Tư tưởng Tập Cận Bình đang được thúc đẩy để ‘tẩy não’ người dân

Lục Du

Hình ảnh ông Tập Cận Bình trên bìa cuốn sách có tiêu đề “Tập Cận Bình lãnh đạo của nhân dân” (ảnh: Từ video của Andy Humphreys)

Hướng dẫn mới do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố hôm thứ Tư (23/9) cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường chiến dịch tẩy não người dân ở cấp quốc gia, theo Taiwan News.

Các biên bản từ hội nghị sách giáo khoa toàn quốc đầu tiên của Trung Quốc, diễn ra ở Bắc Kinh vào thứ Ba (22/9), phản ánh việc hội nghị này chủ yếu bàn về việc xây dựng các hướng dẫn tập trung vào Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc cho một Kỷ nguyên mới, được gọi tắt là Tư tưởng Tập Cận Bình.

Chính thức được giới thiệu vào năm 2017, Tư tưởng Tập Cận Bình đã trở thành một học thuyết được sử dụng để thúc đẩy các tuyên truyền cho cá nhân ông Tập và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Taiwan News cho hay, các nhà chức trách trong hội thảo đã cố gắng đề xuất các biện pháp để hệ tư tưởng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình gắn chặt với tất cả các mặt, khía cạnh trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, đặc biệt là nó phải được sử dụng để “định hướng chính trị” và “giá trị”. Hướng dẫn được Bộ giáo dục Trung Quốc tổng kết từ hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “loại bỏ bất kỳ tư tưởng sai trái nào xâm nhập vào sách giáo khoa ở các trường”.

Mục tiêu này sẽ được thực hiện thông qua việc thành lập “lực lượng đặc nhiệm chuyên biệt, năng lực cao” chuyên soạn thảo các tài liệu định hướng. Một cơ chế quản lý và giám sát cũng sẽ được thiết lập để đảm bảo các hướng dẫn được thực hiện đúng.

Taiwan News cho biết, Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã tìm cách kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của người dân và cách Trung Quốc tương tác với các quốc gia khác trên trường quốc tế.

Vào tháng Bảy, Bắc Kinh đã khánh thành trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình về Ngoại giao, nhằm điều phối các nguồn lực cho việc nghiên cứu và thúc đẩy tư tưởng của người đứng đầu ĐCSTQ.

Chính quyền Hồng Kông vào tháng Sáu đã khởi động một sáng kiến đào tạo bắt buộc nhằm đạt được một “chương trình nghị sự phát triển quốc gia” dành cho giáo viên, theo Taiwan News, động thái này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt vì người ta cho rằng bản chất của nó là một chiến dịch tuyên truyền cho ĐCSTQ.

Related posts