Dùng Không lực 2 và kinh doanh mờ ám, con trai ông Biden đối diện với việc bị kiện

Tâm Thanh

Ông Joe Biden và con trai Hunter Biden (ảnh: Chụp màn hình video Fox News).

Riêng việc ngồi trên chiếc Không lực 2 đi làm việc phi pháp đã là một trọng tội, Hunter Biden còn bị phát hiện có mối quan hệ mờ ám với vợ chính trị gia người Nga.

Hôm thứ Tư (23/9), hai ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo tạm thời về “vụ tham nhũng” của con trai ông Joe Biden. Thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố sẽ gửi báo cáo này tới Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem xét để quyết định có nên tố tụng hình sự đối với Hunter Biden hay không, theo Fox News.

Báo cáo này do các thành viên của Ủy ban An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Ủy ban Tài chính Thượng viện cùng khởi xướng nhằm điều tra hành vi tài chính “đáng ngờ” của Hunter Biden trong thời gian ông là thành viên hội đồng quản trị của công ty năng lượng Burisma của Ukraine. Và hôm thứ 4, hai ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ đã cho ra một báo cáo tạm thời: “Hunter Biden, Burisma và tham nhũng: Tác động đến Chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ cùng các vấn đề liên quan”.

Ông Rand Paul, thành viên của Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng viện, hôm thứ Tư (23/9) đã nói với chương trình The Story của Fox News rằng: “Con trai của Biden đã ngồi Không lực 2- (chuyên cơ của Phó Tổng thống) để đi làm ăn bất hợp pháp, đây có thể là một trọng tội. Và việc cầm 3,5 triệu đô la từ vợ của một chính trị gia Nga là cũng là bất hợp pháp. Những chuyện này khi đó đã được báo cáo trung thực hay chưa? Ngày mai, tôi sẽ gửi báo cáo đến Bộ Tư Pháp”.

Trong nhiệm kỳ Phó Tổng thống của Chính quyền tiền nhiệm Obama, Joe Biden từng phụ trách về các mối quan hệ và chính sách giữa Hoa Kỳ và Ukraine, bao gồm cả việc dẫn đầu quan sát của Mỹ về các cải cách chống tham nhũng ở Ukraine. Trong cùng thời gian, con trai ông cũng đã nhận được rất nhiều các khoản tiền từ các dự án và nhiều lần bị cáo buộc có dính líu đến tham nhũng.

Hunter Biden đã đến thăm Trung Quốc bằng “Không lực 2” ít nhất 6 lần

Báo cáo dài 87 trang chỉ ra rằng, trong thời gian cha ông đảm nhiệm chức vụ phó tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến năm 2017, Hunter Biden đã đến thăm Trung Quốc bằng “Không lực 2” ít nhất 6 lần. Trong đó, có chuyến đi đến Bắc Kinh vào đêm trước khi gia nhập Hội đồng quản trị của Burisma vào tháng 5/2014.

Theo báo cáo, Hunter dường như bận điều hành công việc kinh doanh của riêng mình trong chuyến đi này và cố gắng để đạt được một thỏa thuận, hy vọng thành lập một quỹ chứng khoán Trung Quốc.

Ông cũng có mối quan hệ sâu sắc với nhiều doanh nhân Trung Quốc, bao gồm cả doanh nhân đến từ Hồng Kông, Diệp Giản Minh (Ye jianming – tên trước đây là Diệp Kiến Minh), là người sáng lập và cũng là chủ tịch công ty năng lượng Huaxin (CEFC China Energy).

Hunter Biden nhận số tiền lớn từ nước ngoài, có thể bị truy tố hình sự

Trước đây, Hunter từng bị phơi bày khi nhận 1,5 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc và bị chỉ trích về nhiều phương diện, nhưng lần này ông ấy bị tiết lộ là nhận 3,5 triệu đô la Mỹ từ vợ góa của cựu thị trưởng Moscow.

Liệu mối quan hệ giữa Hunter và Burisma có liên quan đến tham nhũng và lạm dụng quyền lực hay không, dù vẫn chưa bước vào quá trình điều tra, nhưng báo cáo này đã chỉ ra rằng, có một mạng lưới kết nối và trao đổi tài chính khổng lồ giữa gia đình Biden và Trung Quốc.

Ông Rand Paul nói rằng, họ đã thu thập được một số bằng chứng và ông ấy nghĩ nó nên được dùng để điều tra tội phạm hình sự. Các công tố viên tại Bộ Tư pháp sẽ quyết định có đệ đơn kiện Hunter Biden hay không.

Related posts