Tin thế giới tối thứ Sáu

Cháy lớn tại một phòng nghiên cứu của Huawei ở Quảng Đông

Chiều ngày 25/9, một vụ cháy đã xảy ra tại một phòng nghiên cứu của tập đoàn Huawei tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Cơ quan chữa cháy Đông Quản nhận được báo động về vụ cháy lúc 15:16 và đã điều động lực lượng đến hiện trường. Qua nhiều video được truyền tải trên mạng có thể thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt từ tòa nhà này. Đám cháy hiện đã được dập tắt, đại diện Huawei chưa lên tiếng về vụ việc. Hiện cũng chưa có báo cáo về thương vong từ vụ hỏa hoạn.

Theo Reuters dẫn một nguồn tin nói rằng phòng nghiên cứu này chuyên nghiên cứu cũng như thử nghiệm các vật liệu, thiết bị liên quan mạng 4G và 5G của Huawei.

Đài Loan phóng thử tên lửa

Đài Loan đã phóng thử tên lửa ngoài khơi bờ biển phía đông và phía nam sau các cuộc diễn tập quân sự do Bắc Kinh tổ chức gần hòn đảo trong những ngày gần đây, SCMP đưa tin.

Cuộc thử nghiệm đêm thứ Năm là một phần trong chương trình kéo dài hai ngày của Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan (NCSIST) trực thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan nhằm kiểm tra sức mạnh của tên lửa phóng từ quận phía đông Đài Đông và căn cứ quân sự Jiupeng ở quận cực nam của hòn đảo Bình Đông. Một cuộc phóng thử khác dự kiến sẽ được tổ chức vào tối thứ Sáu, theo Cơ quan Nghề cá Đài Loan, cơ quan này đã cảnh báo ngư dân tránh khu vực này.

Hàng tiếp viện được dỡ xuống từ một máy bay vận tải quân sự của Ấn Độ tại một căn cứ không quân tiền phương ở Leh, thuộc vùng Ladakh ngày 15/9 (ảnh: Reuters).

Ông Trump công bố kế hoạch chăm sóc sức khỏe ‘người Mỹ trên hết’

Theo tin từ Epoch Times, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 24/9 đã  công bố một kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ, trong đó tập trung vào việc cung cấp “dịch vụ chăm sóc tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn với mức chi phí thấp hơn”.

“Theo kế hoạch chăm sóc sức khỏe “Người Mỹ trên hết” (America First) chúng tôi sẽ đảm bảo tiêu chuẩn chăm sóc cao nhất so với bất kỳ nơi nào trên thế giới’, ông Trump nói trong bài phát biểu về các chính sách chăm sóc sức khỏe của mình ở Charlotte, Bắc Carolina. “Kế hoạch của tôi nhằm mở rộng các gói bảo hiểm vừa túi tiền, giảm chi phí thuốc kê đơn, tăng tính công bằng thông qua giá cả minh bạch, tinh gọn bộ máy quan liêu, tăng tốc đổi mới, bảo vệ mạnh mẽ chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare …”

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về chương trình chăm sóc sức khỏe tại một sự kiện vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas ở Charlotte, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, ngày 24/9 (ảnh: Reuters).

Giúp người Trung Quốc vượt tường lửa, người Mỹ khởi động lại Văn phòng Tự do Internet

Văn phòng Tự do Internet (OIF), trực thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), là một cơ quan có mục tiêu chính là giúp người Trung Quốc vượt qua tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan này đã bị đóng cửa vào năm 2016.

Theo Sound of Hope hôm 24/9, sau khi chính quyền Trump thay đổi lãnh đạo của Bộ phận truyền thông, văn phòng này đã được khởi động trở lại gần đây. Trên thực tế, chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập Quỹ Công nghệ mở (OTF), là một quỹ đặc biệt để giúp người Trung Quốc vượt qua thành trì tường lửa từ 10 năm trước, tuy nhiên quỹ chưa phát huy tác dụng dưới thời ban lãnh đạo USAGM trước đó.

Bắc Kinh tiếp tục đàn áp giáo sĩ Công giáo

Quốc kỳ của CHND Trung Hoa tung bay trước một nhà thờ Công giáo ở làng Huangtugang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, vào ngày 30/9/2018. (ảnh: Thomas Peter / Reuters / File Photo)

Các nhà chức trách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục bắt giam và làm mất tích các linh mục và giám mục Công giáo từ chối gia nhập các nhà thờ do ĐCSTQ kiểm soát.

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các giáo sĩ chọn ở ngoài quỹ đạo của Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CPCA) đã bị chính quyền quản thúc tại gia hoặc mất tích.

Kể từ khi ĐCSTQ giành được chính quyền bằng bạo lực ở Trung Quốc vào năm 1949, tín ngưỡng tâm linh là một trong những mục tiêu đàn áp chính của lực lượng này.

Đối với những người Công giáo, các tín hữu đã bị chia rẽ, một bên là những người muốn đi theo Vatican và phần còn lại là những người chọn theo quỹ đạo của CPCA, do ĐCSTQ kiểm soát.

Hai năm trước, ĐCSTQ và Vatican đã ký kết một thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận đã được giữ bí mật, nhưng có vẻ như Vatican đã đồng ý rằng CPCA sẽ đề xuất các linh mục cho vị trí giám mục, và giáo hoàng chọn trong danh sách đó để bổ nhiệm.

Theo UCA News, sau thỏa thuận gây tranh cãi giữa Rome và ĐCSTQ, các giáo sĩ “ngầm”, tức những người không tham gia CPCA, được khuyến khích gia nhập giáo hội hoặc nhà thờ nằm dưới sự quản lý của chính quyền Trung Quốc, điều này cho thấy ĐCSTQ thao túng toàn diện CPCA.

Mặc dù vậy, nhiều giáo sĩ ngầm vẫn dứt khoát từ chối quỹ đạo của CPCA. Trước tình hình này, Vatican nói rằng một số giáo sĩ có thể chọn không tham gia CPCA vì lý do lương tâm. Tuy nhiên, những người chọn độc lập với ĐCSTQ thấy quyền tự do tín ngưỡng của họ bị đe dọa.

Một linh mục ở Giáo phận huyện Yujiang, tỉnh Giang Tây, nói với Bitter Winter rằng ông đã bị giới chức địa phương triệu tập ba lần chỉ trong hai tuần.

“Họ nói với tôi rằng tôi sẽ bị cấm cử hành Thánh lễ nếu Tôi từ chối tham gia [CPCA]”, vị linh mục cho biết. “Họ thậm chí còn đe dọa sẽ trừng phạt tôi theo Luật An ninh Quốc gia nếu tôi làm vậy”.

UCA News cũng trích dẫn trường hợp của Giám mục Lu Xinping ở thành phố Nanking, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, bị cấm cử hành thánh lễ và bị quản thúc tại gia.

Tại tỉnh Phúc Kiến, Linh mục Liu Maochun của Giáo phận Mindong đã bị Văn phòng Các vấn đề Tôn giáo bắt giữ. Theo Asia News, sau khi mất tích vài tuần, ông Liu đã trở về nhà vào ngày 18/9.

Tin tức về các linh mục bị quản thúc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận giữa Vatican và ĐCSTQ hết hạn vào tháng Mười.

Kể từ khi Vatican ký thỏa thuận với ĐCSTQ, nhiều linh mục đã tố cáo sự sách nhiễu của chính quyền vì họ từ chối gia nhập CPCA. Thậm chí đã có hàng chục báo cáo cho thấy ĐCSTQ đã trực tiếp phá bỏ các nhà thờ của những tín hữu không gia nhập CPCA.

Related posts